Sạt lở đất khiến một trường học ở Sa Pa bị hư hỏng nặng

Kiên Tâm |

Lào Cai – Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến một trường học tại thị xã Sa Pa bị hư hỏng nặng do sạt lở đất.

Ngày 20.2, trao đổi với PV, Ông Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết do mưa lớn kéo dài trong đêm 19.2, một trường học trên địa bàn đã bị sạt lở gây hư hỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 5h30, sáng 20.2, tại Trường tiểu học xã Trung Chải, tại thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải đã xảy ra vụ sạt lở đất làm hư hỏng một phòng học, một khu vệ sinh của Trường.

Rất may, do là ngày nghỉ cuối tuần, nhà trường không tổ chức dạy học, nên không có thiệt hại về người.

1 phòng học bị hư hỏng nặng.
1 phòng học bị hư hỏng nặng.

Trao đổi với PV, thầy giáo Hà Tiến Dũng, Hiệu Trưởng Trường tiểu học xã Trung Chải cho biết: “Nguyên nhân vụ sạt lở là do phía sau dãy phòng học và khu nhà vệ sinh của nhà trường có một tràn ruộng, nền đất rất yếu, khi mưa kéo dài làm kết cấu đất bị lỏng lẻo, dẫn đến sạt lở”.

Ngay khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã di chuyển toàn bộ bàn ghế của phòng học bị sạt lở sang một phòng học tạm khác để kịp thời phục vụ học sinh đi học trong tuần tới.

Tuy nhiên, do nhà trường chỉ có một công trình vệ sinh nhưng đã bị sập đổ hoàn toàn, nên sẽ khó khăn cho việc phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

Hiện cơ quan chức năng đang nhanh chóng khắc phục để kịp thời phục vụ học sinh đi học.
Hiện cơ quan chức năng đang nhanh chóng khắc phục để kịp thời phục vụ học sinh đi học.

Ngay trong chiều nay, chính quyền xã huy động nhân dân dọn dẹp trường và bố trí phương án nhà vệ sinh tạm để chờ làm nhà vệ sinh khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa và các ngành chức năng đã có mặt kiểm tra vụ sạt lở, và làm biên bản hiện trường để bố trí vốn khắc phục.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Bắt giữ 2 anh em ruột mua bán vận chuyển 4 bánh heroin

An Trịnh |

Lào Cai - Lực lượng công an vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Băng giá phủ trắng đèo Ô Quý Hồ và Lảo Thẩn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều khu vực núi cao trên địa bàn nhiệt độ dưới 00C khiến băng giá xuất hiện.

Đất tràn ra đường do sạt lở trên Quốc lộ nối Kon Tum và Quảng Ngãi

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.2, ông Lê Đức Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, do mưa liên tục những ngày qua nên phần đất thi công Quốc lộ 24 tràn ra lòng đường, trơn trợt khiến các phương tiện khó di chuyển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lào Cai: Bắt giữ 2 anh em ruột mua bán vận chuyển 4 bánh heroin

An Trịnh |

Lào Cai - Lực lượng công an vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Băng giá phủ trắng đèo Ô Quý Hồ và Lảo Thẩn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều khu vực núi cao trên địa bàn nhiệt độ dưới 00C khiến băng giá xuất hiện.

Đất tràn ra đường do sạt lở trên Quốc lộ nối Kon Tum và Quảng Ngãi

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 14.2, ông Lê Đức Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, do mưa liên tục những ngày qua nên phần đất thi công Quốc lộ 24 tràn ra lòng đường, trơn trợt khiến các phương tiện khó di chuyển.