Tiền mất tật mang vì tin dùng “thần dược” trên mạng

NGUYỄN DUY |

Cả tin một loại thuốc có tên Modafinil bán tràn lan trên mạng  là “thần dược” giúp vượt qua áp lực thi cử, có những học sinh, sinh viên - không có chỉ định của bác sĩ - đã tự ý sử dụng loại thuốc này. Kết quả, hoặc tính mạng nguy hiểm, hoặc sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng...

Dễ dàng mua trên mạng

Modafinil là thuốc kê đơn dùng để điều trị bệnh, trong trường hợp sử dụng không đúng liều lượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, loại thuốc này dễ dàng tìm mua trên mạng mà không cần đơn thuốc hay chỉ định của bác sĩ.

Qua mạng, từ khóa “Mua thuốc Modafinil” cho hàng trăm kết quả với những quảng cáo thuốc "hết sức thần kỳ" có giá trung bình từ 25-60 nghìn đồng/viên, dễ dàng đặt mua. Nhiều người  bán hàng quảng cáo về Modafinil với các mỹ từ như là một loại thuốc "hack não, thuốc siêu trí nhớ; thuốc thông minh...".

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, rất ít hiệu thuốc kinh doanh sản phẩm Modafinil, kể cả những chuỗi nhà thuốc lớn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh N.V.C (18 tuổi, Nam Định) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, sau khi xem các video nói về công dụng thần kỳ của Modafinil trên Tik Tok, đã đặt mua để sử dụng.

N.V.C đặt mua trên một trang web có địa chỉ nhà thuốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi vỉ 10 viên có giá 250 nghìn đồng. Khi nhận được hàng, khá bất ngờ, thuốc không hề có vỏ hộp hay bất kỳ một tờ hướng dẫn sử dụng nào khác.

Khi được hỏi về điều kiện để mua thuốc, N.V.C cho biết, được bạn giới thiệu và gửi cho một trang web khi mua không yêu cầu đơn thuốc hay chỉ định của bác sĩ. Thậm chí có thể mua trực tiếp mà không cần thông qua sự tư vấn của dược sĩ và không giới hạn số lượng.

N.V.C chia sẻ: “Tôi hay bị mất tập trung và mệt mỏi, nhất là thời điểm cuối cấp khối lượng nội dung ôn tập rất lớn. Mặc dù cũng có hơi e ngại về một vài tác dụng phụ có thể xảy ra, tuy nhiên vì nhu cầu học tập tôi vẫn quyết định thử”.
Thuốc Modafinil dễ dàng tìm mua trên mạng mà không cần đơn thuốc hay chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Ng.Duy
Thuốc Modafinil dễ dàng tìm mua trên mạng mà không cần đơn thuốc hay chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Ng.Duy 

Lợi bất cập hại

Sau khi sử dụng thuốc liên tục trong 3-4 ngày với liều dùng tham khảo trên mạng là 200mg/ngày, N.V.C bắt đầu có những biểu hiện lạ: Cảm thấy căng thẳng lo âu, thỉnh thoảng sinh ra ảo giác nhẹ như khi sử dụng các chất kích thích, thậm chí có tình trạng chảy máu cam và mất kiểm soát cảm xúc. Ngay sau đó, N.V.C đã ngưng sử dụng thuốc vì lo lắng các tình trạng trên chuyển biến nặng hơn.

Tương tự N.V.C, bạn N.T.C (sinh viên năm 4, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tìm đến Modafinil với hy vọng tăng sự tập trung để ôn thi hiệu quả.

N.T.C tâm sự, gần đây được một số người bạn chia sẻ về công dụng của Modafinil trong học tập, thi cử. Là một sinh viên năm cuối, cảm thấy áp lực với các kỳ thi và việc ôn tập hoàn thành các chứng chỉ để ra trường đúng hạn, vì vậy anh quyết định dùng thử.

