Tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh bệnh viện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh được phát hiện ở bệnh viện.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh bệnh viện xảy ra ở Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên, thuộc phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đến ngày 31.8, do không tìm được cha mẹ cháu bé ở khu vực gần đó, UBND phường Uyên Hưng đã ra thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trong và ngoài phường Uyên Hưng về việc tìm thân nhân cho bé trai nặng 4kg bị bỏ rơi.

Trước đó, tối 30.8, người dân phát hiện bé trai tại nhà vệ sinh khoa sản của Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên có một bé trai bị bỏ rơi.

Thời điểm phát hiện, bé trai mặc áo thun màu kem, đội nón hồng, cột dây rốn bằng chỉ đen, nặng 4kg. Da mặt bé bị tím, da tay, chân hồng hào...

Hiện các bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên tạm thời chăm sóc và nuôi dưỡng. UBND phường Uyên Hưng, đề nghị ai là thân nhân của bé trai trên thì liên hệ gặp cán bộ phụ trách công tác trẻ em của UBND phường Uyên Hưng để giải quyết.

Sau 7 ngày đăng thông báo, nếu không ai đến nhận thì mọi quyền lợi của trẻ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nổ ở phòng trọ, 1 người được cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ nổ xảy ra ở phòng trọ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Người dân đã hỗ trợ đưa 1 người trong tình trạng bỏng nặng đưa đi cấp cứu.

Nhóm 30 "quái xế" chặn các phương tiện để so kè tốc độ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Tân Uyên, nhóm khoảng 30 "quái xế" chặn các phương tiện trên đường để so kè tốc độ.

2 trẻ sơ sinh bị uốn ván tại Bình Phước đều sinh ở nhà, cắt dây rốn bằng kéo

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa phát hiện 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn. Đây là 2 trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn không có trẻ bị uốn ván.

Trải nghiệm mùa thu Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9, khách nước ngoài quyết ở lại Việt Nam cả tháng

Nhóm PV |

Không chỉ người dân thủ đô mà du khách quốc tế cũng ấn tượng khi tận hưởng không khí Hà Nội những ngày vào thu. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, rất đông du khách quốc tế đã đến tham quan các địa điểm du lịch, di tích văn hóa của Hà Nội, trong đó có hồ Hoàn Kiếm.

Đường đi bão số 3 Saola khó lường, tiếp tục giật trên cấp 17

AN AN |

Bão số 3 Saola vẫn giữ cường độ mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, sau chuyển hướng tây tây nam.

Tìm về không khí ngày Quốc khánh

KHÁNH AN |

Đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam một chiều thu cuối tháng 8, tôi nán lại lâu hơn ở gian phòng thứ 2, nằm trên tầng 2 của bảo tàng. Trong gian phòng này, các hình ảnh chỉ có 2 màu đen trắng, nhiều hiện vật đã nhuốm màu thời gian... thế nhưng tất cả vẫn in hằn mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc cách đây 78 năm.

Giao thông cửa ngõ về miền Tây ngày nghỉ Lễ đầu tiên thông thoáng

AN NHIÊN |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận trong ngày đầu dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2.9, tại các cửa ngõ về miền Tây đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long giao thông được thông thoáng.

TPHCM rợp sắc đỏ, người dân hân hoan mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hình ảnh cờ hoa rực rỡ khắp các tuyến đường trung tâm tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi cho thành phố cũng như người dân chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023).

Nổ ở phòng trọ, 1 người được cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vụ nổ xảy ra ở phòng trọ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Người dân đã hỗ trợ đưa 1 người trong tình trạng bỏng nặng đưa đi cấp cứu.

Nhóm 30 "quái xế" chặn các phương tiện để so kè tốc độ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Tân Uyên, nhóm khoảng 30 "quái xế" chặn các phương tiện trên đường để so kè tốc độ.

2 trẻ sơ sinh bị uốn ván tại Bình Phước đều sinh ở nhà, cắt dây rốn bằng kéo

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa phát hiện 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn. Đây là 2 trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn không có trẻ bị uốn ván.