Thực hư chuyện trao quà cho gia đình liệt sĩ, xã đòi lại một nửa

Quang Huy |

Những ngày qua, người dân Hà Nam xôn xao về việc chính quyền xã Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm) khi nhận quà nhà nước hỗ trợ gia đình chính sách ăn tết Mậu Tuất 2018 đã giữ lại một nửa để trao cho các hộ khác…

Về vấn đề này, chiều 26.2, trao đổi với báo Lao Động, ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) – cho biết: Sáng nay (26.2 - PV), huyện có mời các cơ quan thông tấn, báo chí cùng 12 hộ gia đình chính sách trong diện nhận quà tết Mậu Tuất 2018 về xã Liêm Sơn để giải thích cho mọi người hiểu.

“Do cán bộ chính sách xã khi đang trao quà tết Mậu Tuất 2018 thì có điện thoại nên ra ngoài nghe, vì thế không rõ chủ trương trao quà, đó là: Ngoài 6 suất trao trực tiếp cho các hộ gia đình chính sách tại hội trường thì còn 6 suất quà là nhận thay để về trao cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Cán bộ chính sách xã Liêm Sơn vì không hiểu rõ chủ trương mới nhầm lẫn trao cả 12 suất quà đó cho 6 hộ này, dẫn đến hiểu nhầm mỗi hộ chính sách được nhận 2 suất quà" -  ông An nói.

Cũng theo ông An, 17 xã thị trấn trên địa bàn đều thực hiện đúng chủ trương trao quà tết, chỉ duy nhất có xã Liêm Sơn cán bộ không nghe rõ nên mới bị nhầm. Sau đó, 6 hộ dân nghĩ mình được hưởng cả hai suất quà tết nên mới thắc mắc.

Sáng nay (26.2 - PV), sau khi nghe giải thích từ cán bộ chính sách huyện, các hộ dân đều đồng tình với chủ trương đó và có ý kiến với các cơ quan thông tấn, báo chí vì quá vội vàng đưa thông tin.

Ông An khẳng định, việc thực hiện trao quà cho các hộ gia đình chính sách là khách quan, trung thực, được người dân đánh giá cao. Chính quyền địa phương cũng đã giải thích rõ ràng với các cơ quan thông tấn, báo chí, có gửi kèm danh sách 12 hộ được nhận quà và chữ ký nhận của các hộ.

Tuy nhiên, việc đưa thông tin chưa rõ ràng như vậy đã gây hiểu nhầm trong nhân dân, ảnh hưởng đến chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân đón tết Mậu Tuất 2018 no ấm, yên vui. Chúng tôi rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí cần đưa thông tin đúng bản chất, trung thực, khách quan vấn đề… 

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

“Được tặng cả cái nhà, mừng muốn chết!”

LÊ TUYẾT |

“Ngày trước, mưa là trong nhà không có chỗ đứng vì chỗ nào cũng dột. Nhà cũ quá, sập xuống đè tui u đầu, nằm bệnh viện 6 ngày. Nay được tặng cả căn nhà, mừng muốn chết cô ơi” – bà Nguyễn Thị Bo (ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, Bến Tre) xúc động trong lễ bàn giao 20 nhà tình thương, tình nghĩa vào sáng 26.8 tại Bến Tre. 

Phó Chủ tịch Nước trao quà cho gia đình chính sách tại Quảng Trị

P.V |

Chiều 20.7, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và trao 30 suất quà cho các đối tượng là các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách và dâng hương tại Tượng đài mẹ Thứ Quảng Nam

NGUYÊN THI |

Sáng 17.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam cùng Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

“Được tặng cả cái nhà, mừng muốn chết!”

LÊ TUYẾT |

“Ngày trước, mưa là trong nhà không có chỗ đứng vì chỗ nào cũng dột. Nhà cũ quá, sập xuống đè tui u đầu, nằm bệnh viện 6 ngày. Nay được tặng cả căn nhà, mừng muốn chết cô ơi” – bà Nguyễn Thị Bo (ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, Bến Tre) xúc động trong lễ bàn giao 20 nhà tình thương, tình nghĩa vào sáng 26.8 tại Bến Tre. 

Phó Chủ tịch Nước trao quà cho gia đình chính sách tại Quảng Trị

P.V |

Chiều 20.7, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và trao 30 suất quà cho các đối tượng là các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách và dâng hương tại Tượng đài mẹ Thứ Quảng Nam

NGUYÊN THI |

Sáng 17.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm các gia đình chính sách và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam cùng Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).