Thanh Hóa đầu tư gần 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường dài 1,5km

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Xác định việc mở rộng đường có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và là trục xương sống của tỉnh nối giữa trung tâm TP.Thanh Hóa với sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư gần 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đại lộ, với chiều dài 1,5km.

Ngày 16.11, thông tin Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thanh Hoá cho biết, dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi (đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống), đang được thành phố hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh thông qua.

Thanh Hóa đầu tư gần 1.000 tỉ đồng để thực hiện dự án mở rộng tuyến
Thanh Hóa đầu tư gần 1.000 tỉ đồng để thực hiện dự án mở rộng tuyến Đại lộ Lê Lợi (TP.Thanh Hóa). Ảnh: Q.D
Được biết trước đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Đại lộ Lê Lợi (đoạn từ ngã tư Phú Sơn, phường Phú Sơn - đến cầu Đống, phường An Hưng), đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17.7.2021. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thanh Hóa là chủ đầu tư.

Cụ thể dự án có chiều dài 1,5km, với tổng mức đầu tư 960,9 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí 450 tỉ đồng, vốn ngân sách TP.Thanh Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác là 570 tỉ đồng), thời gian thực hiện 2022 – 2025.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thanh Hóa, những năm trở lại đây,  tuyến Đại lộ Lê Lợi có phần quá tải trước tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn, khi lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây ngày một lớn, vậy nên việc đầu tư mở rộng tuyến đường là cần thiết. Đến hiện tại, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện về mặt hồ sơ pháp lý.

Khi tiến hành thực hiện dự án, dự kiến sẽ có 290 hộ dân và chợ Cầu Đống bị ảnh hưởng, trong đó có 254 hộ phải di chuyển tái định cư và 36 hộ bị lùi vào trong.

Nói về sự cấp thiết trong việc thực hiện dự án này, tại thời điểm khảo sát thực tế dự án, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá, đây là dự án trọng điểm trong phát triển KT-XH của tỉnh, là trục xương sống của tỉnh nối giữa TP.Thanh Hóa với sân bay Thọ Xuân. Vậy nên, TP.Thanh Hóa cần chủ động, nhanh chóng phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn tất về thủ tục, hồ sơ pháp lý để trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM và Vĩnh Long ký hợp tác đầu tư 15 dự án, tổng vốn trên 5.000 tỉ đồng

Tạ Quang |

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long, du lịch Vĩnh Long đang dần được đánh thức, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc và tìm ra những giá trị độc đáo nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng tại vùng ĐBSCL.

Hà Nội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một loạt dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã xem xét nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng.

Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gang thép 53.500 tỉ đồng

Hoài Luân |

Sau nhiều năm khảo sát, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn với tổng vốn khoảng 53.500 tỉ đồng được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM và Vĩnh Long ký hợp tác đầu tư 15 dự án, tổng vốn trên 5.000 tỉ đồng

Tạ Quang |

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư về Du lịch và Thương mại giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long, du lịch Vĩnh Long đang dần được đánh thức, đây là thời điểm để các nhà đầu tư vào cuộc và tìm ra những giá trị độc đáo nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng tại vùng ĐBSCL.

Hà Nội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một loạt dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố Hà Nội đã xem xét nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng.

Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gang thép 53.500 tỉ đồng

Hoài Luân |

Sau nhiều năm khảo sát, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn với tổng vốn khoảng 53.500 tỉ đồng được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư.