Tổng vệ sinh môi trường du lịch ở Phan Thiết để sẵn sàng cho sự kiện lớn

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhiều doanh nghiệp du lịch, các tổ chức đoàn thể và cả người dân địa phương đã chung tay tổng vệ sinh môi trường ở TP.Phan Thiết để môi trường xanh sạch đẹp, sẵn sàng cho sự kiện Năm du lịch quốc gia 2023 được tổ chức tại Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh”.

Những ngày qua, hưởng ứng việc tổng vệ sinh môi trường du lịch trên địa bàn TP.Phan Thiết theo công văn của UBND TP.Phan Thiết và cả Hiệp hội du lịch Bình Thuận, các doanh nghiệp du lịch phối hợp cùng địa phương, bộ đội biên phòng, đoàn viên đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải trên bãi biển, khu du lịch và một số cung đường.

Thu gom rác thải dọc các tuyến đường quanh Đồi Cát Mũi Né. Ảnh: Nguyên Vũ
Thu gom rác thải dọc các tuyến đường quanh Đồi Cát Mũi Né. Ảnh: Nguyên Vũ

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào đón năm mới 2023, lễ công bố Năm du lịch quốc gia. Theo đó, các nhóm đã chia nhau ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 5 địa điểm là đồi cát Mũi Né, làng chài Mũi Né, bãi Đá Ông Địa, công viên Đồi Dương và bãi biển Nova World Tiến Thành.

Thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: Nguyên Vũ
Thu gom rác trên bãi biển. Ảnh: Nguyên Vũ

Tại khu vực Đồi cát Mũi Né, hơn 100 nhân viên Pandanus Resort với đồng phục cam in khẩu hiệu “Hãy cho rác vào thùng” cùng các chiến sĩ biên phòng, đoàn viên phường Mũi Né chia thành nhiều nhóm, mang theo các dụng cụ để nhặt rác thải, phát quang bụi rặm. Không chỉ dọn vệ sinh ở Đồi cát Mũi Né, các nhóm còn dọn ở các tuyến đường xung quanh.

Nữ đoàn viên nhặt rác trên đồi cát Mũi Né. Ảnh: Nguyên Vũ
Nữ đoàn viên nhặt rác trên đồi cát Mũi Né. Ảnh: Nguyên Vũ

Việc dọn vệ sinh được resort thực hiện liên tục từ nhiều năm qua với chương trình mang tên “Ngày thứ năm xanh - Green Day”. Đợt này, hưởng ứng cuộc vận động tổng vệ sinh môi trường du lịch, resort đã chuyển chương trình Green Day (dự kiến diễn ra ngày 5/1) để thực hiện sớm hơn 1 tuần”, chị Kim Hương, bộ phân nhân sự Pandanus Resort chia sẻ.

Vẻ đẹp của Làng chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn
Vẻ đẹp của Làng chài Mũi Né. Ảnh: Duy Tuấn

Làng chài Mũi Né là địa điểm thu hút khách du lịch dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh. Từ trên đường có thể nhìn ra biển thấy nhiều thuyền, thúng neo đậu. Nơi đây vào buổi sáng là chợ hải sản khi các thuyền, thúng vào bờ sau một đêm vươn khơi nên xuất hiện nhiều rác thải. Đoàn phường Mũi Né phối hợp cùng đồn biên phòng Mũi Né đã thu gom rác thải tại đây.

Đoàn phường Mũi Né phối hợp cùng đồn biên phòng Mũi Né đã thu gom rác thải. Ảnh: Duy Tuấn
Đoàn phường Mũi Né phối hợp cùng đồn biên phòng Mũi Né đã thu gom rác thải. Ảnh: Nguyên Vũ

Còn tại khu vực bãi Đá Ông Địa, chương trình “Keep Mui Ne Nice” được thực hiện vào mỗi sáng thứ 5 đầu tiên của tháng và duy trì từ lâu. Dịp này, các tình nguyện viên chương trình đã kêu gọi nhiều resort, nhà hàng trong khu vực cùng tham gia.

Các doanh nghiệp du lịch cùng nhau tổng vệ sinh tại bãi Đá Ông Địa. Ảnh: Duy Tuấn
Các doanh nghiệp du lịch cùng nhau tổng vệ sinh tại bãi Đá Ông Địa. Ảnh: Duy Tuấn
Rác thải được cho vào các túi nilong. Ảnh: Duy Tuấn
Rác thải được cho vào các túi nilong. Ảnh: Duy Tuấn

“Là những doanh nghiệp kinh doanh ở đây, chúng tôi thường xuyên dọn rác ở dưới bờ biển vào ngày thứ 5, còn chủ nhật thì dọn rác ở trên đường. Môi trường sạch đẹp thì mới có thiện cảm cho khách”, một nhân viên nhà hàng Cây Bàng chia sẻ.

Tập kết rác thải để công ty môi trường mang đi xử lý. Ảnh: Duy Tuấn
Tập kết rác thải để công ty môi trường mang đi xử lý. Ảnh: Duy Tuấn
Vẻ đẹp của bãi Đá Ông Địa, Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Vẻ đẹp của bãi Đá Ông Địa, Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Rác được thu gom cho vào các túi nilon và đưa lên lề đường để công ty môi trường mang đi. Không chỉ các doanh nghiệp mà người dân, khu phố cũng cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu vực, khơi thông đường cống thoát nước.

Người dân Hàm Tiến chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Duy Tuấn
Người dân Hàm Tiến chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Duy Tuấn

Sống, làm việc tại một địa danh du lịch nổi tiếng mang tên Mũi Né, nhiều doanh nghiệp, người dân nhận thức rõ bảo vệ môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp cho thành phố biển để mời gọi du khách, góp phần cho sự phát triển xanh và bền vững của ngành du lịch địa phương và xứng đáng với chủ đề của Năm du lịch quốc gia “Bình Thuận – Hội tụ xanh”.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận chuẩn bị sân khấu lớn cho Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia

Duy Tuấn |

Những ngày này tại Bình Thuận, các sở ngành và TP.Phan Thiết tất bật chuẩn bị cho chương trình văn hoá nghệ thuật Chào đón năm mới, kết hợp Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Theo chân lực lượng dẹp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Tết

Ái Vân |

Hà Nội - Vào dịp cuối năm, trước tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vi phạm vệ sinh môi trường, các lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Ngày thứ 5 xanh, chung tay vì một Mũi Né xanh, sạch, đẹp

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cứ mỗi sáng thứ 5 đầu tiên của tháng, chiến dịch Ngày thứ năm xanh (Green Day) được các nhân viên resort, các tình nguyện viên đến từ các cơ quan trong khu vực hưởng ứng tham gia dọn dẹp vệ sinh, môi trường để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho Mũi Né. Một buổi sáng ý nghĩa hàng tháng đã được duy trì gần 10 năm qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bình Thuận chuẩn bị sân khấu lớn cho Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia

Duy Tuấn |

Những ngày này tại Bình Thuận, các sở ngành và TP.Phan Thiết tất bật chuẩn bị cho chương trình văn hoá nghệ thuật Chào đón năm mới, kết hợp Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Theo chân lực lượng dẹp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Tết

Ái Vân |

Hà Nội - Vào dịp cuối năm, trước tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vi phạm vệ sinh môi trường, các lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Ngày thứ 5 xanh, chung tay vì một Mũi Né xanh, sạch, đẹp

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cứ mỗi sáng thứ 5 đầu tiên của tháng, chiến dịch Ngày thứ năm xanh (Green Day) được các nhân viên resort, các tình nguyện viên đến từ các cơ quan trong khu vực hưởng ứng tham gia dọn dẹp vệ sinh, môi trường để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho Mũi Né. Một buổi sáng ý nghĩa hàng tháng đã được duy trì gần 10 năm qua.