Thanh Hóa: Không bắn pháo hoa, không biếu quà lãnh đạo trong dịp Tết 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 17.12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Cảnh bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Cảnh bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Theo chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng, thực hiện kịp thời các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt trong dịp Noel 2021, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nếu địa phương nào để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan thì bí thư huyện, thị, thành ủy; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các gia đình nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, công nhân lao động… nhằm bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định…

Không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm và các ổ nhóm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá... bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Mua hơn 40kg pháo hoa về đốt dịp Tết thì bị phát hiện, bắt giữ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đối tượng mua hơn 40kg pháo hoa nổ để về đốt dịp Tết Nguyên đán sắp tới, khi đang vận chuyển số pháo này thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc cấm bắn pháo hoa dịp Tết

Khánh Minh |

Chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cấm sử dụng pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán trên toàn thành phố từ đầu năm tới.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mua hơn 40kg pháo hoa về đốt dịp Tết thì bị phát hiện, bắt giữ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đối tượng mua hơn 40kg pháo hoa nổ để về đốt dịp Tết Nguyên đán sắp tới, khi đang vận chuyển số pháo này thì bị phát hiện, bắt giữ.

Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc cấm bắn pháo hoa dịp Tết

Khánh Minh |

Chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cấm sử dụng pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán trên toàn thành phố từ đầu năm tới.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.