Sạt lở bờ sông Mã: Thấy hút cát trái phép cứ gọi cho huyện sẽ xử lý ngay

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến việc sạt lở bờ sông Mã (ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) trong thời gian qua, đại diện UBND huyện Vĩnh Lộc khẳng định, nếu người dân hoặc báo chí phát hiện tàu hút cát trái phép ở khu vực này, cứ báo cho huyện sẽ xử lý ngay.

Đứt ruột nhìn hoa màu trôi sông

Theo đó, nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn chảy qua 2 thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ của xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, sự việc khiến hàng chục hộ dân nơi đây cảm thấy bất an, lo lắng.

Người dân ở xã Vĩnh Hòa khẳng định, tình trạng sạt lở bờ sông Mã (đoạn qua 2 thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ) là do hút cát trái phép trong nhiều năm. Ảnh: Quách Du
Người dân ở xã Vĩnh Hòa khẳng định, tình trạng sạt lở bờ sông Mã (đoạn qua 2 thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ) là do hút cát trái phép trong nhiều năm. Ảnh: Quách Du

Theo nhiều người dân tại xã Vĩnh Hòa cho biết, nguyên nhân chính gây nên tình trạng sạt lở bờ sông Mã là do các thuyền hút cát trái phép diễn ra trong nhiều năm. Cụ thể, gần chục năm qua (từ năm 2014), các thuyền đua nhau về đoạn sông trên để hút cát trái phép, đến năm 2022 bắt đầu xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông.

Việc sạt lở khiến nhiều diện tích đất trồng hoa màu của bà con bị cuốn xuống sông, hộ ít thì vài trăm m2, nhiều lên đến cả nghìn m2. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, việc sạt lở vẫn đang diễn ra nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền để có biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở, làm rõ nguyên nhân và xác định người chịu trách nhiệm để có hướng đền bù thiệt hại cho người dân.

Sạt lở bờ sông Mã khiến hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Ảnh: Quách Du
Sạt lở bờ sông Mã khiến hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Ảnh: Quách Du

Theo UBND xã Vĩnh Hòa, tình trạng sạt lở bờ sông Mã hiện nay đang ảnh hưởng trực tiếp đến 32 hộ dân, với 128 nhân khẩu của xã Vĩnh Hòa. Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 600 mét, có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài mỗi điểm từ 30 đến 50m.

Ghi nhận của Lao Động, đến nay việc sạt lở tại khu vực này vẫn đang diễn ra khá nghiêm trọng, đặc biệt trong những ngày mưa lớn vừa qua, lượng đất và hoa màu của người dân liên tục bị sạt lở, cuốn trôi xuống sông.

Thấy hút cát trái phép cứ báo cho huyện

Trao đổi với Lao Động việc việc sạt lở bờ sông Mã, ông Trịnh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác về thị sát, kiểm tra dịp cuối tháng 9 vừa qua, mới đây (ngày 4.10) các sở, ban ngành của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục về kiểm tra thực địa để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai công tác khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn (đứng thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác thị sát, kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ sông Mã (ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc) vào ngày 27.9 vừa qua. Ảnh: L.D
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn (đứng thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác thị sát, kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ sông Mã (ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc) vào ngày 27.9 vừa qua. Ảnh: L.D

“Hiện nay, biện pháp của huyện là chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và đặt camera theo dõi. Riêng đối với xã Vĩnh Hòa thì thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát” - ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, đối với mỏ cát số 18 gần khu vực sạt lở, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu đơn vị khai thác mỏ cát này dừng hoạt động hơn 1 tháng nay. “Ngoài ra, bên cạnh việc chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra ở khu vực này, nếu người dân hoặc cơ quan báo chí phản ánh có tình trạng khai thác cát trái phép tại đây, chúng tôi sẽ xuống và xử lý ngay” - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc khẳng định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cát tặc rút ruột sông Mã và dấu hỏi về lợi ích nhóm

