Ngày 6.10, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết: UBND thành phố đang quyết liệt ngăn chặn, xử lý tình trạng bán hàng rong trái phép sau nhiều phản ánh của công dân trên địa bàn.
Tại địa phương, thực tế vẫn còn những đối tượng bảo kê, chăn dắt, lợi dụng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn.
Đây là vấn nạn xã hội cần sự chung tay ngăn chặn của cả cộng đồng. UBND thành phố cũng sẽ xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, phường nếu để xảy ra tình trạng địa bàn quản lý có người bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc phải lang thang xin ăn, bán hàng rong trên đường phố, nơi công cộng, gây bức xúc trong xã hội.
Bà Nguyễn Thị Phong (du khách tỉnh Quãng Ngãi) - chia sẻ: "Đến TP Buôn Ma Thuột trong 3 ngày thì hầu như hôm nào tôi cũng gặp tình trạng người ăn xin xin tiền hoặc trẻ em, người khuyết tật bán hàng rong chèo kéo mua hàng".
Để giải quyết triệt để, dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng sẽ tổ chức đợt ra quân xử lý, kiểm tra đồng loạt. Các đợt ra quân sẽ đạt hiệu quả hơn vào giờ cao điểm, giờ hành chính, buổi trưa và buổi chiều tối kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và những ngày đột xuất.
Lực lượng chức năng tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, không để tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi trên địa bàn phải đi lang thang xin ăn hoặc bị dụ dỗ, ép buộc xin ăn, bán hàng rong.
UBND thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng 1900.868647 để thường xuyên tiếp nhận thông tin và phối hợp kịp thời giải quyết các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn, bán hàng rong dưới mọi hình thức.
Thường trực UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác bảo trợ xã hội, kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già, trẻ em không nơi nương tựa, những trường hợp đặc biệt khó khăn. Nếu những hoàn cảnh đáp ứng đủ theo quy định thì nên đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời tạo điều kiện cho họ công ăn việc làm ổn định, qua đó sẽ hạn chế tình trạng đi ăn xin kiếm sống.