Số ca bệnh sốt xuất huyết liên tục gia tăng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Từ đầu năm tới nay, trên toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 750 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó có không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng và đã có một trường hợp tử vong.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 750 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Trong đó, có 738 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo; 12 ca mắc sốt xuất huyết Dengue nặng; một trường hợp tử vong.

Số ca mắc sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 15/15 huyện, thành phố. Cụ thể, nhiều nhất là ở huyện Ea Kar đang ở mức báo động với 129 ca, thành phố Buôn Ma Thuột 123 ca, huyện Ea H’Leo 109 ca... Hiện đã có một trường hợp tử vong là bệnh nhi 7 tuổi, tại thị xã Buôn Hồ.

Trước đó, vào ngày 4.7, trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt, ở nhà có dùng thuốc nhưng không hạ. Ngày 6.7, người nhà đưa bé đi khám tại một cơ sở y tế tại thành phố Buôn Ma Thuột. Bé được chẩn đoán sốt xuất huyết và kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Đến ngày 8.7, trẻ đau bụng, tay chân lạnh, được người nhà đưa đến khám, nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đức Tâm và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bé được chuẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4, đã xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác. Tuy nhiên, bệnh nhi tử vong với chẩn đoán viêm cơ tim cấp, sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4 tái sốc lần 1.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trong khoảng 1 tuần gần đây, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng đột biến so với cùng kỳ tháng trước. Có nhiều trường hợp nặng vào viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, chảy máu liên tục.

Cũng liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, nguyên nhân gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn do Đắk Lắk bước vào mùa mưa, thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế, người dân vẫn chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa bệnh. Khi mắc bệnh người dân thường tự ý mua thuốc uống điều trị tại nhà khiến bệnh diễn tiến nặng rất khó điều trị, nguy cơ tử vong cao.

"Phun thuốc là khâu cuối cùng, điều quan trọng hơn, người dân cần vệ sinh môi trường, nhà ở, khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời" - bác sĩ Hoàng Hải Phúc chia sẻ thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người mắc sốt xuất huyết sống một mình cần xem xét chỉ định nhập viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue", được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Mưa nắng thất thường ở Gia Lai khiến dịch sốt xuất huyết tăng cao

THANH TUẤN |

Ngày 12.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nắng thất thường liên tục càng khiến muỗi sinh trưởng, gia tăng các ca bệnh bị sốt xuất huyết.

Bệnh nhi 7 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết

BẢO TRUNG |

Ngày 10.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay.

World Cup 2023 vẫn diễn ra đúng kế hoạch sau vụ nổ súng ở Auckland

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngay trước khi World Cup 2023 khai mạc ở New Zealand, một vụ nổ súng đã diễn ra ở Auckland, tuy nhiên tình hình đã được kiểm soát và giải đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Xét xử vụ vi phạm đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng nay (20.7), Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa vụ án nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và nhiều thuộc cấp bị bắt vì tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử.

Khách Việt bất ngờ khi ghé cổ trấn đẹp như mơ ở Trung Quốc

Ninh Phương |

Cổ trấn Đồng Lý vốn được mệnh danh là thiên đường hạ giới ở Tô Châu, Trung Quốc. Không gian cuốn hút du khách nhờ vẻ yên bình qua hàng trăm năm.

Bản tin công đoàn: Đề xuất đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho lao động đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm; Công nhân thất nghiệp, nặng gánh lo nợ tiền mua nhà; Chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã từ ngày 1.8.2023 được tính như thế nào theo quy định mới?

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Người mắc sốt xuất huyết sống một mình cần xem xét chỉ định nhập viện

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue", được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Mưa nắng thất thường ở Gia Lai khiến dịch sốt xuất huyết tăng cao

THANH TUẤN |

Ngày 12.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Thời tiết mưa nắng thất thường liên tục càng khiến muỗi sinh trưởng, gia tăng các ca bệnh bị sốt xuất huyết.

Bệnh nhi 7 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết

BẢO TRUNG |

Ngày 10.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Đây là trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm tới nay.