Bà Trần Thị Luốl, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu sống trong căn nhà tạm bợ cùng với hai cháu. Bà Luối thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ trong chương trình xoá nhà tạm bợ của tỉnh. Dù chưa được xây mới, nhưng nghe tin này, bà vui mừng: "Có được căn nhà che nắng che mưa, tôi vô cùng biết ơn chính quyền".
Chị Danh Thị Hồng Loan, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu ao ước có được một ngôi nhà chắc chắn, bền vững. Ước mơ tưởng như không thể thực hiện được, nhưng giờ đây đã trở thành hiện thực khi gia đình chị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ, hỗ trợ giúp đỡ một phần kinh phí, chính quyền, đoàn thể, bà con xóm ấp, giúp ngày công làm nhà mới.
Chị Loan phấn khởi: “Có được căn nhà vững chắc làm nơi che mưa, che nắng cho các thành viên trong gia đình lâu nay luôn là niềm mong ước và cũng là động lực để tôi cố gắng lao động, sản xuất”.
Tại huyện Phước Long, tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn huyện Phước Long đã cất 94 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở.
Qua rà soát, Bạc Liêu hiện còn 1.643 hộ nghèo, cận nghèo phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát cần được xây dựng. Để tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có công văn gửi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh vận động thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Do nguồn lực của tỉnh có hạn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng hỗ trợ tỉnh với số tiền hơn 82 tỉ đồng để xây dựng 1.643 căn nhà (50 triệu đồng/căn) cho các gia đình hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng tự xây dựng nhà và thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội của tỉnh. Kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội để góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các ngân hàng, doanh nghiệp giúp đỡ 2.273 hộ nghèo. 70 sở, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhận đỡ đầu 227 hộ nghèo, còn lại là các huyện, thị xã, thành phố.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: "Tỉnh sẽ có những giải pháp cụ thể, thiết thực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và chăm lo tốt hơn mọi mặt đời sống cho người dân. Xoá nhà tạm là một bước, sắp tới sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân. Bởi chỉ có công ăn việc làm thì công tác xoá nghèo mới thật sự bền vững".
Bạc Liêu cũng phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo bình quân giảm còn dưới 1%. Trong đó, khu vực nông thôn giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị giảm còn dưới 1%; tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 1%...