Sắp có thông tư quản lý, đánh biển số nhà, phần mềm quản lý nhà ở

Thu Giang |

Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị đang nỗ lực, phấn đấu đến tháng 7.2024 sẽ có Thông tư hướng dẫn quản lý, đánh biển số nhà, có phần mềm quản lý nhà ở, thị trường bất động sản tại Hà Nội...

Số hóa dữ liệu đất đai

Chiều 14.3, Tổ công tác Đề án 06/Chính phủ đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án trên địa bàn Thủ đô.

Đối với việc xây dựng dữ liệu đất đai, vướng mắc nhất hiện nay là do ứng dụng, phần mềm quản lý chưa phù hợp. TP Hà Nội đang khẩn trương khắc phục, khai thác ngay dữ liệu đã có để phục vụ người dân.

Về nội dung đánh biển số nhà, tại buổi làm việc, Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị đang nỗ lực xây dựng, phấn đấu đến tháng 7.2024 sẽ có thông tư hướng dẫn quản lý, đánh biển số nhà, sẽ có phần mềm quản lý nhà ở, thị trường bất động sản...

A
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho rằng, việc dữ liệu đất đai không được số hóa, quản trị liên thông rất dễ gặp các rủi ro pháp lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ thành phố, trong đó gắn với những dữ liệu khác như dân cư, số nhà để có giải pháp hiệu quả, lâu dài trong công tác quản lý.

Để đẩy nhanh việc thí điểm sổ sức khỏe điện tử, tại buổi làm việc, TP Hà Nội đề xuất Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ tháo gỡ khó khăn pháp lý về chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ đánh giá an toàn thông tin hệ thống, cho phép kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh, cung cấp API và trả về thông tin thẻ, Bộ Y tế ban hành mẫu sổ điện từ và hướng dẫn người dân sử dụng, chỉ đạo các bệnh viện chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, các cơ sở y tế phải triển khai được sổ sức khỏe điện tử, dù là công lập hay tư nhân đều phải tham gia hệ thống để mọi người dân đều phải được hưởng lợi từ việc này.

Cấp lý lịch tư pháp trực tuyến cuối tháng 3.2024

UBND TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố đã tiếp nhận 85.675 hồ sơ liên thông khai sinh và 5.031 hồ sơ liên thông khai tử.

Tỉ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến khai sinh đạt 99% (cơ bản được hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện trực tuyến, 1% do không có nhu cầu hoặc các trường hợp đặc thù) và khai tử 5.031/19.668 trường hợp (chiếm 25,6%).

Với việc cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, tại hội nghị, các bộ, ngành khẳng định đến ngày 30.3.2024 sẽ triển khai được và đề nghị Hà Nội chuẩn bị chu đáo, các khó khăn sẽ được tháo gỡ kịp thời.

A
Chiều 14.3, Tổ công tác Đề án 06/Chính phủ đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Hà Nội đã có quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ, xuyên suốt trong thực hiện Đề án 06.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng ghi nhận các Bộ, ngành đã trách nhiệm với triển khai Đề án 06 để hướng tới văn minh xã hội, phòng chống tội phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định các Bộ, ngành sẽ nỗ lực, đồng hành để Hà Nội sớm trở thành kiểu mẫu về triển khai Đề án 06, đề nghị Công an Hà Nội sẽ làm điểm và gương mẫu trong lực lượng Công an.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Có nên định danh số nhà trong thời điểm hiện tại?

Hải Danh - Linh Trang |

Mới đây, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư của mỗi người dân. Trước vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng, định danh số nhà mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cần phải cân nhắc kỹ bởi đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Định danh số nhà có phải là nguyên nhân gây lộ lọt thông tin?

Linh Trang - Hải Danh |

Trước thông tin về việc Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về vấn đề sẽ lộ lọt thông tin cá nhân. Về vấn đề này, nhiều luật sư cho rằng, định danh số nhà không phải là nguyên nhân dẫn đến việc lộ lọt thông tin.

Nhiều ý kiến xoay quanh đề xuất định danh số nhà

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Bộ Công an dự kiến sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Thông tin này đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận của người dân.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

Tài xế xe bán tải chạy trốn công an ở Hà Nội dương tính với ma túy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông điều khiển xe bán tải dương tính với ma túy đá và methamphetamine.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Đồng minh mới của Nga có thể đáp trả nếu phương Tây tấn công Nga

Ngọc Vân |

Nếu NATO gửi quân tới Ukraina thì các đồng minh của Nga sẽ tấn công phương Tây - Sputnik dẫn lời cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phát biểu trên kênh truyền hình Pháp LCI TV.

Có nên định danh số nhà trong thời điểm hiện tại?

Hải Danh - Linh Trang |

Mới đây, Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư của mỗi người dân. Trước vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng, định danh số nhà mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cần phải cân nhắc kỹ bởi đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện.

Định danh số nhà có phải là nguyên nhân gây lộ lọt thông tin?

Linh Trang - Hải Danh |

Trước thông tin về việc Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về vấn đề sẽ lộ lọt thông tin cá nhân. Về vấn đề này, nhiều luật sư cho rằng, định danh số nhà không phải là nguyên nhân dẫn đến việc lộ lọt thông tin.

Nhiều ý kiến xoay quanh đề xuất định danh số nhà

Linh Trang - Hải Danh |

Mới đây, Bộ Công an dự kiến sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Thông tin này đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận của người dân.