Thông tin mới vụ cá chết bất thường kéo dài hàng cây số trên sông Đáy ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đến chiều ngày 10.5, tổng sản lượng các loại thủy sản yếu mà người dân bắt được và đã chết bất thường trên sông Đáy, đoạn chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) ước tính khoảng 2,5 tấn.

Cá chết bất thường kéo dài hàng cây số

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 9.5, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết, trên đoạn sông Đáy chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng vừa xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ.

Theo lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng, liên quan đến việc cá chết trên sông Đáy, chính quyền địa phương đã thành lập một đoàn kiểm tra đi khảo sát, ghi nhận tình trạng để cùng các cơ quan chức năng lấy mẫu nước, mẫu cá phân tích, làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh cá chết trên sông Đáy dạt vào bờ. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh cá chết trên sông Đáy dạt vào bờ. Ảnh: Chụp màn hình

"Thông tin chúng tôi nắm được, tình trạng cá chết dạt vào bờ trải dài từ địa phận xã Nghĩa Sơn đến thị trấn Quỹ Nhất (thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hưng). Cá chết trên sông là cá tự nhiên. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang tập trung làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng trên" - lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng nói.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 10.5, PV Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực sông Đáy (qua địa phận huyện Nghĩa Hưng) để ghi nhận thực tế.

Nhiều người dân cho hay, đây là lần đầu tiên hiện tượng cá tự nhiên chết nổi trên sông Đáy, kéo dài qua nhiều xã với khoảng cách hàng cây số.

Ông Đức (người dân ở khu vực bến phà Quỹ Nhất) cho biết: "Hiện tượng cá chết nổi chết mặt nước sông Đáy xuất hiện ở khu vực gần bến phà từ tối 8.5. Thời điểm phát hiện cá chết bất thường trên sông, chúng tôi thấy nước sông có màu khác so với màu nước tự nhiên thường ngày. Còn đến sáng nay 10.5, những con cá chết trên sông ở khu vực này đã bị trôi dạt đi theo dòng chảy và màu nước sông đã trở lại bình thường".

Ngày 10.5, do mực nước sông Đáy đang lên thì không còn hiện tượng tôm, cá chết trôi trên sông và dạt vào bờ, nguồn nước cũng không xuất hiện màu lạ
Ngày 10.5, mực nước sông Đáy đang lên và chảy, không còn cá chết nhiều dạt vào bờ, mặt sông chỉ còn lác đác vài con. Ảnh: Lương Hà

Theo người dân địa phương, do nước sông chảy liên tục nên khi cá chết chỉ dạt vào bờ theo mảng bèo rồi lại bị nước cuốn đi nên không còn đọng lại ở khu vực như phản ánh trước đó.

Khuyến cáo người dân không ăn, không bán cá chết

Ngày 10.5, UBND huyện Nghĩa Hưng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nam Định và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về việc cá chết trên sông Đáy, đoạn chạy qua địa bàn huyện.

Theo báo cáo, từ phản ánh của người dân sống ven sông Đáy, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, khu vực xã Nghĩa Trung xuống xã Nghĩa Hải, từ tối 7.5, cá, tôm và các loại thủy sản khác có hiện tượng yếu, dạt vào ven bờ sông và chết trôi nổi trên mặt nước ven bờ sông Đáy. Đến tối và đêm 8.5, các loại thủy sản chết nhiều hơn.

Khoảng 7h sáng ngày 9.5, các cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp kiểm tra, lấy mẫu nước để xét nghiệm một số chỉ tiêu về môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản khu vực sông Đáy tại một số điểm, đều thấy có hiện tượng cáy, cua nhỏ,... chết rải rác.

Các loại thủy sản yếu người dân bắt được ở sông Đáy (qua địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: Người dân cung cấp
Các loại thủy sản yếu người dân bắt được ở sông Đáy (qua địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: Người dân cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra và lấy mẫu, mực nước lên cao; tôm, cá chết đã trôi theo dòng, một số ít dạt vào bờ, đã có hiện tượng phân hủy nên không thể lấy mẫu cá, tôm. Đoàn đã đi kiểm tra dọc ven bờ sông Đáy qua địa bàn các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Thịnh, Hoàng Nam, Nghĩa Hải, Nghĩa Trung, Nghĩa Lạc, thị trấn Quỹ Nhất, ghi nhận đều có hiện tượng cá chết rải rác.

