Thanh Hóa: Nhặt được 30 triệu đồng, CSGT tìm trả người đánh rơi

Quách Du |

Trong khi đang đi làm nhiệm vụ trên đường, các chiến sỹ CSGT Thanh Hóa nhặt được bọc tiền bên trong có 30 triệu đồng. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo để tìm người đánh rơi.

Chiều ngày 28.11, tại Phòng CSGT Thanh Hóa, đại diện phòng đã tiến hành trao trả bọc tiền (30 triệu đồng) cho người đánh rơi trước đó.

 
 Phòng CSGT Thanh Hóa trao trả số tiền 30 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 25.11, tại km 210+600 Quốc lộ 10 (thuộc địa bàn xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tổ công tác Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) do thiếu tá Lương Xuân Hùng làm tổ trưởng cùng các tổ viên đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường thì phát hiện bên lề đường có một bọc giấy màu trắng.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bọc giấy có hóa đơn bán hàng và số tiền 30 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã báo cáo lên lãnh đạo để tìm người đánh rơi.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Lê Đình Hiếu (SN 1973, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là người đánh rơi số tiền trên.

Theo anh Hiếu, vào thời gian trên, khi đang trên đường đi giao hàng cho công ty về thì dừng xe, vào quán uống nước, khi bước ra khỏi xe ôtô đã không may làm rơi số tiền xuống vệ đường.

“Thực sự, sau khi đánh mất số tiền trên, tôi đã không dám về nhà vì sợ gia đình quở trách. Cho đến khi nhân được điện thoại nói có cán bộ CSGT nhặt được số tiền và đang tìm người đánh mất, tôi mừng phát khóc. Cảm ơn các đồng chí CSGT đã trả lại số tiền trên để tôi nộp lại cho công ty”– anh Hiếu chia sẻ.   

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ xe chở thuốc lá lậu đâm xe CSGT: Bị cáo bất ngờ đề nghị luật sư dừng bào chữa

ĐINH TRỌNG |

Sau hai lần phải hoãn phiên tòa vì bị cáo mang thai trong thời gian tại ngoại, ngày 26.11, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ xe chở thuốc lá lậu đâm xe cảnh sát giao thông (CSGT) để trốn thoát xảy ra cách đây hơn 1 năm tại Bình Dương ra xét xử. 

Thông tin mới vụ tranh cãi với CSGT ở Quy Nhơn

N.T |

Người điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường đã có nhiều tiền án, tiền sự, đang là bị can trong một vụ án gây rối trật tự công cộng.

CSGT đánh nhau với lái xe: "Chúng tôi chỉ có 2 người thì làm sao dám đánh họ được"

N.T |

Theo đại úy Tấn, 2 CSGT đứng dưới trời mưa, yêu cầu lái xe tải vi phạm xuống xuất trình gấy tờ nhưng những người trên xe không chấp hành, chỉ ở cửa kính để quay phim.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ xe chở thuốc lá lậu đâm xe CSGT: Bị cáo bất ngờ đề nghị luật sư dừng bào chữa

ĐINH TRỌNG |

Sau hai lần phải hoãn phiên tòa vì bị cáo mang thai trong thời gian tại ngoại, ngày 26.11, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ xe chở thuốc lá lậu đâm xe cảnh sát giao thông (CSGT) để trốn thoát xảy ra cách đây hơn 1 năm tại Bình Dương ra xét xử. 

Thông tin mới vụ tranh cãi với CSGT ở Quy Nhơn

N.T |

Người điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường đã có nhiều tiền án, tiền sự, đang là bị can trong một vụ án gây rối trật tự công cộng.

CSGT đánh nhau với lái xe: "Chúng tôi chỉ có 2 người thì làm sao dám đánh họ được"

N.T |

Theo đại úy Tấn, 2 CSGT đứng dưới trời mưa, yêu cầu lái xe tải vi phạm xuống xuất trình gấy tờ nhưng những người trên xe không chấp hành, chỉ ở cửa kính để quay phim.