Thả 17 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 1.8, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

17 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch, gồm: 2 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 1 cầy vòi mốc (Paguma larvata); 3 khỉ vàng (Macaca mulatta); 1 khỉ cộc (Macaca arctoides); 3 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 3 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); 3 rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); 1 rùa sa nhân (Cuora mouhotii).

Theo Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật, đây là những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB,  IIB theo quy định của Chính phủ và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo đánh giá chung, ngay sau khi được thả về môi trường tự nhiên, các cá thể động vật trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, đây là các cá thể động vật được người dân giao nộp hoặc được các cơ quan chức năng phát hiện rồi bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 2.000 sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Công an Đắk Lắk trong đợt ra quân kiểm tra hơn 20 cơ sở bán trang sức trên địa bàn tỉnh mới đây đã thu giữ hơn 2.000 sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã, phạt 7 cơ sở vi phạm hơn 2 tỉ đồng.

Ninh Bình: Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng Cúc Phương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 2.7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới

Chiến Khu |

An Giang – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã trong “Sách đỏ” qua biên giới.

Đắk Lắk: Thu giữ hơn 2.000 sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Công an Đắk Lắk trong đợt ra quân kiểm tra hơn 20 cơ sở bán trang sức trên địa bàn tỉnh mới đây đã thu giữ hơn 2.000 sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã, phạt 7 cơ sở vi phạm hơn 2 tỉ đồng.

Ninh Bình: Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng Cúc Phương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 2.7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương.