Sinh viên Đại học Tây Nguyên tình nguyện tham gia chống dịch

BẢO TRUNG |

Trước tình hình tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 13 ca nhiễm COVID-19, hàng chục sinh viên trường Đại học Tây Nguyên đã đăng ký tình nguyện cùng ngành y tế địa phương tham gia chống dịch.

Sáng 19.7, theo lời kêu gọi của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên đã cử 36 sinh viên Y khoa năm thứ 4,5 và 6 lên đường tham gia phòng COVID-19.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, trong đợt này, nhà trường đã huy động 36 sinh viên và đúng 8h sáng nay, các em đã tập trung đầy đủ tại các địa điểm theo sự phân công của Sở Y tế. Đây là trách nhiệm của nhà trường, của tuổi trẻ Đại học Tây Nguyên. Các sinh viên đã sẵn sàng từ tinh thần đến chuyên môn để đáp ứng tốt nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lượng người các tỉnh thành có dịch về địa phương rất lớn, ngay sau khi tiếp nhận, ngành Y tế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các em sinh viên tình nguyện. Trong đợt đầu, 30 sinh viên sẽ hỗ trợ cho Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, 6 sinh viên hỗ trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khó khăn trong việc kiểm soát dòng người dồn về Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hiện, lực lượng chức năng hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ trở về Tây Nguyên.

Sầu riêng đang là "vua" của các loại cây trồng ở Tây Nguyên

Bảo Lâm |

Hiện nay, sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. Do ảnh hưởng bởi dịch COVD-19, giá sầu riêng giảm đi khá nhiều so với mọi năm. Thế nhưng, so với các cây công nghiệp khác như mắc ca, càphê, ca cao, hồ tiêu... thì cây sầu riêng đang mang lại hiệu quả cao nhất cho người nông dân Tây Nguyên.

Lúng túng giải quyết các sai phạm điện mặt trời ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG -Thanh Tuấn |

Tây Nguyên, chính quyền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai - những nơi đang "bùng phát" các dự án điện mặt trời mái nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - vẫn đang lúng túng giải quyết, xử lý sai phạm của các chủ đầu tư.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khó khăn trong việc kiểm soát dòng người dồn về Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Hiện, lực lượng chức năng hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ trở về Tây Nguyên.

Sầu riêng đang là "vua" của các loại cây trồng ở Tây Nguyên

Bảo Lâm |

Hiện nay, sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. Do ảnh hưởng bởi dịch COVD-19, giá sầu riêng giảm đi khá nhiều so với mọi năm. Thế nhưng, so với các cây công nghiệp khác như mắc ca, càphê, ca cao, hồ tiêu... thì cây sầu riêng đang mang lại hiệu quả cao nhất cho người nông dân Tây Nguyên.

Lúng túng giải quyết các sai phạm điện mặt trời ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG -Thanh Tuấn |

Tây Nguyên, chính quyền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai - những nơi đang "bùng phát" các dự án điện mặt trời mái nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - vẫn đang lúng túng giải quyết, xử lý sai phạm của các chủ đầu tư.