Thành phố hoa Sa Đéc chuẩn bị dàn hoa “khủng” đón khách dịp Tết

Thanh Thanh |

Khoảng 1 vạn giỏ hoa đã được chuẩn bị để trang hoàng trên các tuyến phố chính tại TP Sa Đéc. Các nghệ nhân của làng hoa nổi tiếng này còn tham gia cuộc thi chế tác tiểu cảnh từ hoa để chào đón du khách.
Các chậu hoa với nhiều màu sắc hoa được chuẩn bị để đưa xuống phố. Ảnh: T.T
Các chậu hoa với nhiều màu sắc hoa được chuẩn bị để đưa xuống phố. Ảnh: T.T

Nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị, chuẩn bị cho lễ hội hoa xuân và tạo điểm nhấn cho thành phố hoa Sa Đéc, BQL công trình đô thị thành phố đã chuẩn bị gần 500 chậu hoa có kích thước khủng để trưng bày tại các tuyến phố chính trên địa bàn.

Để kết được số chậu hoa kích thước từ 0,8 - 1,2m này, BTC đã huy động khoảng 10 ngàn giỏ hoa các loại. Mỗi chậu hoa lớn được kết từ 20 chậu hoa nhỏ với 13 loại hoa đặc trưng của thành phố như: Păng-xê, trâm ổi, vạn thọ, dừa cạn, mào gà, cẩm nhung, xác pháo, cúc, nho bông,… các chậu hoa lớn này sẽ được đặt tại một số tuyến đường chính như: Nguyễn Sinh Sắc; ĐT.848; Nguyễn Văn Phối, Tôn Đức Thắng…

Một cụm tiểu cảnh được các nông dân tạo tác từ hoa. Ảnh: T.T
Một cụm tiểu cảnh được các nông dân tạo tác từ hoa. Ảnh: T.T

Cũng tại phường Tân Quy Đông, nơi được xem là cái nôi của Làng hoa Sa Đéc, từ ngày 26.1 đã diễn ra Hội thi hoa kiểng năm 2019. Hàng ngàn giỏ hoa với nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau đã được các bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làng hoa tạo tác thành những cụm tiểu cảnh rất bắt mắt như: Quốc kỳ, Đảng kỳ bằng hoa, cổng hoa, các mô hình tái hiện hình ảnh cánh đồng hoa lúa, ruộng hoa, thuyền hoa, mô hình trồng hoa trong nhà màng, cánh đồng hoa bướm,…

Khách tham quan các cụm tiểu cảnh. Ảnh: T.T
Khách tham quan các cụm tiểu cảnh. Ảnh: T.T

Ban tổ chức cho biết, sau hội thi, các mô hình tiểu cảnh này sẽ được chăm sóc, bảo quản để phục vụ người dân đến tham quan, chụp ảnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Khi “Thành phố hoa” Sa Đéc tăng tính tương tác với khách hàng

Lục Tùng |

Bây giờ, những nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc – Đồng Tháp) không chỉ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật để trồng hoa đẹp hơn, phong phú hơn và đa dạng sắc màu như “Thành phố hoa” hiện đại, mà còn biết đầu tư nhiều dịch vụ để tăng tính tương tác với khách hàng, với du khách đến dù chỉ ngắm nhìn...

Quầy rau củ miễn phí ở Sa Đéc: Sự sẻ chia ý nghĩa với người nghèo

Thanh Thanh |

Với nhiều gia đình, chuyện mua bó rau, mớ cải ngoài chợ là việc quá bình thường, nhưng với những người lao động nghèo thiếu thốn trăm bề thì quầy rau củ miễn phí tại phường 1, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) là nơi giúp họ đỡ đi một phần gánh nặng về chi tiêu hàng ngày.

Dưa tí hon màu tím độc, lạ xuất hiện ở Sa Đéc

TÔ PHỤC HƯNG |

Năm 2017, nhiều người dân bản xứ lẫn du khách đến với thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp rất bất ngờ và thích thú trước sự có mặt của 2.000 chậu dưa hấu tí hon màu vàng thuộc giống PiPeNo có nguồn gốc từ Nam Mỹ bán chạy như tôm tươi thì ở tết Nguyên Đán 2019, mọi người sẽ bắt gặp loại dưa tí hon nầy nhưng toàn thân màu tím, thân tím, ruột tím, không hạt, chất lượng thơm ngon hơn nhiều so với giống dưa màu vàng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khi “Thành phố hoa” Sa Đéc tăng tính tương tác với khách hàng

Lục Tùng |

Bây giờ, những nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc – Đồng Tháp) không chỉ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật để trồng hoa đẹp hơn, phong phú hơn và đa dạng sắc màu như “Thành phố hoa” hiện đại, mà còn biết đầu tư nhiều dịch vụ để tăng tính tương tác với khách hàng, với du khách đến dù chỉ ngắm nhìn...

Quầy rau củ miễn phí ở Sa Đéc: Sự sẻ chia ý nghĩa với người nghèo

Thanh Thanh |

Với nhiều gia đình, chuyện mua bó rau, mớ cải ngoài chợ là việc quá bình thường, nhưng với những người lao động nghèo thiếu thốn trăm bề thì quầy rau củ miễn phí tại phường 1, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) là nơi giúp họ đỡ đi một phần gánh nặng về chi tiêu hàng ngày.

Dưa tí hon màu tím độc, lạ xuất hiện ở Sa Đéc

TÔ PHỤC HƯNG |

Năm 2017, nhiều người dân bản xứ lẫn du khách đến với thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp rất bất ngờ và thích thú trước sự có mặt của 2.000 chậu dưa hấu tí hon màu vàng thuộc giống PiPeNo có nguồn gốc từ Nam Mỹ bán chạy như tôm tươi thì ở tết Nguyên Đán 2019, mọi người sẽ bắt gặp loại dưa tí hon nầy nhưng toàn thân màu tím, thân tím, ruột tím, không hạt, chất lượng thơm ngon hơn nhiều so với giống dưa màu vàng.