Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh hiện có 398 tàu du lịch, 98 tàu chở khách tuyến đảo, 5.556 tàu cá trên địa bàn tỉnh đã nhận được thông tin bão. Đối với 257 tàu cá xa bờ, đã thực hiện liên lạc và dự kiến đến ngày 6.9, các tàu này sẽ về đến nơi neo đậu.
2.889 cơ sở nuôi cá và nhuyễn thể trên các vùng biển đang được các chủ cơ sở tiến hành gia cố, hoàn thành trước 6.9 và di chuyển người lên bờ an toàn.
Trao đổi với Lao Động trong chiều ngày 5.9, ông Lê Quý Trọng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết: “Nghiệp đoàn có 45 tàu đánh cá xa bờ. Ngay sau khi có thông tin về cơn bão, anh em trong nghiệp đoàn đã liên lạc với nhau thông tin kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, đã có 35 tàu về nơi neo đậu an toàn, còn 10 tàu đã về cách cảng tàu Tiến Tới, huyện Hải Hà 6km, đợi vài tiếng nữa nước lên, các tàu này sẽ vào khu neo đậu tránh trú bão”.
Để sẵn sàng cho tình huống cấm biển ngày 6.9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã triển khai phương án phòng chống bão số 3 từ ngày 4.9.
Theo đó, Ban đã huy động người phương tiện chằng buộc công trình, sơ tán tài sản, tài liệu, di chuyển phương tiện thủy (tàu, xuồng) về nơi an toàn.
Tại các điểm công tác trên vịnh bố trí nhân viên trực 24/24 giờ, không để người trên nhà bè và các phương tiện trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Tại các Trung tâm Bảo tồn I, II, III, Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng và có phương án đảm bảo an toàn tài sản, phương tiện cơ sở vật chất, di chuyển nhà bè và các trang thiết bị về nơi an toàn.
Bảo đảm 100% biên chế thuyền viên và bố trí phương tiện (tàu, xuồng) về nơi trú bão theo phương án của đơn vị, trừ các phương tiện (tàu, xuồng).