Ở khu vực từ bên dưới nhà máy nước Thanh Mai đến giáp ngã ba kênh Quần Liêu có hiện tượng tôm càng xanh, cá lành canh và rạm dạt vào bờ sông Đáy nhiều nhưng chưa chết. Nước sông có màu xanh và có tình trạng nhớt.

Đến sáng nay 10.5, do mực nước sông Đáy đang lên, không còn hiện tượng tôm, cá chết trôi trên sông và dạt vào bờ, nguồn nước cũng không xuất hiện màu lạ như phản ánh ngày 9.5.

Tổng sản lượng các loại thủy sản yếu mà người dân bắt được và đã chết ước tính khoảng 2,5 tấn.

Trong ngày 10.5, UBND huyện Nghĩa Hưng có văn bản về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn nước từ các nhà máy nước sạch, cũng như tuyên truyền cho các hộ dân không được vớt tôm, cá chết để sử dụng hoặc đem bán.

UBND huyện Nghĩa Hưng cũng đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, xem xét nguyên nhân, kiểm tra hiện tượng trên để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho người dân sinh hoạt và sản xuất.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Cá chết bất thường kéo dài cả cây số trên sông Đáy ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 9.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết, trên đoạn sông Đáy chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng vừa xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ.

Bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Ngày 9.5, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Công an TP Nam Định bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Bất an từ tuyến đường đầy ổ gà, ổ voi ở Nam Định

Lương Hà |

Hơn 10 năm qua, người dân xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) khổ sở vì tuyến đường N3 Vĩnh Giang là tuyến đường liên huyện luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi, ổ gà chằng chịt, thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Điểm chuẩn học bạ năm 2024 của 21 trường đại học

Vân Trang |

Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2024 của các trường đại học được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chi tiết nhất.

Khách Việt ấn tượng với bữa ăn “view triệu đô” trên dãy Alps ở Áo

Anh Trang |

Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ như ngắm cảnh vật hùng vĩ, thưởng thức đồ ăn ngon của nước Áo.

Bản tin công đoàn: Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường

NHÓM PV |

Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường; Đề xuất tăng 15% lương: Người già mong sớm thành hiện thực; Giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp khi xây nhà ở xã hội...

Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Nhi Trung ương ra biển lớn

Lệ Hà |

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế. Hàng năm, số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng. Mô hình điều trị người bệnh nội trú cũng có nhiều thay đổi, cùng với đó là trình độ khoa học trên thế giới phát triển cao, bệnh viện luôn phải huy động tốt mọi nguồn lực, tích cực cập nhật kiến thức và xây dựng quy trình, phác đồ khám chữa bệnh hiện đại để cứu chữa được nhiều nhóm bệnh khó, phức tạp, bệnh mới nổi. Từng ấy công việc cần giải quyết khiến một ngày của người thuyền trưởng bộn bề hơn.

Làm hầm đi bộ trăm tỉ đồng kết nối 2 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng phương án làm hầm đi bộ kết nối giữa ga trên cao Cát Linh (tuyến số 2A) và ga ngầm S10 (tuyến số 3), mức đầu tư dự kiến hơn 110 tỉ đồng.

Cá chết bất thường kéo dài cả cây số trên sông Đáy ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 9.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết, trên đoạn sông Đáy chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng vừa xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ.

Bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tài sản ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Ngày 9.5, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Công an TP Nam Định bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Bất an từ tuyến đường đầy ổ gà, ổ voi ở Nam Định

Lương Hà |

Hơn 10 năm qua, người dân xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) khổ sở vì tuyến đường N3 Vĩnh Giang là tuyến đường liên huyện luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi, ổ gà chằng chịt, thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.