Khi đã tiêm vaccine thì không cách ly như cũ, bình thường mới như các nước

Đặng Chung |

Tại phiên chất vấn chiều 10.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dành nhiều thời gian đề cập đến chiến lược vaccine và những lưu ý trong công tác phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Không để dịch gây đau thương, tổn thất như vừa qua

Làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm, chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế, công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhìn nhận những bất cập trong công tác phòng chống dịch được các đại biểu Quốc hội chỉ ra là "rất trúng".

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, không chỉ lực lượng y tế, công an, quân đội, mà lực lượng cán bộ chính quyền, ở TPHCM hay các địa phương có ca nhiễm nặng đều vô cùng vất vả và quá tải. Cả Đồng bằng sông Cửu Long, có ca nhiễm ít hơn, nhưng cũng căng hơn dây đàn vì hệ thống y tế yếu.

Về vấn đề người dân đi từ TPHCM, Bình Dương về các tỉnh, Phó Thủ tướng chia sẻ: "Hằng đêm chúng tôi vẫn phải giải quyết hàng trăm bà con đi từ TPHCM, Bình Dương về các tỉnh. Giải quyết thông thoáng cho đi cũng không được vì hôm sau bà con về nhiều hơn, mà giữ bà con lại, người già, trẻ con, có khi là mưa gió, day dứt lắm. Tất cả đồng chí lãnh đạo các tỉnh đều vô cùng day dứt, không có ai yên lòng được đâu".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, không để dịch gây đau thương, tổn thất như vừa qua. Giờ chúng ta phải giữ vững được thành quả này. Chính phủ đang xây dựng Chiến lược thích ứng an toàn COVID-19, có thời hạn 2 năm để phục hồi trong và sau COVID-19.

 
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội

“Bình thường mới không phải là bình thường”

Cũng theo Phó Thủ tướng, chúng ta chấp nhận còn lây lan, song tốc độ lây chậm đi và tỉ lệ nhiễm nặng sẽ thấp hơn, cho phép chúng ta bình tĩnh hơn sau khi tiêm xong vaccine. Hiện nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống, chúng ta đã có đủ vaccine để tiêm 2 mũi cho người dân từ 18 tuổi.

Theo tính toán, hiện để tiêm phủ 2 mũi cho người lớn, thì miền Bắc còn thiếu 23 triệu liều và tuần thứ 4 của tháng 11 sẽ phân bổ đủ. “Các tỉnh phía bắc đi sau một chút vì chúng ta đang giữ được tốt” – Phó Thủ tướng nói.

Các tỉnh miền Trung cần thêm 5 triệu liều, tuần thứ 3 tháng 11 sẽ đủ. Các tỉnh Tây Nguyên cần 2,5 triệu liều và tuần thứ 2 của tháng 11 sẽ có đủ vaccine. Các tỉnh miền Nam thì còn 4 triệu liều và trong tuần này vaccine sẽ có đủ hết.

“Giải pháp của chúng ta là tiêm, tiêm và tiêm cho thật an toàn”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Nếu trước đây chúng ta phải đắn đo tiêm cho đối tượng nào, thì giờ đây là tiêm gọn, từng nơi, tiêm cuốn chiếu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định, ngay ở các nước Châu Âu, dù đã tiêm vaccine rất nhiều nhưng vẫn lây nhiễm.

“Chúng ta nhất thiết phải nhớ là bình thường mới không phải là bình thường” - Phó Thủ tướng nói và khẳng định cần phải tuyệt đối tuân thủ 5K. Nếu chúng ta không làm tốt, lây nhiễm nhiều người thì sẽ quá tải hệ thống y tế.

Bởi, dù chúng ta có tiêm hết 100% cho người từ 12 tuổi trở lên đến cuối năm nay thì cũng chỉ được 80% dân số. Trong khi vaccine bảo vệ cũng chỉ được 80%. Để chung sống được, Phó Thủ tướng cho rằng phải bình tĩnh.

Không cách ly như cũ, bình thường mới như các nước

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh rằng, khi đã tiêm vaccine thì chỉ cần thực hiện giám sát y tế thật nghiêm ngặt và điều quan trọng là cần phải chủ động toàn bộ nguồn cung, các công nghệ, sinh phẩm xét nghiệm.

Tiếp đó, khi xét nghiệm rồi thì thực hiện cách ly theo công thức mới, không cách ly như cũ nữa để thực sự là bình thường mới như các nước Châu Âu đang làm.

“Chúng ta phải sẵn sàng thuốc, các loại thuốc thông thường, điều trị triệu chứng hiện nay đã có đủ. Điều quan trọng là chúng ta phải điều trị từ sớm, thực hành dần điều trị tại nhà”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ thực hiện tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống khi có khuyến nghị

Liên quan đến vấn đề vaccine cho trẻ em, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, hiện chúng ta mới tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, còn trẻ dưới 12 tuổi chưa tiêm.

Với đối tượng này, Phó Thủ tướng khẳng định chỉ thực hiện tiêm vaccine khi Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị. Hiện nay chúng ta chỉ tổ chức giám sát y tế chặt chẽ đối tượng này, nếu có triệu chứng thì điều trị ngay lập tức.

Qua thực tiễn công tác chống dịch vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, quan trọng nhất là phải quán triệt, tập huấn, diễn tập năng lực chỉ huy, phối hợp, điều hành giữa tất cả các lực lượng.

Trong điều kiện bình thường chúng ta làm tốt, nhưng thực tiễn ở TPHCM, khi chúng ta bước vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, thì còn có lúng túng. Vì vậy cần phải tập huấn. Đây không chỉ tập huấn về y tế mà còn tập huấn cán bộ quản lý cấp cơ sở, cấp huyện. Nếu chúng ta làm tốt thì tránh được tổn thất và kinh tế sẽ phục hồi.

Theo Phó Thủ tướng, bây giờ chúng ta cần tiêm thật nhanh và một tháng tới đây là rất quan trọng. Nếu thực hiện được như tiến độ, Việt Nam sẽ vươn lên là một trong số rất ít các nước có độ phủ vaccine lớn nhất trên thế giới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử lý vi phạm một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị diễn ra rất phức tạp. Trong đó nhất là những vụ án xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.

“Hy vọng năm 2023, COVID-19 thành bệnh tương tự cúm mùa”

Nhóm PV |

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về việc dự báo diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã dẫn cảnh báo và nhận định của WHO, là hy vọng đến năm 2023, COVID-19 trở thành bệnh tương tự như cúm mùa.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sẽ điều chỉnh chính sách lương hưu từ đầu năm 2022

Nhóm PV |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước đây dự kiến ngày 1.7.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, nhưng do dịch bệnh khiến đời sống người hưởng lương hưu khó khăn, bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh sớm hơn, từ ngày 1.1.2022.

Bộ trưởng Tô Lâm: Xử lý vi phạm một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị diễn ra rất phức tạp. Trong đó nhất là những vụ án xảy ra tại các bệnh viện lớn đã được lực lượng công an phát hiện, khởi tố và điều tra.

“Hy vọng năm 2023, COVID-19 thành bệnh tương tự cúm mùa”

Nhóm PV |

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về việc dự báo diễn biến dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã dẫn cảnh báo và nhận định của WHO, là hy vọng đến năm 2023, COVID-19 trở thành bệnh tương tự như cúm mùa.