Sâu róm gây hại 2000 ha rừng phòng hộ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, có khoảng 2.000 ha rừng thông mà đơn vị này quản lý đang bị sâu róm gây hại.

Ngày 15.8, ông Nguyễn Phi Quỳnh - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh - thông tin, thời gian gần đây sâu róm gây hại rừng thông trên địa bàn đơn vị quản lý diễn biến hết sức phức tạp, với diện tích bị nhiễm khoảng 2.000ha.

Trong đó, mật độ chung trên toàn vùng từ 10-50 con/cây, cục bộ có những nơi mật độ 300 - 400 con/cây.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu róm. Theo đó, toàn bộ diện tích bị sâu róm gây hại đã được phun phòng trừ 1 đến 2 lần; riêng những diện tích có mật độ 300-400 con/cây phun từ 4-5 lần.

Sâu róm bị chết sau khi phun thuốc diệt trừ. Ảnh: Quang Tuấn.
Sâu róm bị chết sau khi phun thuốc diệt trừ. Ảnh: Quang Tuấn.

Sâu róm phá hoại gây trụi lá, có thể khiến cây thông bị khô chết. Trong đó, có nhiều diện tích rừng thông đang khai thác nhựa.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã báo cáo tình trạng sâu róm gây hại trên rừng thông mà đơn vị quản lý cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Bảo vệ thực vật và đề nghị giúp đỡ đơn vị này trong việc diệt trừ sâu róm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với diện tích gần 10.000ha trải dài trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các huyện Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xác định được kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ

Phan Tuấn |

Sau 24h vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xác định kẻ gian tham gia vào vụ việc cưa hạ cả trăm cây thông ba lá ở trong rừng phòng hộ.

Chưa xác định được đối tượng chặt hạ rừng phòng hộ tại Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ chặt hạ rừng phòng hộ Cây Thị (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), số gỗ đã bị tẩu tán khỏi hiện trường vẫn chưa thể thu hồi, trong khi đối tượng gây ra vụ việc vẫn chưa xác định được.

Khởi tố 2 đối tượng đốt phá rừng phòng hộ ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam, khởi tố 2 đối tượng đã ngang nhiên chặt hạ gỗ, đốt diện tích lớn rừng phòng hộ.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Xác định được kẻ gian cưa hạ cả trăm cây thông ba lá trong rừng phòng hộ

Phan Tuấn |

Sau 24h vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xác định kẻ gian tham gia vào vụ việc cưa hạ cả trăm cây thông ba lá ở trong rừng phòng hộ.

Chưa xác định được đối tượng chặt hạ rừng phòng hộ tại Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ chặt hạ rừng phòng hộ Cây Thị (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), số gỗ đã bị tẩu tán khỏi hiện trường vẫn chưa thể thu hồi, trong khi đối tượng gây ra vụ việc vẫn chưa xác định được.

Khởi tố 2 đối tượng đốt phá rừng phòng hộ ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam, khởi tố 2 đối tượng đã ngang nhiên chặt hạ gỗ, đốt diện tích lớn rừng phòng hộ.