Băng giá phủ trắng đèo Ô Quý Hồ và Lảo Thẩn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều khu vực núi cao trên địa bàn nhiệt độ dưới 00C khiến băng giá xuất hiện.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 19 - 23.2, các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất các tỉnh vùng núi, trung du từ 4-6°C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0°C.

Đến sáng 20.2, tại một số vùng núi cao ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai nhiệt độ đã xuống ngưỡng âm độ C.

Tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu sáng sớm nay, nhiệt độ xuống thấp với mức -6 đến -2 độ, xuất hiện tình trạng băng giá trắng xoá các cành cây, ngọn cỏ vả cả vật dụng sinh hoạt của người dân.

Anh Trịnh Văn Cường (ở Hà Nội) cùng gia đình lên Sa Pa từ hôm qua, sau đó sáng nay lên đỉnh Ô Quy Hồ.

Anh này cho biết: "Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp từ đêm qua, hiện, tại đây có mưa nhỏ, băng giá đã phủ kín các cành cây nhìn rất ấn tượng. Lúc 7h sáng, nhiệt độ đo được là -3 độ C".

Trong khi đó, tình trạng nhiệt độ thấp và băng giá cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác của tỉnh Lào Cai như đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát cũng đã xuất hiện băng giá.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 23.2, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục xuống thấp phổ biến 8 - 11 độ, vùng núi 3 - 6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Một số hình ảnh băng giá tại Cổng trời Ô Quý Hồ và đỉnh Lảo Thẩn (Lào Cai):

băng giá xuất hiện trên đỉnh Lảo Thẩn (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Lúc 9h, nhiệt độ trên đỉnh là -3 độ C, có mưa nhỏ. Ảnh: Lồ A Phổng.
Trên đỉnh Lảo Thẩn (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), lúc 9h, nhiệt độ là -3 độ C, có mưa nhỏ. Ảnh: Lồ A Phổng.
Băng giá phủ kín các cây lớn, cảnh tượng đẹp mắt khiến nhiều du khách thích thú.
Băng giá phủ kín các cây lớn, cảnh tượng đẹp mắt khiến nhiều du khách thích thú.
Tình trạng băng giá tại đây xuất hiện từ đêm và rõ nét hơn vào rạng sáng nay, cây cỏ gần như trong tình trạng bị đóng băng.
Tình trạng băng giá tại đây xuất hiện từ đêm và rõ nét hơn vào rạng sáng nay, cây cỏ gần như trong tình trạng bị đóng băng.
Theo chuyên gia, hiện tượng băng giá gây hại cho cây cỏ. Các gia đình có cây trồng nên chủ động tưới nước vào sáng sớm để làm tan băng, giảm tác động của hiện tượng này.
Theo chuyên gia, hiện tượng băng giá gây hại cho cây cỏ. Các gia đình có cây trồng nên chủ động tưới nước vào sáng sớm để làm tan băng, giảm tác động của hiện tượng này.
Còn tại cổng trời Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu sáng 20.2 cũng đã xuất hiện hiện tượng băng giá.
Còn tại cổng trời Ô Quý Hồ, nơi giáp ranh 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu sáng 20.2 cũng đã xuất hiện hiện tượng băng giá. Ảnh: Trịnh Văn Cường.
Thời điểm 7h sáng, nhiệt độ tại đây chỉ khoảng -3 độ C.
Thời điểm 7h sáng, nhiệt độ tại đây chỉ khoảng -3 độ C.
Việc băng giá xuất hiện đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm.
Việc băng giá xuất hiện đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Băng giá xuất hiện tại Hà Giang và Cao Bằng, phủ trắng cây ở đỉnh Phja Oắc

Phong Quang |

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, từ đêm qua đến sáng nay, tại nhiều nơi của tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, nhiệt độ xuống thấp ở mức 0 hoặc âm độ C, khiến tình trạng băng giá xuất hiện cục bộ.

Số ca mắc kỉ lục, học sinh các cấp TP.Lào Cai dừng học trực tiếp

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa ra quyết định dừng việc dạy và học trực tiếp trên địa bàn TP.Lào Cai để phòng chống dịch.

Lào Cai: Thêm 1 huyện về đích Nông thôn mới sau 10 năm triển khai

An Trịnh |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Băng giá xuất hiện tại Hà Giang và Cao Bằng, phủ trắng cây ở đỉnh Phja Oắc

Phong Quang |

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, từ đêm qua đến sáng nay, tại nhiều nơi của tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, nhiệt độ xuống thấp ở mức 0 hoặc âm độ C, khiến tình trạng băng giá xuất hiện cục bộ.

Số ca mắc kỉ lục, học sinh các cấp TP.Lào Cai dừng học trực tiếp

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa ra quyết định dừng việc dạy và học trực tiếp trên địa bàn TP.Lào Cai để phòng chống dịch.

Lào Cai: Thêm 1 huyện về đích Nông thôn mới sau 10 năm triển khai

An Trịnh |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bảo Thắng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.