Xuân Hùng |

Sông Mã bắt đầu chảy vào Thanh Hóa từ bản Tén Tằn, huyện Mường Lát rồi chảy qua nhiều huyện, thị của tỉnh Thanh Hóa. Phù sa sông Mã là nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ 3 ở Việt Nam. Vậy nhưng, nhiều năm qua, “cát tặc” ngang nhiên cắm vòi vào bãi sông hút cát khiến thay đổi dòng chảy, hủy hoại sinh kế, đe dọa tính mạng người dân trong khi đó chính quyền các cấp vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Sông Mã nổi giận

Quách Du |

“Tôi đã sống cả đời ở đây, sông Mã vốn không hiền hoà nhưng mấy năm trở lại đây dòng sông trở nên bất trị hơn, sạt lở ăn sâu vào bờ hàng trăm mét. Có lẽ sông Mã đã nổi giận”, đó là lời tâm sự của ông Lê Ngọc Lũy trú tại thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa về thực trạng sạt lở bên bờ sông Mã qua địa phận Thanh Hoá.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã, hàng chục hộ dân lo lắng mỗi khi mưa lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Sự việc khiến các hộ dân tại đây thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi có mưa to hoặc lũ lớn.

Giờ thứ 9: Hạnh phúc mong manh - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Việc trị liệu hiếm muộn của các cặp vợ chồng ngày nay không phải là chuyện hiếm gặp. Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta đã mãn nguyện khi có được bé trai kháu khỉnh. Họ mong muốn người đã góp phần tạo ra đứa con của họ được tiếp tục chăm sóc đứa con này. Liệu điều này có phải là sai lầm?

Tin 20h: Manulife từ chối trả tiền, khách hàng tiếp tục gửi đơn khiếu nại

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.10: Hàng loạt khách hàng phản ứng sau đơn từ chối trả tiền của Manulife; Nâng giá bán chung cư bằng "bẫy" quảng cáo tự phong cao cấp, hạng sang; Bệnh suy tim tỉ lệ tử vong cao hơn một số bệnh ung thư...

Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét, có nơi dưới 16 độ C

MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 9.10, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ C.

Lễ bế mạc ASIAD 19: Lời tạm biệt của Hàng Châu

NHÓM PV |

Lễ bế mạc ASIAD 19 diễn ra ấn tượng và ý nghĩa, khép lại kì Đại hội thành công, giàu cảm xúc tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

. |

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8.10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Cát tặc rút ruột sông Mã và dấu hỏi về lợi ích nhóm

Xuân Hùng |

Sông Mã bắt đầu chảy vào Thanh Hóa từ bản Tén Tằn, huyện Mường Lát rồi chảy qua nhiều huyện, thị của tỉnh Thanh Hóa. Phù sa sông Mã là nguồn chủ yếu tạo nên đồng bằng Thanh Hóa lớn thứ 3 ở Việt Nam. Vậy nhưng, nhiều năm qua, “cát tặc” ngang nhiên cắm vòi vào bãi sông hút cát khiến thay đổi dòng chảy, hủy hoại sinh kế, đe dọa tính mạng người dân trong khi đó chính quyền các cấp vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Sông Mã nổi giận

Quách Du |

“Tôi đã sống cả đời ở đây, sông Mã vốn không hiền hoà nhưng mấy năm trở lại đây dòng sông trở nên bất trị hơn, sạt lở ăn sâu vào bờ hàng trăm mét. Có lẽ sông Mã đã nổi giận”, đó là lời tâm sự của ông Lê Ngọc Lũy trú tại thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa về thực trạng sạt lở bên bờ sông Mã qua địa phận Thanh Hoá.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Mã, hàng chục hộ dân lo lắng mỗi khi mưa lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều tháng qua, bờ sông Mã (đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Sự việc khiến các hộ dân tại đây thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi có mưa to hoặc lũ lớn.