Siết chặt an ninh kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau vụ nổ súng tấn công trụ sở 2 UBND xã tại huyện Cư Kuin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ siết chặt, đảm bảo an ninh ở khu vực 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur lẫn các khu vực khác ở địa bàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: Tỉnh có tổng cộng có 33 điểm thi chính thức, 39 điểm thi dự phòng. Có hơn 21.100 học sinh tham gia kỳ thi sắp tới, trong đó thí sinh người dân tộc thiểu số là gần 6.000 em. Ngành giáo dục bố trí tổng cộng 2.928 cán bộ coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi.

Tại buổi họp báo ngày 19.6, PV báo Lao Động đặt câu hỏi: Ngành giáo dục địa phương sẽ phối hợp như thế nào với lực lượng Công an để đảm bảo an ninh cho các thí sinh tham gia kỳ thi sắp tới bởi địa bàn tỉnh khá rộng lớn, các điểm thi cách xa nhau.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Sau vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cư Kuin, đơn vị đã trực tiếp làm việc với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh để bàn công tác phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để bảo đảm an toàn cho các thí sinh, phụ huynh lẫn cán bộ coi thi.

Cơ quan chức năng không chỉ đảm bảo an ninh chặt chẽ trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) mà còn ở toàn bộ các địa bàn khác ở tỉnh, đặc biệt là khu vực vùng sâu vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Riêng thí sinh là con em cán bộ UBND xã Ea Tiêu vừa hy sinh trong vụ nổ súng ở trụ sở UBND 2 xã thì sẽ được sự quan tâm phụ đạo đặc biệt từ phía giáo viên để đạt được kết quả thi tốt nhất".

Còn theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong kỳ thi tới, Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo việc đảm bảo an toàn, an ninh, chống gian lận trước, trong và sau kỳ thi.

Về vụ tấn công hai trụ sở hai xã, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh là có, Công an tỉnh đã lường trước việc này và yêu cầu công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy tổ chức động viên, ổn định tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia kỳ thi.

Theo phản ánh từ công an các địa phương thì đến thời điểm này chưa có gì đáng ngại về an ninh trật tự liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người thông tin bịa đặt vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính người dân sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công ở Đắk Lắk

KHÁNH AN |

Ngày 15.6, lực lượng công an đã bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân sinh hoạt bình thường trở lại sau vụ tấn công ở Ea Tiêu, Ea Ktur

TRUNG TUẤN |

Đắk Lắk - Sau vụ việc nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND các xã Ea Tiêu, Ea Ktur ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, người dân ở địa bàn 2 xã này đã lao động sản xuất trở lại bình thường khi được lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Đề nghị bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, chưa tương thích với Luật Nhà ở để tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho công nhân.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Xử phạt người thông tin bịa đặt vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính người dân sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công ở Đắk Lắk

KHÁNH AN |

Ngày 15.6, lực lượng công an đã bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân sinh hoạt bình thường trở lại sau vụ tấn công ở Ea Tiêu, Ea Ktur

TRUNG TUẤN |

Đắk Lắk - Sau vụ việc nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND các xã Ea Tiêu, Ea Ktur ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, người dân ở địa bàn 2 xã này đã lao động sản xuất trở lại bình thường khi được lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh trật tự.