Lào Cai: Ngủ đêm ở lán trại, 2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất

Phạm Đông |

Khi ngủ qua đêm tại lán trại để trông gia súc, 2 người đã bị một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp lán, tử vong tại chỗ.

Sáng 6.8, thông tin với phóng viên, ông Tẩn Láo Tả - Chủ  xã Phìn Ngan (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 6.8, tại thôn Trung Chải, xã Phìn Ngan (Bát Xát). Trước đó, tối 5.8, vợ chồng ông T.L.C và bà T.T.M, cùng sinh năm 1957 ra lán ngủ để trông gia súc. Đến khoảng 7h ngày 6.8 thì bất ngờ một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt xuống vùi lấp lán, khiến ông C. và bà M. tử vong tại chỗ.

Cũng theo lãnh đạo xã Phìn Ngan, ngay sau khi nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND huyện và UBND tỉnh chỉ đạo. Hiện, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã đưa nạn nhân về gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

"Những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh xảy ra mưa lớn, khiến lượng nước tích trữ trong đồi, núi lớn, gây ra nguy cơ sạt lở rất cao. Người dân cần cẩn trọng không qua lại, ngủ, nghỉ tại những nơi có nguy cơ sạt lở, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra" - ông Tẩn Láo Tả nói.

Trước đó, trận mưa lớn đêm mùng 4 rạng sáng 5.8 đã làm tuyến đường từ trung tâm thị xã Sa Pa vào xã Hoàng Liên (Sa Pa) và điểm du lịch Cát Cát bị hư hỏng nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 3 nhà dân bị bùn đất trôi vào nhà; trên 10 điểm nền đường từ trung tâm Sa Pa đi phường Phan Si Păng và xã Hoàng Liên bị hư hỏng và sạt lở taluy với khối lượng hàng nghìn mét khối đất, đá. Đặc biệt, có điểm đất, đá từ các công trình xây dựng tràn ra mặt đường khiến các phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

Việc tuyến đường  qua phường Phan Si Păng vào xã Hoàng Liên bị hư hỏng nặng khiến du khách không thể xuống điểm du lịch Cát Cát và hoạt động đi lại của nhân dân địa phương gặp khó khăn, riêng xe ô tô không thể lưu thông ra vào xã.

Được biết, ngay sau khi xảy ra ách tắc giao thông, chính quyền phường Phan Si Păng và xã Hoàng Liên đã huy động người và phương tiện dọn mặt đường, tạm thời san lấp các điểm hư hỏng lớn để người dân đi lại.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hậu quả mưa lũ ở Hà Giang: Nhiều nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi

Phạm Đông - Phương Linh |

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nặng nhất là tại TP Hà Giang. Nhiều nhà cửa đổ sập khiến nhiều người trắng tay sau mưa lũ.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Mưa to sập nhà vùi lấp 2 mẹ con, gần 1000 hộ dân bị ngập nước ở TP Hà Giang

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm nước ngập trên 860 hộ dân trên địa bàn thành phố, sạt lở đất khiến 2 người thương vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu quả mưa lũ ở Hà Giang: Nhiều nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi

Phạm Đông - Phương Linh |

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nặng nhất là tại TP Hà Giang. Nhiều nhà cửa đổ sập khiến nhiều người trắng tay sau mưa lũ.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Mưa to sập nhà vùi lấp 2 mẹ con, gần 1000 hộ dân bị ngập nước ở TP Hà Giang

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm nước ngập trên 860 hộ dân trên địa bàn thành phố, sạt lở đất khiến 2 người thương vong.