Tìm cách ứng phó với hiện tượng sụt lún, tạo “hố tử thần” ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Sau nhiều năm, vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân gây nên tình trạng sụt lún, tạo nhiều “hố tử thần” ở huyện Cam Lộ, nên tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan tìm giải pháp ứng phó.

Ngày 18.3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý, ứng phó với hiện tượng sụt lún đất tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Trước khi làm rõ được nguyên nhân, có giải pháp ứng phó, thì UBND huyện Cam Lộ phải khoanh vùng, đặt biển báo, cảnh báo các khu vực sụt lún đất nguy hiểm và xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Như Báo Lao Động đã thông tin, tình trạng sụt lún, tạo thành “hố tử thần” tại địa bàn huyện Cam Lộ bắt đầu xuất hiện từ năm 2006, ở thôn Tân Hiệp của xã Cam Tuyền. Trong vòng khoảng 1 tháng, ở thôn Tân Hiệp xuất hiện 52 “hố tử thần” với đường kính hố lớn nhất 25m. Có đến hơn 60 nhà dân bị ảnh hưởng do đợt sụt lún này gây ra.

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2007 đến năm 2023, nhiều vụ sụt lún khác đã xảy ra ở các xã Cam Tuyền, Cam Thành, khiến người dân lo lắng.

Trước hiện tượng này, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và Liên đoàn Vật lý địa chất tổ chức tìm hiểu nguyên nhân.

Tuy nhiên, nguyên nhân được đưa ra rất chung chung và nhiều yếu tố, như do địa chất, địa hình, thủy văn, thời tiết bất thường và do hoạt động xây dựng công trình, khai thác cát, sỏi; khai thác nước mặt, nước ngầm.

“Tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị kế thừa sản phẩm đã nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn trước đây và tìm hiểu thêm các vụ sụt lún vừa xảy ra để làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý, ứng phó cụ thể” – ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.

Liên quan đến hiện tượng sụt lún ở huyện Cam Lộ, Báo Lao Động đã thông tin vụ sụt lún vào tháng 10.2023 ở thôn Quật Xá (xã Cam Thành).

Để đảm bảo an toàn, địa phương phải di dời người dân, nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hố sụt lún nuốt chửng 1 công trình phụ và cây mít cao 5m tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Đã hơn một tháng trôi qua, hố sụt lún bất ngờ xuất hiện, ảnh hưởng tới cuộc sống của 4 hộ gia đình tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hiện, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực giúp người dân bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Nông dân khó đủ đường nơi tâm điểm sụt lún, sạt lở đất ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tàu, thuyền của thương lái không thể vào ruộng chở lúa đã thu hoạch vì kênh rạch khô cạn nước. Ngoài đồng hạt lúa chín vàng, người dân như “ngồi trên đống lửa” vì phải lo đủ thứ chi phí khi mang lúa đi tiêu thụ.

Sau mưa lớn, xuất hiện hố tử thần nuốt cả gốc chuối

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lớn kéo dài, ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện 1 hố tử thần ở vườn nhà dân. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân ở khu vực lân cạnh.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Vì sao người dân Khu tập thể 4B Lý Nam Đế kháng cáo bản án sơ thẩm?

Nhóm phóng viên |

38 hộ dân sinh sống tại Khu tập thể 4B Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử vào tháng 5.2023.

Đề nghị xem xét trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Phạm Bá Oai - Giám đốc Sở.

Cận cảnh sân tập của đội tuyển Việt Nam ở Indonesia

Thanh Vũ |

Sân vận động Madya Gelora Bung Karno sẽ là nơi tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp tuyển Indonesia.

Hố sụt lún nuốt chửng 1 công trình phụ và cây mít cao 5m tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Đã hơn một tháng trôi qua, hố sụt lún bất ngờ xuất hiện, ảnh hưởng tới cuộc sống của 4 hộ gia đình tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hiện, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực giúp người dân bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Nông dân khó đủ đường nơi tâm điểm sụt lún, sạt lở đất ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Tàu, thuyền của thương lái không thể vào ruộng chở lúa đã thu hoạch vì kênh rạch khô cạn nước. Ngoài đồng hạt lúa chín vàng, người dân như “ngồi trên đống lửa” vì phải lo đủ thứ chi phí khi mang lúa đi tiêu thụ.

Sau mưa lớn, xuất hiện hố tử thần nuốt cả gốc chuối

HƯNG THƠ |

Sau đợt mưa lớn kéo dài, ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện 1 hố tử thần ở vườn nhà dân. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân ở khu vực lân cạnh.