"Tắm tiên" ở sông Hồng ngày Hà Nội lạnh sâu

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mặc thời tiết rét buốt trong những ngày qua, tại sông Hồng khu vực gần chân cầu Long Biên (TP Hà Nội), nhiều người dân vẫn rủ nhau bơi lội, "tắm tiên" vào khoảng 15h đến 16h hàng ngày.

Theo chia sẻ, đây cũng là thói quen của họ nhiều năm qua, dù mùa đông hay mùa hè. Nhiều người cho rằng tắm sông ngày lạnh là cách luyện sức khoẻ, tăng đề kháng.

Trước khi đắm mình xuống sông, ai cũng phải qua bước khởi động. Mỗi người sẽ có cho mình một cách khởi động riêng. Có người thì khởi động bằng việc hít xà đơn, đẩy tạ. Có người thì khởi động bằng các động tác thể dục, làm sao để cơ thể được làm nóng, xương khớp được trơn tru tránh để tránh tình trạng bị chuột rút trong quá trình bơi. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước. 

 
Những bước khởi động để làm nóng cơ thể. Ảnh: PV.
Những bước khởi động để làm nóng cơ thể. Ảnh: PV

Ngoài thanh niên, có không ít người trung tuổi, thậm chí lớn tuổi cũng đến những bãi tắm này để tắm. Mọi người đều được trang bị thiết bị bảo hộ như phao, ai có điều kiện hơn thì sẽ chuẩn bị thêm những bộ quần áo để chống lạnh cho cơ thể sẽ ở dưới nước được lâu hơn.

Ông Lê Tuấn (68 tuổi, Hoàn Kiếm), người thường xuyên tắm ở đây cho biết, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh đều đặn hàng ngày ông vẫn tham gia tắm. Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều nguời vẫn thích ngâm mình trong dòng nước.

"Chúng tôi tắm, bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khoẻ. Những ngày này, chỉ cần khởi động một chút rồi xuống tắm vẫn cảm thấy bình thường vì đã quen rồi. Nước dưới sông Hồng rất ấm nên không bị lạnh, chỉ lúc lên bờ và chuẩn bị xuống tắm thì lạnh thôi. Hàng ngày, mọi người thường tắm vào sáng sớm và chiều tối khi đi làm về. Những ai chưa tắm quen thì không chịu được"- ông Tuấn nói.

 
Hầu hết mọi người đi bơi đều mang theo phao cứu sinh để bảo đảm an toàn. Ảnh: PV.

 
Hàng chục người bơi trong thời tiết giá lạnh dưới chân cầu Long Biên. Ảnh: PV.
Biển cảnh báo nguy hiểm được cắm dọc bờ sông. Ảnh: PV.
Biển cảnh báo nguy hiểm được cắm dọc bờ sông. Ảnh: PV.
 
Những sải tay bơi trên sông Hồng. Ảnh: PV.
 
Dù trời lạnh nhưng ông Tuấn vẫn giữ thói quen bơi trên sông Hồng. Ảnh: PV.
Sưởi ấm cơ thể sau khi lên bở. Ảnh: PV.
Sưởi ấm cơ thể sau khi lên bờ. Ảnh: PV.

Chia sẻ về kinh nghiệm “tắm tiên” mùa lạnh, ông Nguyễn Giang Sơn (43 tuổi, Hoàng Mai) cho hay, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, gây nguy hiểm cho cơ thể.

“Tuy nhiên, việc tắm sông dưới tiết trời lạnh là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu. Mỗi người cần chủ động các biện pháp bảo vệ mình, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc”, ông Sơn chia sẻ.

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Quán "vùng vàng" trong quận "vùng cam" ở Hà Nội

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thương hiệu Lâm Cafe có 2 cửa hàng cùng nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm), chỉ cách nhau 100 mét nhưng lại thuộc 2 phường khác nhau cũng rơi vào cảnh "nơi tấp nập, chỗ đìu hiu".

PC-Covid chậm cập nhật số mũi tiêm: Người dân tự khai có giá trị pháp lý?

Trần Tuấn |

Khi người dùng tự cập nhật số mũi tiêm trên PC-Covid, giao diện app sẽ hiển thị số mũi tiêm theo thông tin mà người dùng vừa nhập vào, kèm chữ "Tự khai" để phân biệt với dữ liệu tự động từ hệ thống.

Phát hiện nữ tiếp viên “tắm tiên” cùng khách nam trong cơ sở massage

MINH CHÂU |

Làm việc với cơ quan Công an, 2 nữ tiếp viên massage khai nhận khi khách mua vé “Super VIP” với giá 900.000 đồng sẽ được tiếp viên nữ khỏa thân tắm chung, sau đó kích dục cho khách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quán "vùng vàng" trong quận "vùng cam" ở Hà Nội

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thương hiệu Lâm Cafe có 2 cửa hàng cùng nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm), chỉ cách nhau 100 mét nhưng lại thuộc 2 phường khác nhau cũng rơi vào cảnh "nơi tấp nập, chỗ đìu hiu".

PC-Covid chậm cập nhật số mũi tiêm: Người dân tự khai có giá trị pháp lý?

Trần Tuấn |

Khi người dùng tự cập nhật số mũi tiêm trên PC-Covid, giao diện app sẽ hiển thị số mũi tiêm theo thông tin mà người dùng vừa nhập vào, kèm chữ "Tự khai" để phân biệt với dữ liệu tự động từ hệ thống.

Phát hiện nữ tiếp viên “tắm tiên” cùng khách nam trong cơ sở massage

MINH CHÂU |

Làm việc với cơ quan Công an, 2 nữ tiếp viên massage khai nhận khi khách mua vé “Super VIP” với giá 900.000 đồng sẽ được tiếp viên nữ khỏa thân tắm chung, sau đó kích dục cho khách.