Mắc kẹt trong siêu dự án treo gần 30 năm bên sông Hồng

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội – Hàng trăm hộ dân phường Phúc Xá sống trong cảnh “đi không được, ở không xong” do mắc kẹt trong siêu dự án treo 28 năm Sông Hồng City nhưng chưa hẹn ngày thực hiện.
 
Là một trong các dự án bất động sản lớn nhất trong giai đoạn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ năm 1994 đến nay, dự án Sông Hồng City hay còn gọi là Trấn Sông Hồng có mục tiêu xây dựng một quần thể công trình bao gồm khu nhà ở, khu văn phòng thương mại, khách sạn và các công trình tiện ích công cộng để cho thuê tại Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình). (Ảnh chụp khu vực thực hiện dự án).
 
 
Tuy nhiên sau 28 năm, không có bất cứ công trình quy mô nào được thực hiện. Đất dự án cũng bị sử dụng sai mục đích như làm bãi gửi xe, sân bóng hay điểm tập kết phế thải, vật liệu xây dựng.
Hơn 20 năm sống trong ngõ 15 (đường Hồng Hà, Phúc Xá), bà Trần Thị Xuân và chồng luôn trong cảnh “đi không được, ở không xong” vì căn nhà chỉ 18m2 của 2 vợ chồng già nằm trong dự án Sông Hồng City và đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, phải nhờ người nhà tu sửa, cơi nới thêm.
Hơn 20 năm sống trong ngõ 15 (đường Hồng Hà, Phúc Xá), bà Trần Thị Xuân và chồng luôn trong cảnh “đi không được, ở không xong” vì căn nhà chỉ 18m2 của 2 vợ chồng già nằm trong dự án Sông Hồng City và đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, phải nhờ người nhà tu sửa, cơi nới thêm.
“Nhà không mua bán chuyển nhượng được vì không có sổ đỏ, có muốn xây sửa cũng khó đủ đường vì ai cứ xây lên là bị đập bỏ. Gia đình cũng chỉ cố gắng cơi nới bằng cách lắp các tấm tôn cho thành phòng”, bà Xuân than thở.
“Nhà không mua bán chuyển nhượng được vì không có sổ đỏ, có muốn xây sửa cũng khó đủ đường vì ai xây lên là bị đập bỏ. Gia đình tôi cũng chỉ cố gắng cơi nới bằng cách lắp các tấm tôn cho thành phòng”, bà Xuân than thở.
 
Căn nhà chật chội đã xuống cấp, bà Xuân phải cơi nới thêm gác xép từ những tâm tôn quây lại.
 
Mọi vật dụng, sinh hoạt trong gia đình được sắp xếp cạnh nhau để không tốn nhiều diện tích.
 
Nhà nằm trong quy hoạch nhếch nhác, tạm bợ, nhiều hộ dân sống trong dự án treo này có muốn sửa chữa nhà để ở tạm cũng khó khăn đủ đường.
Bà Nguyễn Thị Mão, Tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Phúc Xá, Ba Đình thừa nhận, các hộ trong tổ này muốn xây sửa là rất khó, một số hộ cùng lắm chỉ xây lên cao nhất là 2 tầng nhà. “Thực trạng này cũng được chúng tôi nhắc đến trong các cuộc họp trong suốt 28 năm qua, nhưng “đâu lại hoàn đấy”, người dân không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh “sống treo” cùng dự án”, bà Mão chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Mão - Tổ trưởng tổ dân phố 20 (phường Phúc Xá, Ba Đình) thừa nhận, các hộ trong tổ muốn xây sửa là rất khó, một số hộ cùng lắm chỉ xây lên cao nhất là 2 tầng nhà.
“Thực trạng này cũng được chúng tôi nhắc đến trong các cuộc họp trong suốt 28 năm qua, nhưng “đâu lại hoàn đấy”, người dân không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh “sống treo” cùng dự án”, bà Mão chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi HĐND TP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa XVI.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội cho biết, dự án Sông Hồng City bị treo từ năm 1994 đến nay có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đến từ việc thay đổi quy định pháp luật nhà nước về quy hoạch đê điều, quy hoạch thoát lũ và quy hoạch phân khu qua các thời kỳ.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, vị trí khu đất dự án nằm trong vùng cảnh quan hai bên sông Hồng thuộc khu vực thành phố đang triển khai lập quy hoạch phân khu R4. Ngoài ra, thành phố đã chỉ đạo trong thời gian chờ quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt không triển khai các đồ án, dự án quy hoạch xây dựng mới có tính chất kinh doanh bất động sản.

Cùng với đó, ngày 25.3.2022, UBND thành phố có Quyết định 1045 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Thành phố cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc và các sở ngành có liên quan, tiếp tục rà soát căn cứ quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai dự án, đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Thiện Nhân - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bí thư HN lên tiếng, quận Hoàng Mai ra quân, xe vẫn đỗ tràn đường, kín vỉa hè

TÙNG GIANG - BÙI THƠM |

Hà Nội - Theo ghi nhận của Lao Động, trưa ngày 14.10 tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), tình trạng "xe đỗ tràn hết ra đường, không có lối mà đi” vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Mặc dù chỉ trước đó vài giờ, khoảng 40 người thuộc các lực lượng đã được huy động để xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại đây.

Nỗi khổ của của người dân Hà Nội bên trong dự án treo

Minh Ánh - Tùng Giang |

Hà Nội - Dột nát và ẩm thấp, trên sàn nhà quanh năm la liệt những chiếc xô chậu để hứng nước mưa. Đây là tình cảnh chung của rất nhiều hộ dân đang sống tại khu dân cư cơ khí số 5 bên trong một dự án treo (thuộc Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Hà Nội: Đường hỏng trầm trọng, dân khổ vì dự án treo mở rộng ngõ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Mặt đường ngõ 381 phố Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) bị sụt lún và chi chít ổ trâu, ổ gà. Nhưng mỗi ngày, con ngõ nhỏ đang xuống cấp trầm trọng này vẫn phải gánh lượng phương tiện đông đúc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bí thư HN lên tiếng, quận Hoàng Mai ra quân, xe vẫn đỗ tràn đường, kín vỉa hè

TÙNG GIANG - BÙI THƠM |

Hà Nội - Theo ghi nhận của Lao Động, trưa ngày 14.10 tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), tình trạng "xe đỗ tràn hết ra đường, không có lối mà đi” vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Mặc dù chỉ trước đó vài giờ, khoảng 40 người thuộc các lực lượng đã được huy động để xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại đây.

Nỗi khổ của của người dân Hà Nội bên trong dự án treo

Minh Ánh - Tùng Giang |

Hà Nội - Dột nát và ẩm thấp, trên sàn nhà quanh năm la liệt những chiếc xô chậu để hứng nước mưa. Đây là tình cảnh chung của rất nhiều hộ dân đang sống tại khu dân cư cơ khí số 5 bên trong một dự án treo (thuộc Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Hà Nội: Đường hỏng trầm trọng, dân khổ vì dự án treo mở rộng ngõ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Mặt đường ngõ 381 phố Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) bị sụt lún và chi chít ổ trâu, ổ gà. Nhưng mỗi ngày, con ngõ nhỏ đang xuống cấp trầm trọng này vẫn phải gánh lượng phương tiện đông đúc.