Sẵn sàng các điều kiện đón thị trường Trung Quốc mở cửa

Trần Tuấn |

Tỉnh Lạng Sơn đã sẵn sàng các phương án thích ứng khi Trung Quốc mở lại toàn bộ cửa khẩu, hạ cấp phòng dịch COVID-19. Trước mắt, sau khi nhận được Thư phúc đáp từ phía tỉnh bạn, Lạng Sơn sẽ công bố gỡ bỏ quy định chống dịch tại cửa khẩu hiện tại. Theo đó, các tài xế sẽ không cần phải test COVID-19 khi vào cửa khẩu, đồng thời được điều khiển phương tiện thẳng sang Trung Quốc để giao hàng mà không cần thuê tài xế trung chuyển.

Tài xế trung chuyển tốn 1/3 chi phí thông quan

Chiều 5.1, có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), chúng tôi cảm nhận được không khí tấp nập trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nơi đây. Tại cửa khẩu này, chỉ cách đây 1 năm, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những chuyến hàng thông quan không được, chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là nông sản không xuất được, phải "quay đầu" bán với giá rẻ hoặc đổ đi. Nhưng hiện nay thì hoàn toàn khác, nhất là ngày 8.1.2023, Trung Quốc sẽ mở lại toàn bộ cửa khẩu và hạ cấp phòng dịch COVID-19.

Khoảng 18h cùng ngày, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau từ điểm tập kết kiểm tra hàng hoá hải quan, bến xe cửa khẩu Hữu Nghị về khu vực thông quan hàng hoá sang Trung Quốc.

Tài xế Nguyễn Hùng Ca (68 tuổi, quê TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, chở xe hàng 20 tấn thanh long từ miền Tây ra cửa khẩu cách đây 5 ngày. Hiện, hàng đã được xuất và đang chờ tài xế trung chuyển mang xe về bàn giao lại.

Khi chúng tôi thông tin Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày 8.1.2023, tài xế này cho biết, đây là điều mà các chủ hàng, đơn vị vận tải và cánh tài xế chở hàng nông sản xuất khẩu chờ đợi từ rất lâu.

Theo tài xế Ca, nếu như trước dịch, chi phí thông quan mà các doanh nghiệp vận tải trả cho đơn vị làm dịch vụ xuất nhập khẩu tại cửa khẩu chỉ khoảng vài triệu đồng thì hiện đã tăng vọt lên khoảng 30 triệu đồng, do các quy định nghiêm ngặt về chống dịch tại cửa khẩu của Trung Quốc. Trong đó, tốn kém nhất là tiền thuê lái xe chuyên trách chở hàng qua biên giới chiếm gần 1/3 số tiền thông quan.

“Nếu như phía Trung Quốc mở cửa biên giới, tài xế không cần phải test COVID khi vào khu vực cửa khẩu (trước đây giá 350.000 đồng/lượt test, 72h phải test lại 1 lần, hiện giá giảm dần còn khoảng 13.000 đồng/lượt - PV) và không phải thuê tài xế chuyên trách chở hàng qua biên giới, thì chi phí thông quan mỗi xe hàng sẽ giảm được cả chục triệu đồng” - tài xế Ca chia sẻ.

Cùng quan điểm, tài xế Cao Văn Lượm (54 tuổi, Tiền Giang), hiện đang đợi xuất container mít ở cửa khẩu Tân Thanh bày tỏ mong muốn, cơ quan chức năng 2 nước sẽ sớm thống nhất một phương án chống dịch và giao nhận hàng hóa mới ở khu vực cửa khẩu. Đặc biệt là việc cho phép các tài xế có thể tự lái xe qua biên giới giao hàng thay vì phải thuê tài xế chuyên trách như hiện nay.

Sẽ sớm gỡ bỏ các quy định chống dịch tại cửa khẩu

Trưa 6.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã nhận được thư của các cơ quan ngoại giao hai nước Trung Quốc và Việt Nam về việc nước bạn sẽ mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch vào ngày 8.1 tới.

