Thái Nguyên khai tử dự án trăm tỉ bỏ hoang hơn thập kỷ trên đất vàng

Phùng Minh |

Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất năm 2012. Dù nằm ở vị trí đắc địa, thế nhưng dự án này vẫn chỉ là bãi đất hoang hơn 10 năm qua.

Dự án xây dựng Đài Bắc Hotel của Công ty CP đầu tư Đài Bắc TNKS có tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng. Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, bàn giao đất năm 2012 và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất năm 2015.

Từ đó đến nay, phía chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng hạng mục nào. Khu đất rộng hơn 8.200m2 nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc tại phường Phan Đình Phùng.

Khu đất được rào kín bằng tôn. Ảnh: Lam Thanh
Khu đất được rào kín bằng tôn. Ảnh: Lam Thanh

Ghi nhận của PV ngày 29.2, khu đất bỏ hoang lâu năm cỏ dại mọc um tùm, xung quanh được rào kín tôn. Phía bên trong khu đất chỉ có một vài bãi cát, xe ôtô.

Bà Nguyễn Thị Hoa (TP Thái Nguyên) cho biết: "Dự án này tồn tại ở đây đã rất lâu. Người dân xung quanh cũng không rõ họ triển khai cái gì. Chỉ thấy bỏ không như vậy, quây kín tôn lại. Bên trong cỏ mọc cao hơn đầu người. Trước kia còn xảy ra tình trạng vứt rác thải bừa bãi".

Theo bà Hoa, một khu đất rộng nằm giữa trung tâm thành phố lại bỏ hoang hơn 10 năm như vậy rất lãng phí. Điều này còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị bởi khu đất nằm ngay mặt đường lớn.

Bên trong dự án Đài Bắc Hotel bỏ hoang hơn 1 thập kỷ. Ảnh: Lam Thanh
Bên trong dự án Đài Bắc Hotel bỏ hoang hơn 1 thập kỷ. Ảnh: Lam Thanh

Cùng băn khoăn, ông Phạm Thanh Đại (TP Thái Nguyên) cho biết: "Cả chục năm rồi không thấy triển khai hay xây dựng gì. Một khu đất đẹp như vậy để bỏ hoang thì vô cùng lãng phí. Phía mặt bên ngoài khu đất thì thành nơi để xe ôtô, xe rác, nhìn rất mất mĩ quan. Có thời gian còn vứt rác bừa bãi quanh đây làm nhếch nhác, ảnh hưởng bộ mặt phố phường".

Cũng theo ông Đại, phía bên trong khu đất chỉ có một vài các bãi cát nhỏ. Một số căn nhà tạm được dựng lên, có lúc thì thấy để ôtô. Rào tôn quây kín lại nhưng không đóng cửa. Thời gian dài, các tấm tôn cũng hư hỏng, xuống cấp.

Khu vực trung tâm khu đất của dự án. Ảnh: Lam Thanh
Khu vực trung tâm khu đất của dự án. Ảnh: Lam Thanh

Ngày 29.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Đình Thìn - Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) cho biết, khu đất dự án Đài Bắc Hotel vừa bị tỉnh thu hồi.

"Trước đây, phía chủ đầu tư có tập kết một ít cát, để các container để làm văn phòng và đổ mặt bằng, tuy nhiên sau đó lại dừng lại không triển khai gì. Còn các xe ôtô thì chắc người dân để tạm", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Được biết, ngày 21.2.2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS tại phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) do vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, UBND TP Thái Nguyên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án. Đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất của TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch đối với diện tích 8.288m2 đất thu hồi.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre sẽ cung cấp cát cho dự án tuyến đường Vành đai 3 ở TPHCM

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho hay, địa phương sẽ khai thác cát bồi tụ trên sông Ba Lai để cung cấp cát lấp cho Dự án đường Vành đai 3 ở TP Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành, khởi công 78 dự án trọng điểm năm 2024

THÙY TRANG |

Không chỉ quy trách nhiệm cho các địa phương hay ban quản lý các dự án, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành cũng phải cam kết, có trách nhiệm trong việc hoàn thành và khởi công 78 dự án trọng điểm trong năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đúng hạn như kế hoạch đề ra.

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Lời khai đối tượng ngáo đá uy hiếp trẻ em ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Sau khi sử dụng ma tuý bị ảo giác “cha, mẹ, vợ, con bị giết” nên đối tượng Nguyễn Bá Quân đã dẫn cháu H. "đi trốn" và xông vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp các trẻ em.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Bến Tre sẽ cung cấp cát cho dự án tuyến đường Vành đai 3 ở TPHCM

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho hay, địa phương sẽ khai thác cát bồi tụ trên sông Ba Lai để cung cấp cát lấp cho Dự án đường Vành đai 3 ở TP Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành, khởi công 78 dự án trọng điểm năm 2024

THÙY TRANG |

Không chỉ quy trách nhiệm cho các địa phương hay ban quản lý các dự án, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành cũng phải cam kết, có trách nhiệm trong việc hoàn thành và khởi công 78 dự án trọng điểm trong năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đúng hạn như kế hoạch đề ra.

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).