Tiểu thương không còn lo cháy chợ ngày Tết

Hoài Luân |

Được di dời đến chợ mới để kinh doanh buôn bán trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều tiểu thương tại thị xã An Nhơn (Bình Định) cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát nỗi lo cháy chợ vào mỗi dịp Xuân về.

Tiểu thương thở phào vì được dời qua chợ mới

Sau gần 1 năm buôn bán trong lo lắng, thấp thỏm vì sự cố cháy chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) xảy ra đợt giáp Tết Quý Mão 2023 (ngày 19.1.2023), khiến 20 gian hàng bị lửa thiêu rụi để lại, nhiều tiểu thương ở chợ đã được thở phào khi vừa dời qua chợ mới để kinh doanh trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo tiểu thương Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (51 tuổi, trú phường Bình Định), sau sự cố cháy chợ cũ (chợ Bình Định) trước Tết năm ngoái, hoạt động mua bán của bà con ở chợ cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tuy nhiên tâm lý của nhiều tiểu thương trong chợ vẫn rất lo sợ, vì chưa quên được lần cháy chợ ngày giáp Tết.

“Cuối cùng tiểu thương chúng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi dời qua chợ mới (chợ An Nhơn) để buôn bán trước Tết năm nay. Chợ cũ trước đây nhỏ, không thông thoáng như ở đây. Với lại, hệ thống báo cháy ở đây được lắp mới nên tôi thấy khá yên tâm. Một số người khác muốn ở lại chợ cũ để bán Tết vì sợ qua đây sẽ vắng người mua, nhưng theo tôi thấy, mấy ngày đầu dời qua chợ mới thì ở đây có đông khách hơn” - tiểu thương Hạnh nói.

Kinh doanh mặt hàng quần áo trong chợ, chị Diệu Hương (29 tuổi, trú phường Bình Định) cảm thấy phấn khởi vì có một chỗ mua bán khang trang, rộng rãi, an toàn trong năm mới.

“Mặt hàng nhà tôi bán là quần áo, rất dễ bén lửa nếu như có sự cố cháy nổ xảy ra. Dời qua đây, tôi thấy thoải mái, không còn lo lắng, bất an như hồi ở chợ cũ nữa. Người đi xem, đi mua ở chợ mới này cũng đông hơn, nên tôi rất mừng” - chị Hương hào hứng cho hay.

Cùng với việc di dời qua chợ mới, nhiều tiểu thương cũng mong đơn vị quản lý chợ An Nhơn, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để bà con được mở rộng gian hàng trong thời gian tới, thay vì đấu giá trúng những lô có vị trí cách xa nhau, gây bất tiện trong việc dọn hàng, đóng hàng.

Hệ thống PCCC đầy đủ, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Hoài Luân
Hệ thống PCCC đầy đủ, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Ảnh: Hoài Luân

Bàn đạp đưa thị xã lên thành phố

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho biết, chợ An Nhơn chính thức đi vào hoạt động ngày 2.1.2024. Chợ có tổng kinh phí xây dựng 92 tỉ đồng, với diện tích hơn 3ha. Công trình gồm 3 phân khu, với 922 điểm kinh doanh, buôn bán. Trong đó, dãy kiốt 2 tầng với diện tích 4.400m2, có 106 điểm kinh doanh; lán chợ rộng 6.328m2 có 528 điểm kinh doanh; chợ chính rộng 5.040m2 có 288 điểm kinh doanh…

Chợ An Nhơn được thiết kế theo mô hình hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm: Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe, cây xanh, các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy… đảm bảo cho việc kinh doanh, mua bán của bà con tiểu thương.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết rác tập trung, hệ thống thoát nước thông minh, nhà vệ sinh công cộng đều được bố trí một cách khoa học.

“Sau khi chợ An Nhơn đi vào hoạt động, hơn 600 tiểu thương ở chợ Bình Định cũ sẽ được di qua chợ mới để kinh doanh mua bán. Hiện tại, khu chợ chính và khu lán chợ đã chật kín tiểu thương, còn 106 kiốt chưa được đấu giá, nên vẫn còn trống. Trước mắt, di dời bà con ở chợ cũ đến chợ mới để họ ổn định.

Về nguyện vọng được đấu giá các lô sát nhau để mở rộng gian hàng, sắp tới, địa phương sẽ tổ chức đấu giá, sau đó xem xét tạo điều kiện để các tiểu thương mua bán thuận lợi. 2 tháng trước khi chuyển qua chợ mới, địa phương đã tuyên truyền rộng rãi thông tin di dời chợ cũ đến người dân, để bà con có thể nắm bắt, kịp thay đổi địa điểm mua sắm" - ông Bùi Văn Cư thông tin.

Theo ông Bùi Văn Cư, việc xây dựng chợ An Nhơn mới nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị xã, tạo sự giao thương hàng hóa và phát triển ngành dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là điều kiện để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư phát triển của địa phương, là bàn đạp để sớm đưa thị xã lên thành phố trước năm 2025.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Nghiệp đoàn Tiểu thương đầu tiên tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Nghiệp đoàn Tiểu thương chợ Đồng Phú được thành lập là tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng chung ngành nghề là tiểu thương, buôn bán nhỏ tại chợ.

Tiểu thương Bình Định vui mừng đến nơi buôn bán mới trước Tết Nguyên đán

Hoài Luân |

Được dời qua chợ mới gần trăm tỉ để kinh doanh, mua bán, nhiều tiểu thương ở Bình Định cảm thấy hào hứng khi "thoát" nỗi lo cháy chợ vào những ngày Tết.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương bỏ chợ đi tìm việc làm có thu nhập ổn định

LÂM ANH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tình hình kinh doanh, buôn bán tại TPHCM trong năm qua gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và người dân thắt chặt chi tiêu. Đã có tiểu thương buôn bán tự do không cầm cự được đành phải bỏ nghề tìm việc làm có lương tháng ổn định.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng, cảnh cáo hàng loạt cán bộ ở Lâm Đồng; kỷ luật nhiều cán bộ, công chức liên quan đến sai phạm tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận); kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt; cảnh cáo phó chủ tịch xã nhận tiền trái quy định... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 1.1 - 5.1).

Phạm Thị Hồng Lệ - cô gái nhỏ bé đã chia tay Đội tuyển điền kinh quốc gia

HOÀI VIỆT |

Cô gái nhỏ nhắn người Bình Định - Phạm Thị Hồng Lệ đã chính thức chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 2024.

Ngao ngán những cây cột điện giữa đường tại Hạ Long, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được thi công xong nhưng người dân vẫn ngao ngán bởi những cây cột điện nằm chình ình giữa đường chưa được di chuyển.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

Thành lập Nghiệp đoàn Tiểu thương đầu tiên tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Nghiệp đoàn Tiểu thương chợ Đồng Phú được thành lập là tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng chung ngành nghề là tiểu thương, buôn bán nhỏ tại chợ.

Tiểu thương Bình Định vui mừng đến nơi buôn bán mới trước Tết Nguyên đán

Hoài Luân |

Được dời qua chợ mới gần trăm tỉ để kinh doanh, mua bán, nhiều tiểu thương ở Bình Định cảm thấy hào hứng khi "thoát" nỗi lo cháy chợ vào những ngày Tết.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương bỏ chợ đi tìm việc làm có thu nhập ổn định

LÂM ANH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tình hình kinh doanh, buôn bán tại TPHCM trong năm qua gặp phải rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và người dân thắt chặt chi tiêu. Đã có tiểu thương buôn bán tự do không cầm cự được đành phải bỏ nghề tìm việc làm có lương tháng ổn định.