Từ cuối tháng 12.2022,  tỉnh Lạng Sơn đã gửi Thư đến Thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) để thống nhất về phương án chống dịch và giao nhận hàng hoá mới tại khu vực các cửa khẩu. Dự kiến chiều 6.1, phía bạn sẽ có Thư phúc đáp.

“Lạng Sơn cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, về nhân lực, vật lực để ngay sau khi nhận được Thư phúc đáp từ phía bạn, sẽ gỡ bỏ phương án thiết lập “vùng đệm” để chống dịch tại cửa khẩu. Theo đó, các tài xế sẽ được lái xe thẳng vào khu vực cửa khẩu, không phải test COVID-19 trước khi lên cửa khẩu. Đồng thời, cũng không phải thuê lái xe trung chuyển mà được tự lái qua Trung Quốc để xuất hàng” - ông Duy nói.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khuyến cáo, với các doanh nghiệp và tài xế, tới đây khi có phương án giao nhận hàng hoá mới cần chuẩn bị đầy đủ giấy thông hành...

Mỗi ngày có khoảng 1.000 xe thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn

Theo số liệu từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, hiện, trung bình mỗi ngày, có từ 900 - 1.100 xe chở hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh. Năng lực thông quan đã gần như trở lại thời điểm đầu năm 2020. Tính đến 20h ngày 4.1, chỉ còn 208 xe hàng hoá chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, chủ yếu là hàng hoa quả.

* Với lợi thế có 12 cặp cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại Việt  - Trung. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch thương mại.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thống nhất gỡ bỏ chống dịch tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn từ ngày 8.1

Trần Tuấn |

Từ 8.1, các tài xế sẽ không cần phải test COVID-19 khi vào cửa khẩu Lạng Sơn, đồng thời được điều khiển phương tiện thẳng sang Trung Quốc để giao hàng mà không cần thuê tài xế trung chuyển.

Hội đàm về việc gỡ bỏ các biện pháp chống dịch tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Khi có sự thống nhất phương án chống dịch mới với phía Thị Bằng Tường, tỉnh Lạng Sơn sẽ công bố gỡ bỏ quy định chống dịch tại cửa khẩu hiện nay. Theo đó, các tài xế sẽ không cần phải test COVID-19 khi vào cửa khẩu, đồng thời được điều khiển phương tiện thẳng sang Trung Quốc để giao hàng mà không cần thuê tài xế trung chuyển.

Các cửa khẩu Lạng Sơn trước thời điểm Trung Quốc mở cửa biên giới

Trần Tuấn |

Quy định chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang được thực hiện nghiêm dù sắp đến mốc 8.1 - thời điểm Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Thống nhất gỡ bỏ chống dịch tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn từ ngày 8.1

Trần Tuấn |

Từ 8.1, các tài xế sẽ không cần phải test COVID-19 khi vào cửa khẩu Lạng Sơn, đồng thời được điều khiển phương tiện thẳng sang Trung Quốc để giao hàng mà không cần thuê tài xế trung chuyển.

Hội đàm về việc gỡ bỏ các biện pháp chống dịch tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Khi có sự thống nhất phương án chống dịch mới với phía Thị Bằng Tường, tỉnh Lạng Sơn sẽ công bố gỡ bỏ quy định chống dịch tại cửa khẩu hiện nay. Theo đó, các tài xế sẽ không cần phải test COVID-19 khi vào cửa khẩu, đồng thời được điều khiển phương tiện thẳng sang Trung Quốc để giao hàng mà không cần thuê tài xế trung chuyển.

Các cửa khẩu Lạng Sơn trước thời điểm Trung Quốc mở cửa biên giới

Trần Tuấn |

Quy định chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang được thực hiện nghiêm dù sắp đến mốc 8.1 - thời điểm Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch.