Đồng chí: Đan Tâm
Họ và tên khai sinh: Nguyễn Cảnh Thành
Sinh năm: 1928
Quê quán: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Trú quán: Số 3 ngách 15/167 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Cán bộ tiền khởi nghĩa;
Nguyên Phó Văn phòng Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nguyên Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao cấp Công đoàn Việt Nam (nay là Trường Đại học Công đoàn); đã về hưu.
Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất do Chính phủ Nhà nước CHDCND Lào tặng; Huy chương vì nghĩa vụ quốc tế giúp Lào; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã từ trần hồi 15 giờ 42 phút ngày 26-12-2017 tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Lễ viếng từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 00 ngày 30-12-2017 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); Lễ truy điệu và đưa tang hồi 8 giờ 00 cùng ngày; an táng tại nghĩa trang quê nhà.