2 trẻ sơ sinh bị uốn ván tại Bình Phước đều sinh ở nhà, cắt dây rốn bằng kéo

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vừa phát hiện 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn. Đây là 2 trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn không có trẻ bị uốn ván.

Ngày 19.8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã họp và xác minh 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván rốn ở huyện Đồng Phú.

Trường hợp thứ nhất là bé gái X.Y.D, sinh ngày 27.6, hiện tạm trú tại ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Theo lời kể của chị L.Y.G (mẹ cháu bé), sau khi sinh được 6 ngày, bé bỏ bú, quấy khóc, xuất hiện tình trạng cứng hàm, không há miệng để bú được.

Bé được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân dân y, Binh đoàn 16 để khám, tại đây, do trẻ sơ sinh quá nhỏ nên được bệnh viện hướng dẫn chuyển viện để được khám và điều trị. Gia đình đã đưa bé đi thẳng xuống bệnh viện ở TPHCM từ ngày 3.7, đến ngày 12.8 thì xuất viện, chẩn đoán ra viện uốn ván sơ sinh.

Trường hợp thứ 2 là bé trai L.A.V, sinh ngày 3.7, tạm trú tại khu tập thể Nông trường cao su Lam Sơn 1, ấp Lam Sơn, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Theo lời kể của chị X.P.D (mẹ cháu bé), sau khi sinh được 10 ngày bé bỏ bú, quấy khóc, xuất hiện tình trạng cứng hàm, không há miệng để bú được, kèm theo co giật, được người nhà đưa đi khám.

Cháu bé sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM tiếp tục điều trị và được xuất viện trong ngày, chẩn đoán ra viện uốn ván sơ sinh.

Trung tâm y tế huyện Đồng Phú xác minh 2 hai trường hợp trẻ bị uốn ván có cả cha và mẹ đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An vào làm thuê ở huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Trong thời gian mang thai, cả hai thai phụ đều không được khám thai định kỳ và chưa được tiêm vaccine phòng uốn ván.

Khi sinh lại không sinh ở cơ sở y tế mà sinh ngay tại phòng ở, nhờ người không có kiến thức chuyên môn đỡ đẻ, cắt rốn bằng kéo sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, cột bằng chỉ khâu (đều không được vô khuẩn). Không băng bó rốn đúng cách, từ đó dẫn đến cả 2 trẻ đều bị nhiễm uốn ván.

Hiện Trung tâm y tế huyện Đồng Phú đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khoẻ của 2 trẻ, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ, nhất là đối với trẻ sơ sinh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bị uốn ván sắp ngừng tim, bệnh nhân ở Hoà Bình được cứu sống

Khánh Linh |

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa cứu sống một bệnh nhân bị uốn ván, khi nhập viện đã trong tình trạng sắp ngừng thở, ngừng tim.

Đà Nẵng: Tiêm vaccine uốn ván, bạch hầu cho 3.000 trẻ

THUỲ TRANG |

Từ ngày 27 đến 31.10, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, sẽ triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván - bạch hầu giảm liều cho gần 3.000 trẻ em trên địa bàn huyện.

Uốn ván - bệnh “xưa như trái đất” nhưng xin đừng chủ quan

Bs Bình Nguyên |

Bệnh Uốn ván (UV), hay còn gọi là Phong đòn gánh, do nhiễm khuẩn Clostridium tetani, thường thấy ở những nơi vệ sinh kém nhất, tuy nhiên hiện vẫn thấy không ít những ca bệnh này!

Tin 20h: Tuổi nghỉ hưu tác động như thế nào đến lựa chọn rút BHXH 1 lần?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.8: Lý do năm 2023 không có ngành học điểm chuẩn trên 30; Cục Phòng chống HIV/AIDS vào cuộc vụ nhóm Bông hồng đen tự ý lấy máu học sinh xét nghiệm; Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần...

Giờ thứ 9: Nuôi chim tu hú - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong mái ấm gia đình, đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đang sống hạnh phúc. Bỗng một ngày, ông chồng phát hiện cô con gái đầu lòng không phải là huyết thống của mình. Gia đình này sẽ ra sao?

Mánh giấu 27 tỉ đồng nhận hối lộ từ Việt Á của cựu Giám đốc CDC Hải Dương

Việt Dũng |

Bị cáo Phạm Duy Tuyến được Công ty Việt Á chi 27 tỉ đồng tiền ngoài hợp đồng các đơn hàng test xét nghiệm, vật tư y tế chuyển vào tài khoản ngân hàng của bảo vệ, thông gia do bị can đưa cho Phan Quốc Việt .

Đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024 có ý nghĩa rất quan trọng với Điện Biên

Văn Thành Chương |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang trình Chính phủ xem xét đồng ý để tỉnh Điện Biên đăng cai năm Du lịch quốc gia 2024.

Cuối ngày Tây Bắc: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage

PV TÂY BẮC BỘ |

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa làm nhân viên massage; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún ở nhiều tỉnh vùng cao; Xót lòng 2 người phụ nữ sắp sinh vượt biên để… bán con là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.8.

Bị uốn ván sắp ngừng tim, bệnh nhân ở Hoà Bình được cứu sống

Khánh Linh |

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa cứu sống một bệnh nhân bị uốn ván, khi nhập viện đã trong tình trạng sắp ngừng thở, ngừng tim.

Đà Nẵng: Tiêm vaccine uốn ván, bạch hầu cho 3.000 trẻ

THUỲ TRANG |

Từ ngày 27 đến 31.10, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, sẽ triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván - bạch hầu giảm liều cho gần 3.000 trẻ em trên địa bàn huyện.

Uốn ván - bệnh “xưa như trái đất” nhưng xin đừng chủ quan

Bs Bình Nguyên |

Bệnh Uốn ván (UV), hay còn gọi là Phong đòn gánh, do nhiễm khuẩn Clostridium tetani, thường thấy ở những nơi vệ sinh kém nhất, tuy nhiên hiện vẫn thấy không ít những ca bệnh này!