Tặng giấy khen cho cô giáo trong "lớp học đặc biệt" ở khu cách ly

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau 14 ngày đảm bảo công tác dạy học trong khu cách ly, lãnh đạo địa phương đã tặng giấy khen cho cô giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong "lớp học đặc biệt".

Ngày 14.11 UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định tặng giấy khen cho cô giáo đã có thành tích trong công tác dạy học trong khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Đó là cô giáo Phan Thị Thảo Quyên - giáo viên Trường tiểu học Sơn Hóa.

Ông Lê Nam Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa đã đến khu cách ly huyện Tuyên Hóa để thăm hỏi, động viên và trao giấy khen cho cô giáo Phan Thị Thảo Quyên sau khi các học sinh và giáo viên nhà trường hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày.

Sau 14 ngày cách ly, cô giáo và học sinh tại “lớp học đặc biệt” đã bảo đảm xuất sắc công tác dạy và học. Ảnh: CTV
Sau 14 ngày cách ly, cô giáo và học sinh tại “lớp học đặc biệt” đã bảo đảm xuất sắc công tác dạy và học. Ảnh: CTV

Ngoài ra, UBND huyện Tuyên Hóa đã hỗ trợ cô giáo Phan Thị Thảo Quyên số tiền 3 triệu đồng; hỗ trợ 4 phụ huynh cùng cách ly tập trung để chăm sóc các em học sinh mỗi phụ huynh 1 triệu đồng.

Như báo Lao Động đã thông tin, với chủ trương “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, sau khi phát hiện 1 học sinh tại Trường tiểu học Sơn Hóa trở thành F0, UBND huyện tuyên Hóa đã quyết định triển khai một "lớp học đặc biệt" ngay trong khu cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa với 29 học sinh là các đối tượng F1.

Trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày, cô giáo và học sinh đang cách ly đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học.

Sáng nay 14.11 Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 13.11 đến 6h00 ngày 14.11, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 16 ca dương tính với COVID-19.

Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 2.200 ca, hiện có 2.016 ca đã điều trị khỏi. Trong số các ca mới phát hiện, có 6 ca trở về từ vùng dịch, 7 ca trong các khu cách ly tập trung, 1 ca trong khu vực phong tỏa, liên quan đến người về từ vùng dịch có 2 ca (ở Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy 1 ca và ở Xuân Hóa, Minh Hóa 1 ca).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly: Cho cách ly theo nguyện vọng

TRẦN HÀ - PV |

QUẢNG TRỊ - Trước tình trạng F1 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gia tăng khiến các cơ sở cách ly tập trung quá tải, dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra lây nhiễm chéo, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Thương các em nhỏ đi cách ly, anh công an có hành động đẹp nhận bão “like"

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Đoạn clip chiến sĩ công an phường tại TP.Phan Thiết hỗ trợ một ít tiền của mình cho các em nhỏ trên xe đi cách ly tập trung được chia sẻ mạnh và nhận bão “like”.

Khi đã tiêm vaccine thì không cách ly như cũ, bình thường mới như các nước

Đặng Chung |

Tại phiên chất vấn chiều 10.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dành nhiều thời gian đề cập đến chiến lược vaccine và những lưu ý trong công tác phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly: Cho cách ly theo nguyện vọng

TRẦN HÀ - PV |

QUẢNG TRỊ - Trước tình trạng F1 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gia tăng khiến các cơ sở cách ly tập trung quá tải, dẫn đến nguy cơ có thể xảy ra lây nhiễm chéo, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Thương các em nhỏ đi cách ly, anh công an có hành động đẹp nhận bão “like"

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Đoạn clip chiến sĩ công an phường tại TP.Phan Thiết hỗ trợ một ít tiền của mình cho các em nhỏ trên xe đi cách ly tập trung được chia sẻ mạnh và nhận bão “like”.

Khi đã tiêm vaccine thì không cách ly như cũ, bình thường mới như các nước

Đặng Chung |

Tại phiên chất vấn chiều 10.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dành nhiều thời gian đề cập đến chiến lược vaccine và những lưu ý trong công tác phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.