Thời gian đầu khi mới sử dụng thuốc, T.C cảm thấy có hiệu quả. “Loại thuốc giúp tôi tập trung hơn nhiều lần bình thường. Tôi nghĩ, vì vậy mà hiệu quả ghi nhớ hay làm việc cao hơn, chứ không phải là loại thuốc giúp người ta thông minh như quảng cáo”.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng thuốc được khoảng một tuần, H.V bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như dễ bị đau đầu khi đi bộ ngoài trời nắng, buồn nôn, chóng mặt... Đôi khi còn còn gặp biểu hiện tác dụng ngược như mất tập trung, hay quên và dễ bị kích động. Do các triệu chứng khá nhẹ và chưa xảy ra thường xuyên nên T.C dừng uống và theo dõi. Sau một thời gian các triệu chứng giảm dần, sức khỏe đã ổn định hơn.

Bác sĩ Nguyễn Doãn Phương - nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai cho rằng: Với những người gặp áp lực, stress về học tập, cuộc sống, nếu  tìm đến các trang mạng để mua các loại thuốc trong đó có Modafinil mà chưa có chỉ định cụ thể của bác sĩ là rất nguy hiểm.

Theo bác sĩ Phương, vấn đề sức khỏe tâm thần là vấn đề của gia đình và toàn xã hội, không chỉ riêng cá nhân học sinh, sinh viên.

Bố mẹ, thầy cô đừng quá đặt nặng và khiến các con áp lực về điểm số và thành tích. Bởi vì các kỳ thi cử chỉ mới những bước đi đầu tiên trên đường đời của học sinh, sinh viên.

“Các bạn trẻ nên đến bác sĩ để được hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bác sĩ mạng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bên cạnh đó, để có thể tập trung học tập và giảm áp lực thi cử có rất nhiều biện pháp chứ không phải mỗi sử dụng thuốc” - bác sĩ Phương đưa lời khuyên.

NGUYỄN DUY
TIN LIÊN QUAN

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Cao hổ không phải thần dược mà có khi là... thuốc độc

HƯƠNG GIANG |

Những năm gần đây, không ít bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì gặp các phản ứng dị ứng và nhiễm độc suy gan, suy thận… do các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như sừng tê giác, mật gấu, cao hổ

Quảng cáo là thần dược giảm cân nhưng lại chứa chất cấm có thể gây tử vong

Hương Giang |

Nhiều chị em đã tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như "thần dược", tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để nhận hậu quả đối với sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân đội mưa trong đêm chờ phát ấn đền Trần Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đêm 23.2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), bất chấp trời mưa lạnh, lượng khách đổ về Nam Định xin lộc ấn tại Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 rất đông.

Phẫu thuật thành công cho học sinh ngã từ tầng 4 của trường ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Chiều 23.2, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thành công ca mổ đa chấn thương cho em D.T.T.Đ (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, TP Hạ Long).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.2: Ồ ạt giảm tới 350.000 đồng/lượng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.2: Tính đến 20h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 76,25 - 78,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.028,7 USD/ounce.

Công an tỉnh Hoà Bình tiếp tục điều động 9 vị trí cán bộ chủ chốt

Minh Nguyễn |

Ngày 23.2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tin 20h: Bức xúc vì trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo “lạc” vào nhà cán bộ

Nhóm PV |

Tin 20h: Ngày không khí lạnh tác động mạnh nhất; Hình ảnh tại bến phà hơn 2 thập kỷ ở Hải Phòng trước khi dừng hoạt động; Trâu, bò giống hỗ trợ hộ nghèo "chui thẳng" vào nhà bí thư, trưởng thôn...

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Cao hổ không phải thần dược mà có khi là... thuốc độc

HƯƠNG GIANG |

Những năm gần đây, không ít bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì gặp các phản ứng dị ứng và nhiễm độc suy gan, suy thận… do các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên như sừng tê giác, mật gấu, cao hổ

Quảng cáo là thần dược giảm cân nhưng lại chứa chất cấm có thể gây tử vong

Hương Giang |

Nhiều chị em đã tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như "thần dược", tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để nhận hậu quả đối với sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.