Quảng Ninh: Vất vưởng bên dự án treo 600 tỉ gần 20 năm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Không dám xây nhà, hạ tầng giao thông không được đầu tư, cuộc sống của gần 100 hộ dân thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, phải trông chờ vào dự án treo của Công ty CP Viglacera Hạ Long trong gần 20 năm nay.

Dự án khai thác sét làm vật liệu xây dựng sản xuất gạch tại thôn Xích Thổ (xã Thống Nhất, TP Hạ Long) được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phê duyệt ranh giới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2012 cho Công ty CP Viglacera Hạ Long. Thời điểm đó, Dự án được quy hoạch với tổng diện tích 108ha, triển khai trong 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn 6 năm, thời hạn cấp phép 30 năm.

Ngày 13.8.2013, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép số 2032/GP-UBND cho phép Công ty CP Viglacera Hạ Long khai thác khoáng sản, diện tích khai thác 94,5ha với trữ lượng khoảng 12,3 triệu m3, thời gian khai thác 30 năm. Tổng số vốn đầu tư dự án là 600 tỉ đồng, bao gồm cả triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên diện tích khoảng 20ha ở khu vực Tây Bắc của dự án. Trong đó, có khoảng 20.000 m2 đất ở, phải di dời gần 60 hộ dân. Việc đền bù giải phóng mặt bằng được triển khai từ tháng 5.2014 theo hình thức công ty tự thỏa thuận với các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay mới thực hiện trích thửa, thỏa thuận được hộ nào thì GPMB đến đó. Thực trạng trên khiến người dân dù có nhu cầu cũng không thể xây mới nhà ở, đường giao thông dù đã xuống cấp nghiêm trọng vẫn không được nâng cấp hay sửa chữa.

Video về những ý kiến người dân trong khu vực dự án treo

Gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, tổ 5, thôn Xích Thổ có 4 thế hệ ở trong một ngôi nhà cấp 4 chật chội rộng chưa đầy 50m2. Gần 10 năm nay, gia đình đau đáu ý nguyện tách thửa chia đất xây nhà cho con cháu ra ở riêng, nhưng làm thủ tục nhiều lần đều bị chính quyền các cấp trả hồ sơ với lý do nằm trong vùng dự án. Ông Hồng chia sẻ, có một nghịch lý là xóm này nhiều nhà có tiền nhưng không dám xây nhà, vì sợ mất trắng khi dự án rục rịch khởi động lại.  

fsf
Nhiều ngôi nhà xuống cấp nhưng người dân không dám xây nhà mới vì sợ mất trắng khi dự án triển khai. Ảnh: Đoàn Hưng

Bà Trần Thị Thường, tổ 4, thôn Xích Thổ bức xúc, con đường bê tông từ đường Trới - Vũ Oai vào tổ 4, tổ 5 là do người dân tự đóng góp 100% kinh phí xây dựng, chính quyền địa phương không hỗ trợ đường nông thôn mới khu vực này do trong vùng dự án. Nhiều đoạn đường đất xuống cấp quá, thôn đã xin đá dăm rải qua cho dễ đi vào mùa mưa, mà đây cũng là đường các cháu học sinh trường tiểu học Núi Mằn thường xuyên qua lại.

dfsdgd
Những con đường đất được người dân rải đá dăm giảm trơn trượt vào mùa mưa. Ảnh: Đoàn Hưng

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Luyến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết, doanh nghiệp tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng với người dân, chủ yếu ở phần đất nông nghiệp, chưa giải quyết các vấn đề về nhà ở, di dời hộ dân ra khỏi vùng quy hoạch. Trong quá trình thực hiện khai thác giai đoạn 1, do doanh nghiệp chưa bố trí được tuyến đường chuyên dụng mà đi chung đường giao thông nông thôn do các hộ dân đóng góp. Người dân không đồng ý cho doanh nghiệp khai thác theo cách như vậy.

"Dự án treo gần 20 năm nay, rất mong các cơ quan chức năng xem xét thu hồi dự án hoặc điều chỉnh dự án theo hướng thu hẹp phạm vi và phải có lộ trình triển khai để chính quyền địa phương giám sát, đôn đốc và để người dân ổn định cuộc sống" - ông Luyến nói.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Mắc kẹt trong siêu dự án treo gần 30 năm bên sông Hồng

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội – Hàng trăm hộ dân phường Phúc Xá sống trong cảnh “đi không được, ở không xong” do mắc kẹt trong siêu dự án treo 28 năm Sông Hồng City nhưng chưa hẹn ngày thực hiện.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị sớm xử lý các dự án treo

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 13.10, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cử tri 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đã có ý kiến về việc sớm xử lý các dự án treo từ ga đường sắt đến làng Đại học. Bởi, dự án kéo dài sẽ khiến người dân không thể sửa chữa nhà cửa, sống trong mưa ngập.

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mắc kẹt trong siêu dự án treo gần 30 năm bên sông Hồng

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội – Hàng trăm hộ dân phường Phúc Xá sống trong cảnh “đi không được, ở không xong” do mắc kẹt trong siêu dự án treo 28 năm Sông Hồng City nhưng chưa hẹn ngày thực hiện.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị sớm xử lý các dự án treo

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 13.10, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cử tri 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đã có ý kiến về việc sớm xử lý các dự án treo từ ga đường sắt đến làng Đại học. Bởi, dự án kéo dài sẽ khiến người dân không thể sửa chữa nhà cửa, sống trong mưa ngập.

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.