Thông tin về dịch bệnh COVID-19 minh bạch, không giấu giếm

Lệ Hà |

Bộ Y tế khẳng định: Quan điểm của Bộ Y tế là minh bạch, không giấu giếm thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tại Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Mọi thông tin về dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đều minh bạch, chính xác. Thời gian công bố dịch được thực hiện hàng ngày.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn  Thanh Long đánh giá: Những kết quả là đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn còn, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, người dân ra nơi công cộng phải đeo khẩu trang, ai không thực hiện phải xử phạt. Chúng ta kiên định đường lối từ đầu là: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Trong từng thời điểm, chúng ta có thể thay đổi chiến thuật, ứng phó cho giai đoạn, nhưng kiên định về chiến lược trên tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nhận định: Trong lịch sử chưa có dịch bệnh nào tấn công mãnh liệt như dịch COVID-19. Dịch mới xuất hiện nhưng thế giới đã có trên 1,6 triệu người mắc. Thế giới và Việt Nam chưa có tiền lệ về việc phòng chống ở mức độ mạnh nhất. Hiện chúng ta thực hiện ở quy mô lớn, toàn xã hội.

Việt Nam có nhiều bài học trong đợt dịch này. Đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước “phòng chống dịch như phòng chống giặc”, Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào đợt chống dịch này; Huy động toàn dân tham gia vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia đưa ngay lực lượng quân đội vào công tác chống dịch ngay từ đầu; Chúng ta ngăn chặn triệt để, cách ly triệt để từ vùng dịch sau đó Việt Nam nâng lên từng mức độ ở từng khu vực; Toàn bộ lực lượng y tế chỉ đạo bài bản (từ giám sát, phát hiện, điều trị, phân tuyến điều trị...); Việt Nam chưa có ca tử vong; Ứng dụng khoa học công nghệ (tờ khai y tế điện tử, ứng dụng khai báo y tế toàn dân...); Khẩu trang, rửa tay chính là “vaccine” cho phòng chống COVID-19 hiện nay.

“Hiện số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam giảm nhưng không được chủ quan. Trên thực tế có một số người đã bỏ lọt trong cộng đồng thời điểm trước chứ không phải bây giờ. Chúng ta cần tuyên truyền người dân không lơ là mất cảnh giác, bỏ qua khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; Tiếp tục tuyên truyền để người dân yên tâm ở nhà. Ngoài ra, có nhiều thông tin sai chiều, rất mong cơ quan báo chí lên án mạnh mẽ..., Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Đảm bảo chương trình học tập

Tại buổi họp trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Từ 6.3, Bộ đã có nhiều văn bản thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về phòng chống dịch COVID-19. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch có thể kết thúc năm học vào ngày 15.7; 8-11.8 thi kết thúc THPT quốc gia;

Bộ cũng đã ban hành tinh gọn chương trình học tập nhưng vẫn giữ lại nền tảng cốt lõi của chương trình học kỳ 2; Những nội dung thiếu của học kỳ 2 sẽ bù trong năm học mới (1-2 tuần sẽ bù lại một số kiến thức nếu còn thiếu); Thời gian học sinh nghỉ học: Ngừng đến trường nhưng không ngừng nghỉ học; 63 tỉnh thành đã triển khai học trực tuyến và học trên truyền hình; Học sinh nghỉ học nhưng thực chất học sinh vẫn học...

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ: "Chúng tôi tính dần nếu dịch kiểm soát được, nếu học sinh đi học vào 30.5, chậm nhất 15.6 thì vẫn đảm bảo 15.7 vẫn kết thúc năm học. Nếu chậm hơn sau 15.6 sẽ phải trình Chính phủ phương án học tập. Học sinh sẽ đảm bảo chương trình nếu dịch bệnh được khống chế và đi học trước 15.6.

Khó khăn của báo chí trong dịch bệnh COVID-19

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu ý kiến, Phó Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Đình Chúc cho biết: Báo Lao Động đã coi công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn cơ quan trong giai đoạn từ tháng 2 đến nay. Các tuyến bài tập trung vào nội dung: Cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới; chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các địa phương về phòng chống dịch; các khuyến cáo chuyên môn của ngành y tế, tư vấn phòng tránh…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ quan báo chí cũng gặp những khó khăn như số lượng phát hành báo in giảm sút nghiêm trọng, các hoạt động không tổ chức được do không có kinh phí… Đề nghị Chính phủ cho thực hiện cơ chế đặt hàng mua báo in để phục vụ mục tiêu tuyên truyền từ quý 2 - đến hết dịch; Đề nghị tạm dừng các loại thuế với hoạt động báo chí từ quý 2 đến hết dịch; Đề nghị lui thời điểm nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2019 sau khi quyết toán thuế, lùi thời điểm nộp thuế thuế thu nhập cá nhân với các nhà báo từ quý 1 năm 2020 đến hết dịch.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 10.4: Số ca mắc trên thế giới vượt 1,6 triệu

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 10.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Sáng 10.4, không ghi nhận ca mới mắc COVID-19, xử lý nghiêm không cách ly

Lệ Hà |

Sáng 10.4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mới mắc COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 10.4: Số ca mắc trên thế giới vượt 1,6 triệu

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 10.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Sáng 10.4, không ghi nhận ca mới mắc COVID-19, xử lý nghiêm không cách ly

Lệ Hà |

Sáng 10.4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mới mắc COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội.