Người dân sinh hoạt bình thường trở lại sau vụ tấn công ở Ea Tiêu, Ea Ktur

TRUNG TUẤN |

Đắk Lắk - Sau vụ việc nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND các xã Ea Tiêu, Ea Ktur ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, người dân ở địa bàn 2 xã này đã lao động sản xuất trở lại bình thường khi được lực lượng chức năng đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Sau 3 ngày xảy ra vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an xã ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chị H Nhai Knul, Buôn Pu Huê, xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tâm sự: "Vụ việc xảy ra tôi cũng hoang mang, bà con chấp hành quy định của lực lượng chức năng nên không ai ra khỏi nhà.

Nhưng bây giờ, buôn làng cũng trở lại bình yên, các đối tượng gây án đã bị xử lý, nên sáng 14.6, tôi cùng mọi người trong buôn lên rẫy, nương làm việc ở gần khu vực sinh sống. Bà con cùng nhau đoàn kết, ai cũng bảo nhau nếu có đối tượng lạ xuất hiện thì sẽ báo ngay với chính quyền địa phương để có phương án xử lý".

Người dân trên đường ra nương, rẫy làm việc. Ảnh: Trung Tuấn
Người dân trên đường ra nương, rẫy làm việc. Ảnh: Trung Tuấn

Còn theo ông N.S.Y (thôn 6, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin): "Sau vụ tấn công, gia đình ở yên trong nhà suốt 48 tiếng đồng hồ, mong không có việc gì xảy ra. Khi lực lượng chức năng kiểm soát tình hình, bà con rất vui mừng. Hiện, họ đã quay trở lại với công việc thường nhật, an tâm làm ăn".

Khung cảnh yên bình ở địa bàn xã Ea Ktur. Ảnh: Trung Tuấn
Khung cảnh yên bình ở địa bàn xã Ea Ktur. Ảnh: Trung Tuấn

Được biết, trong ngày 13.6, ông Y. đã giúp cơ quan chức năng bắt giữ 1 đối tượng khả nghi, có dấu hiệu nằm trong nhóm người gây án cách đây ít hôm tại địa bàn.

Giống như ông Y., nhiều người trên địa bàn xã Ea Ktur cũng cố gắng hỗ trợ cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, bắt giữ các đối tượng phạm pháp.

Đường sá ở khu vực xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã thông thoáng trở lại. Ánh nắng buổi sớm cộng hưởng vào tiếng chuyện trò của bà con ra nương rẫy tạo nên cảnh yên bình, như chưa hề xảy ra bất kỳ biến cố nào.

 
Trụ sở cơ quan chức năng bị các đối tượng tấn công hôm 11.6. Ảnh: Trung Tuấn

Riêng tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, lực lượng chức năng đã thuê một đơn vị tư nhân khẩn trương sửa chữa lại cơ sở hạ tầng bị nhóm đối tượng tấn công rạng sáng 11.6.

Nơi bị tấn công, hư hỏng nhiều nhất là bộ phận văn phòng một cửa UBND xã Ea Tiêu. Nhóm đối tượng đã dùng bom xăng ném vào khu vực lưu trữ, khiến một số giấy tờ bị cháy. Nhiều thiết bị điện tử cũng bị phá hủy.

Lực lượng chức năng khẩn trương sửa chữa, dọn dẹp trụ sở để làm việc trở lại. Ảnh: Trung Tuấn
Lực lượng chức năng khẩn trương sửa chữa, dọn dẹp trụ sở để làm việc trở lại. Ảnh: Trung Tuấn

Như Lao Động đưa tin, rạng sáng 11.6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (nằm trong trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin).

Vụ tấn công tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng chức năng giải cứu 2 con tin, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có cả súng trường CKC.

Lãnh đạo Bộ Công an đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Ngay sau hôm xảy ra sự việc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Ngày 12.6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 14.6, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau khi ban hành thư kêu gọi các đối tượng liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin ra đầu thú, tổng cộng 5 đối tượng đã đến trụ sở trình báo, nhận tội.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục kêu gọi các đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Tổng số nghi phạm bị bắt giữ và tự thú đến chiều 13.6 là 45 người. Công an đang tập trung xét hỏi những nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục truy bắt những người còn lại.

TRUNG TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 nghi phạm ra đầu thú, công an truy bắt người liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã

Việt Dũng |

Liên quan vụ việc nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng đã ra đầu thú và công an tiếp tục truy bắt.

Bắt 45 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Lực lượng Công an truy quét bắt thêm được 6 nghi phạm, nâng tổng số người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk lên 45 người.

Xử phạt người xuyên tạc sự thật về vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Hoàng Bin |

Người đàn ông tại Quảng Nam đã bị xử phạt vì bình luận sai sự thật, xuyên tạc vụ việc “nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk”.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Michelin mang lại hiệu ứng tốt cho ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 15.6, tọa đàm “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà hàng, quán ăn đầu tiên tại  TP Hồ Chí Minh trong danh sách Cẩm nang Michelin”, được tổ chức bởi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh.

Loạt dự án bất động sản bất ngờ liên doanh, đổi chủ

Thu Giang |

Thị trường tiếp tục trầm lắng khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản gần đây đã phải liên doanh, bán bớt dự án hoặc cổ phần cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

Đoạn đường hơn 6km ở Quảng Trị làm 6 năm chưa xong

HƯNG THƠ |

Đơn vị thi công tuyến đường thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trịhứa sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nhưng thi công rất hạn chế.

Cổ động viên Hải Phòng diễu hành trước trận Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)

Hoàng Khôi |

Chiều 15.6, trước thềm trận đấu giao hữu trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), rất đông cổ động viên Hải Phòng diễu hành các tuyến phố lớn, "tiếp lửa" cho đội tuyển quốc gia.

Thêm 1 nghi phạm ra đầu thú, công an truy bắt người liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã

Việt Dũng |

Liên quan vụ việc nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng đã ra đầu thú và công an tiếp tục truy bắt.

Bắt 45 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Lực lượng Công an truy quét bắt thêm được 6 nghi phạm, nâng tổng số người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk lên 45 người.

Xử phạt người xuyên tạc sự thật về vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công

Hoàng Bin |

Người đàn ông tại Quảng Nam đã bị xử phạt vì bình luận sai sự thật, xuyên tạc vụ việc “nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk”.