Sa Pa lạnh 0 độ C, xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Fansipan

Bích Hà |

Sáng nay, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuống 0 độ C khiến nước đọng trên cành cây, xuất hiện băng tuyết.

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hồi 7h sáng hôm nay, các trạm khí tượng ở tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước, trong đó thành phố Lào Cai giảm xuống còn 17,8 độ C, vùng núi cao huyện Bắc Hà rét hại 11 độ C.

Đặc biệt tại thị trấn Sa Pa giảm sâu 8,3 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở tỉnh Lào Cai tính từ đầu tiết thu phân 2017 đến nay.

Dự báo ngày và đêm mai không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm, thời tiết ban ngày ngày trời nắng hanh, ban đêm không mưa nhưng lạnh. Vùng cao trời rét buốt vào đêm và sáng sớm, gây hại cho người cùng cây trồng, vật nuôi.

Đặc biệt, trong hai ngày qua, ở khu vực đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đã xuất hiện băng tuyết (còn gọi là mưa đông kết). Nhiều khách du lịch đã thích thú chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội.

 
 
 
 
 Du khách thích thú chia sẻ hình ảnh băng tuyết xuất hiện trên đỉnh  Fansipan. Ảnh: Siêu Nhân Mai

Theo lý giải của ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô và mây quang, nên tại trạm khí tượng Sa Pa (ở độ cao gần 1.600m) sáng sớm qua và nay nhiệt độ không khí xuống đến 8,3 độ C. Đỉnh Fansipan cao 3.143m, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C nên đã xuất hiện hiện tượng sương, nước đóng băng hay còn gọi là sương muối, băng giá.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.