Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát với bà con nhân dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau trận lũ quét lịch sử, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra, làm việc về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét vào chiều 12.9, Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tham gia tái thiết, xây dựng lại nhà ở cho tất cả 37 hộ dân thôn Làng Nủ.
Công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ như nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch giúp các hộ dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Mọi công việc sẽ được tiến hành khẩn trương nhất để phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31.12.2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng Việt cũng xin được kết nghĩa và bảo trợ lâu dài cho người dân thôn Làng Nủ.
Làng Nủ nằm dưới chân núi Voi, là nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Cư dân chủ yếu làm nông, một năm hai vụ lúa, ngô, sắn. Trận lũ quét rạng sáng 10.9 khiến 37 hộ bị vùi lấp, 158 người bị ảnh hưởng.
Đến thời điểm chiều 13.9, còn 39 người mất tích trong vụ lở núi kinh hoàng ở Làng Nủ (giảm 8 người vừa trở về an toàn). Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 48 thi thể và đưa 17 người bị thương đến bệnh viện điều trị.
Hiện hơn 650 người thuộc các lực lượng của Quân khu 2, công an, bộ đội biên phòng, lực lượng tại chỗ của địa phương, 5 chó nghiệp vụ cùng các phương tiện vẫn đang tìm kiếm người mất tích.
Theo lãnh đạo huyện Bảo Yên, 37 hộ mất nhà và những gia đình không bị ảnh hưởng nhưng nằm trong vùng nguy cơ lớn sẽ được bố trí nơi ở mới. Tiêu chí chọn nơi ở là an toàn tuyệt đối cho bà con, đầy đủ mặt bằng cũng như điện nước, không gian xanh. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa.
Trước mắt, huyện sẽ bố trí nơi ở tạm cho 37 hộ dân bị mất nhà vì họ vẫn đang ở nhờ người thân, điểm trường mầm non.