Taxi “dù” nhận hành khách là người nhà nhằm đối phó lực lượng chức năng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Tự nhận hành khách là người nhà hoặc người đi nhờ xe, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức bằng cách tăng tốc hoặc rẽ đường khác, đó là những biểu hiện thường thấy khi lái xe taxi “dù” đối mặt lực lượng chức năng” - đại úy Nguyễn Quang Hanh – Tổ trưởng tổ liên ngành Đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động taxi “dù” tại TP Hạ Long, từ ngày 7.6.2023, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Tổ liên ngành được thành lập gồm các lực lượng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh), Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh, đội CSGT trật tự, Đội Kinh tế, Đội Hình sự, Công an TP Hạ Long.

fdsfsd
Tổ công tác đã phát hiện 124 trường hợp taxi "dù". Ảnh: Đoàn Hưng

Sau hơn 2 tháng ra quân, tính đến thời điểm này (10.8), tổ liên ngành đã xử lý hơn 300 trường hợp về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, trong đó phát hiện 124 trường hợp taxi “dù”, phạt tiền 930.950.000 đồng.

Tuy nhiên, Tổ công tác liên ngành cũng gặp nhiều khó khăn trước hoạt động ngày càng tinh vi, khó lường của tài xế taxi “dù".

Cụ thể 22h, ngày 22.6.2023, khi bị kiểm tra, lái xe ôtô BKS 14A -29400 Nguyễn Văn Quang đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho tổ liên ngành và những người xung quanh. Đại úy Nguyễn Quang Hanh - đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long đã kịp thời khống chế tài xế ngay sau đó.

Sau khi bỏ chạy bất thành, Quang tiếp tục giấu chìa khóa và còn có hành động như bị ngất, nhưng khi xe cấp cứu đến thì lái xe liền... tỉnh lại.

Sau một quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hay như trường hợp lái xe ôtô BKS 14A 697xx chở khách thu phí nhưng xe không có phù hiệu kinh doanh vận tải. Mặc dù bị bắt quả tang sử dụng App đo quãng đường tính phí nhưng lái xe này vẫn chối cãi.

Sau gần 4 giờ quanh co, trước các hình ảnh và chứng cứ mà tổ công tác đã ghi nhận được, lái xe đã phải thừa nhận hành vi chở khách kinh doanh vận tải bằng xe ôtô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

Tổ liên ngành kiểm tra fdsfdsf
Tổ liên ngành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: Đoàn Hưng

Đại úy Nguyễn Quang Hanh – Tổ trưởng tổ liên ngành đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long cho biết: “Từ khi ra quân xử lý đến nay, thủ đoạn hoạt động của taxi “dù” ngày càng tinh vi. Taxi “dù” không còn đặt hộp đèn trên nóc xe như trước nên khó phát hiện.

Taxi “dù” cũng thay đổi quy trình hoạt động, thường đón khách trên đường chứ không tập trung tại một khu vực như trước. Có những thời điểm để xử phạt 1 taxi “dù”, anh em phải đi theo từ khi xe đón và trả khách thì mới xử lý được. Có những lúc phải theo dõi 3 - 5h mới xử lý được 1 trường hợp vì các đối tượng này rất tinh. Đồng thời, một bộ phận hành khách lại dễ dãi bỏ qua hoặc vội đi nên đã vô tình tiếp tay cho taxi “dù” hoạt động”.

Thời gian tới, tổ công tác liên ngành sẽ làm việc với các nhà hàng, khách sạn tuyên truyền không sử dụng các các xe taxi không có tem mào, hoặc tem mào phù hiệu không gắn liền với xe, có thể dễ dàng tháo rời.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long phát hiện 1 bộ ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 bộ lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện phục vụ việc khai thác tận diệt thủy sản.

Công bố vùng vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long: Giảm 4 vùng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo công bố vùng được phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long mới nhất thì chỉ có 4 vùng đủ điều kiện; 4 vùng khác lâu nay vẫn đón khách còn thiếu nhiều điều kiện tạm thời bị loại.

Đã bắt được đối tượng bỏ trốn sau khi đánh, chém học sinh tại Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 5.8, theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Quang Vinh (bỏ trốn khỏi địa bàn), sau khi cùng một nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia, dao mèo đuổi đánh, chém gây thương tích cho 1 em học sinh tại khu vực bến xe Bãi Cháy.

Hiện trạng nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội sắp di dời khỏi nội đô

Ngọc Thùy |

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội là 2 trong 9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Sách giáo khoa mới và hiệu ứng 2 chiều

VÂN HI |

Năm học mới sắp bắt đầu, việc không thể tái sử dụng sách giáo khoa cũ đã gây khó khăn đối với gia đình có kinh tế eo hẹp khiến nhiều người tiếc nuối lo lãng phí. Bên cạnh đó, việc thay đổi sách giáo khoa cũng mang đến những thay đổi tích cực, đem đến làn gió mới cho học sinh.

TPHCM sáp nhập quận phường, nghiên cứu tự động cập nhật giấy tờ cho dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt hàng Sở Thông tin - Truyền thông cùng Công an TPHCM nghiên cứu giải pháp công nghệ để tự động cập nhật giấy tờ người dân, doanh nghiệp khi sáp nhập quận, phường sắp tới.

Thanh Nhã và mong muốn được thức dậy ở nhà, ăn món sườn xào của mẹ

AN NGUYÊN |

Với Nguyễn Thanh Nhã, cô chỉ có một ao ước đơn giản là giấc ngủ ngon lành mỗi sáng và ăn cơm với món sườn xào chua ngọt của mẹ.

Khởi tố đối tượng hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long phát hiện 1 bộ ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 bộ lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện phục vụ việc khai thác tận diệt thủy sản.

Công bố vùng vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long: Giảm 4 vùng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo công bố vùng được phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long mới nhất thì chỉ có 4 vùng đủ điều kiện; 4 vùng khác lâu nay vẫn đón khách còn thiếu nhiều điều kiện tạm thời bị loại.

Đã bắt được đối tượng bỏ trốn sau khi đánh, chém học sinh tại Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 5.8, theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Quang Vinh (bỏ trốn khỏi địa bàn), sau khi cùng một nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia, dao mèo đuổi đánh, chém gây thương tích cho 1 em học sinh tại khu vực bến xe Bãi Cháy.