Theo chân lực lượng dẹp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp Tết

Ái Vân |

Hà Nội - Vào dịp cuối năm, trước tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vi phạm vệ sinh môi trường, các lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào dịp cuối năm, trên nhiều con đường, tuyến phố của thành phố Hà Nội lại xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vi phạm an toàn giao thông. Nhiều phương tiện dừng, đỗ sai quy định. Biển quảng cáo tràn lan, treo dựng ngay trên các hàng cây.

Để chấn chỉnh tình trạng này, nhiều phường, quận tại Hà Nội đã xây dựng kế hoạch ra quân cao điểm giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân ra quân cao điểm giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Ảnh: T.Vương
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân ra quân cao điểm giải quyết trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Ảnh: Ái Vân

Liên tiếp trong nhiều ngày, các lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong đó nòng cốt là công an phường, tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường, các tổ dân phố, cán bộ UBND phường đã ra quân thực hiện cao điểm giải quyết trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân, cơ quan, trường học, đơn vị trên địa bàn phường thực hiện giữ gìn và đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Công an phường Nghĩa Tân xử lý các vi phạm giao thông, xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: T.Vương
Công an phường Nghĩa Tân xử lý các vi phạm giao thông, xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: T.Vương
Công an phường Nghĩa Tân xử lý các vi phạm giao thông, xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: Ái Vân

Các lực lượng cũng tiến hành xử lý các vi phạm trật tự đô thị (phá dỡ bục bệ, cầu dẫn; tháo dỡ mái vây, mái hiên di động, đèn led; bóc xoá quảng cáo, xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...) không đúng quy định.

Các tổ công tác cũng xử lý các hộ kinh doanh, bán hàng rong, hàng nước, chợ cóc, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông xe ôtô, xe máy, các cửa hàng treo hàng hoá, bàn ghế ra ngoài phạm vi cửa hàng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

 
Công an phường lập biên bản các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định. Ảnh: Ái Vân
Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường bóc xoá biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố. Ảnh: Ái Vân
Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường bóc xoá biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố. Ảnh: Ái Vân

Lực lượng chức năng cũng thông báo về việc duy trì vệ sinh môi trường đến các hộ dân, cơ quan, trường học, các đơn vị trên địa bàn phường thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, thực hiện tốt phong trào tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, các hộ kinh doanh tự dọn vệ sinh trước cửa hàng của mình.

Công nhân vệ sinh môi trường tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác phát sinh trong quá trình ra quân. Ảnh: Ái Vân
Công nhân vệ sinh môi trường tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác phát sinh trong quá trình ra quân. Ảnh: Ái Vân
Công nhân vệ sinh môi trường tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác phát sinh trong quá trình ra quân. Ảnh: Ái Vân

Thiếu tá Bì Tiến Nam - Phó Trưởng Công an phường Nghĩa Tân cho biết, trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng chức năng sẽ giải quyết trật tự đô thị trên các tuyến như phố Nghĩa Tân, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Tô Hiệu, Trần Tử Bình, Trần Cung...

Cùng trao đổi về việc này, ông Đặng Thìn Chín, Trưởng Ban Chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho biết: Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa bàn, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể cho đợt cao điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cuối năm trong thời điểm người dân đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mục đích của đợt cao điểm này là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục những thiếu sót, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Lý do người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin gây xôn xao dư luận về việc người bán hàng rong bị gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị của UBND phường Phú Cường, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã lên tiếng.

Nghệ An: Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị lừa đảo 29 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Là một cán bộ đội quản lý trật tự đô thị, Bình kêu gọi mọi người chung tiền để đầu tư mua đất, rồi tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.

TP.Vũng Tàu sẽ thành lập Tổ phản ứng nhanh chấn chỉnh trật tự đô thị

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.8, thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết đang xây dựng kế hoạch để thành lập Tổ phản ứng nhanh, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị, đậu xe trái quy định trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lý do người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trước thông tin gây xôn xao dư luận về việc người bán hàng rong bị gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị của UBND phường Phú Cường, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã lên tiếng.

Nghệ An: Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị lừa đảo 29 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Là một cán bộ đội quản lý trật tự đô thị, Bình kêu gọi mọi người chung tiền để đầu tư mua đất, rồi tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.

TP.Vũng Tàu sẽ thành lập Tổ phản ứng nhanh chấn chỉnh trật tự đô thị

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.8, thông tin từ UBND TP.Vũng Tàu cho biết đang xây dựng kế hoạch để thành lập Tổ phản ứng nhanh, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị, đậu xe trái quy định trên địa bàn.