Tăng cường chất lượng dịch vụ công trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Quỳnh Chi |

Nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung theo Đề án 06 của Chính phủ và chỉ đạo của thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tích cực vận động người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Dừng tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ trực tiếp về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, sau thời gian triển khai thí điểm tuyên truyền, vận động người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được đa số người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia, việc hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ cho người lao động được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định đảm bảo tính khả thi để triển khai nhân rộng với tất cả các sàn giao dịch việc làm vệ tinh thuộc trung tâm.

Tư vấn việc làm cho lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hạnh Hà
Tư vấn việc làm cho lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hạnh Hà

Từ ngày 1.4.2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dừng tiếp nhận, trả kết đối với hồ sơ trực tiếp về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh thuộc trung tâm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp chuyển sang thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc thụ hưởng quyền lợi của mình.

Tăng cường tư vấn quyền lợi tối đa cho lao động thất nghiệp

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam, trong những năm qua, thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn TP có rất nhiều cố gắng; song trong tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn thì lao động việc làm vẫn là vấn đề nóng, cần tập trung nhiều giải pháp căn cơ để giải quyết.

Trong 3 năm qua, việc giải quyết thất nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đang có xu hướng tăng dần về số người nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Năm 2021 Hà Nội giải quyết chính sách BHTN cho trên 63.000 người, đến năm 2022 đã lên tới trên 72.000 người và năm 2023 là trên 85.000 người.

Số người lao động nộp hồ sơ và hưởng BHTN tăng lên nhưng số người hưởng chính sách về đào tạo nghề hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới thì lại có xu hướng giảm và đặc biệt là năm 2023 giảm rất sâu.

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hạnh An.
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Hạnh An.

Thời gian qua, nhiều lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thường chỉ chăm chăm nhận tiền hỗ trợ, mà "quên" quyền lợi được hỗ trợ học nghề.

Điều kiện để lao động được hỗ trợ học nghề quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm. Theo đó, lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người lao động phải đáp ứng những điều kiện sau: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hoặc hợp đồng làm việc đúng theo quy định của pháp luật (những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật sẽ không đủ điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ học nghề); đã tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc; Chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì sẽ được hỗ trợ học nghề.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Phạt 4 triệu đồng người phụ nữ đốt vàng mã trong cầu thang khu tập thể ở Hà Nội

Tô Thế |

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người dân thản nhiên đốt vàng mã ở cầu thang khu nhà tập thể. Hành động trên nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận.

Vụ việc hiệu trưởng chỉ mặt hội trưởng phụ huynh: Nghi vấn về hợp đồng

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Theo Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, hiệu trưởng nhà trường đã tự đặt tủ trước khi ký hợp đồng đóng tủ.

Khởi tố, bắt giam 3 cán bộ Trường Cao đẳng Lào Cai

Đinh Đại |

Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 3 cán bộ của Trường Cao đẳng Lào Cai vì sai phạm tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Hà Nội khen thưởng người phá lan can, cõng 2 cô gái thoát khỏi đám cháy

KHÁNH AN |

UBND quận Hà Đông (TP Hà Nội) trao giấy khen cho người đã dũng cảm leo lên tầng 3, phá lan can, cõng 2 người thoát khỏi đám cháy nhà trọ tại tổ dân phố số 1 (phường Phú Lương).

Hiện trạng sạt lở 10 căn nhà trên sông Bình Thủy ở Cần Thơ

GIA KHIÊM |

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng 31.5 trên bờ sông Bình Thủy thuộc quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã làm ảnh hưởng 10 căn nhà của người dân.

Vụ tranh chấp vườn sầu riêng ở Gia Lai, chủ đất vác dao dọa thương lái

THANH TUẤN |

Gia Lai - Khi thương lái đến thu mua sầu riêng, chủ đất cầm dao đe dọa, ngăn cản không được thu hoạch. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã phải trực tiếp xuống hiện trường can thiệp.

Anh Tây lần đầu thấy bánh mì Sài Gòn khổng lồ giá 1,2 triệu đồng

Đan Thanh |

Max McFarlin từng thử rất nhiều món ăn Việt nhưng đây là lần đầu anh thấy một tiệm ăn quận Tân Bình bán bánh mì cỡ khủng tới mức "lớn hơn cả em bé".

Bộ Chính trị đồng ý cho UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch

NHÓM PV |

Dự thảo nghị quyết đã đưa ra 4 chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An, trong đó có chính sách UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch.