Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc

Tùng Quang |

Kiên Giang - Nhiều công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc đã được chủ đầu tư tháo dỡ, di dời.

Theo ghi nhận thực tế của Lao Động, nhiều công trình xây dựng trái phép trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc đã được chủ đầu tư tháo dỡ.

Một công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tổn biển Phú Quốc tại hòn Mây Rút Trong đã thực hiện tháo dỡ. Ảnh: TQ
Một công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển Phú Quốc tại hòn Mây Rút Trong đã thực hiện tháo dỡ. Ảnh: TQ

Cụ thể, đến ngày 23.10, tại khu vực Nam đảo, thuộc phường An Thới (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nhiều chủ đầu tư đã thực hiện tháo dỡ, di dời các công trình sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, xác định vi phạm và buộc tháo dỡ.

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều công trình dịch vụ du lịch trên vùng biển Phú Quốc. Ảnh: TQ
Qua kiểm tra, phát hiện nhiều công trình làm dịch vụ du lịch trên vùng biển Phú Quốc vi phạm khu bảo tồn biển. Ảnh: TQ

Trước đó vào các ngày 13 - 14.8, đoàn công tác tỉnh Kiên Giang, Vườn Quốc gia Phú Quốc cùng cơ quan chức năng TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành kiểm tra thực tế tại khu bảo tồn biển Phú Quốc, ghi nhận khu vực biển thuộc hòn Rỏi và hòn Mây Rút Trong, hòn Vông có nhiều doanh nghiệp xây dựng, đầu tư các công trình để làm dịch vụ du lịch.

Trong đó có nhiều công trình nằm trong khu vực bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc. Ảnh: TQ
Trong đó có nhiều công trình nằm trong khu vực bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc. Ảnh: TQ

Sau khi xác định các công trình này trái phép và vi phạm do xây dựng trong phạm vi khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, đoàn công tác yêu cầu tạm dừng hoạt động và thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trước khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế.

Hiện trường điểm khắc phục, trong đó kim loại đã hoen rỉ, cho thấy việc tháo dỡ không phải mới được thực hiện. Ảnh: TQ
Hiện trường một điểm đã khắc phục, trong đó kim loại đã hoen rỉ, cho thấy việc tháo dỡ không phải mới được thực hiện. Ảnh: TQ

Cụ thể, tại khu vực hòn Rỏi, nơi có 3 công trình trái phép, tất cả đều tự nguyện tháo dỡ, di dời. Còn tại Hòn Mây Rút Trong, nơi một doanh nghiệp cho xây cầu bê tông xung quanh mũi hòn với diện tích khoảng 880m2 cũng bắt đầu đưa phương tiện, thiết bị thực hiện tháo dỡ công trình.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của địa hình đảo nhỏ, nằm ở vị trí xa dân cư tập trung, nên khó khăn trong việc đưa nhân công, thiết bị phục vụ tháo dỡ nên tiến độ khắc phục còn chậm.

Tuy nhiên do nhiều điều kiện khách quan nên việc đưa phương tiện, thiết bị ra đảo để khắc phục không đơn giản, đã khiến tiến độ thực hiện tháo dỡ bị kéo dài. Ảnh: TQ
Do khó khăn trong việc đưa phương tiện, thiết bị ra đảo để khắc phục đã khiến tiến độ thực hiện tháo dỡ bị kéo dài. Ảnh: TQ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng TP. Phú Quốc, tại khu vực phía Đông đảo Phú Quốc, cụ thể là xã Hàm Ninh, nơi đoàn công tác ghi nhận có nhiều trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên biển, một số doanh nghiệp cũng đã tự nguyện thực hiện tháo dỡ.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp công trình được xác định xây dựng trái phép, vi phạm Khu bảo tồn biển thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc, nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa tự nguyện thực hiện khắc phục theo thông báo của cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc, tới đây đơn vị sẽ phối hợp cùng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh khẩn trương xem xét, hoàn tất các quy định, quy trình pháp luật để thực hiện cưỡng chế, nhằm sớm trả lại hiện trạng, đảm bảo an toàn và ổn định đa dạng sinh học cho biển.

Tùng Quang
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách tham quan trong khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đều tạm dừng để chờ phê duyệt của tỉnh.

Phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - Ngày 15.8, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau 2 ngày kiểm tra thực tế, đoàn công tác Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô trong khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách tham quan trong khu Bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đều tạm dừng để chờ phê duyệt của tỉnh.

Phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - Ngày 15.8, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau 2 ngày kiểm tra thực tế, đoàn công tác Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc.