TPHCM: Áp dụng cơ chế đặc thù di dời nhà ven kênh rạch

M.Q |

UBND quận 8 vừa đề xuất UBND TPHCM cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời, giải tỏa phục vụ dự án; đồng thời, cải thiện đời sống của người dân sau khi giải tỏa.

Theo UBND quận 8, dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc kênh Đôi (thuộc các phường 8, 9, 10, 12, 14).

Dự án này có tổng diện tích đất thu hồi gần hơn 54.300m2. Hiện UBND quận 8 đang thực hiện việc thu hồi đất. Qua khảo sát ban đầu có gần 90% hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo UBND quận 8, dự án ảnh hưởng đến 1.013 hộ dân (với hơn 3.550 người) nên việc di dời số lượng nhà và người dân quá lớn sẽ gây xáo trộn cho cuộc sống người dân; trong khi quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội hoặc nền đất tái định cư đang thiếu, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Do đó, UBND quận 8 đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng có lợi cho người dân nhằm tạo thuận lợi trong việc di dời, giải tỏa phục vụ dự án; đồng thời, cải thiện đời sống của người dân sau khi giải tỏa.

Cụ thể, những căn nhà lấn chiếm có một phần trên đất, một phần trên rạch phải di dời toàn bộ thì ngoài việc được bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành, còn được hỗ trợ một khoản nhất định. Ví dụ công trình xây dựng trước ngày 15.10.1993 được hỗ trợ bằng 40% trị giá đất ở để tính bồi thường theo diện tích xây dựng nhà thực tế nhưng không quá 40m²/hộ.

Trường hợp xây dựng từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004 được hỗ trợ bằng 30% nhưng không quá 40m²/hộ; xây dựng từ ngày 1.7.2004 đến trước ngày 1.7.2006 hỗ trợ bằng 20% nhưng không quá 40m²/hộ...

Từ nay đến năm 2020, TPHCM phải hoàn tất và thực hiện dự án di dời toàn bộ 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Tuy nhiên, do kết quả di dời vẫn chưa mang tính đột phá nên để về đích đúng tiến độ là rất khó khăn.

Cụ thể, đối với nhóm dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách, UBND TPHCM chỉ mới ghi vốn chuẩn bị đầu tư cho 13 dự án.

Nhóm dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) có 6 dự nhưng hiện mới có 2 dự án được giao. Tuy nhiên, cả 2 dự án không thực hiện được do năng lực nhà đầu tư.

Trong khi đó, việc di dời và tái định cư cho các hộ dân sống ven kênh Đôi, rạch Hàng Bàng, Xuyên Tâm... đang gặp khó khăn trong công tác giải toả. Việc thực hiện quỹ nhà phục vụ công tác tái định cư hiện nay thiếu trầm trọng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, muốn kế hoạch di dời nhà ven kênh, rạch không bị vỡ, TPHCM phải có cơ chế đặc biệt trong công tác bồi thường giải pháp mặt bằng.

Theo đó, ngoài việc bồi thường và hỗ trợ về đất theo quy định thì cần hỗ trợ phần diện tích lấn chiếm kênh rạch của người dân áp dụng theo tỉ lệ %. Mục đích khuyến khích người dân chấp hành và nhanh chóng di dời, bàn giao mặt bằng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.