Khu vực sạt lở của 15 hộ dân đồi Tên Lửa (tổ 6, khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) nằm gần mỏ khai thác đất sét của Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy. Nhiều công trình đã đổ sập hoàn toàn, một số nhà bị sụt lún nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, từ ngày 22.8.2022, theo yêu cầu của UBND phường Giếng Đáy, các hộ dân buộc phải sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm này.
Ngày 25.8, UBND TP Hạ Long đã tổ chức kiểm tra thực địa lần thứ 2 và giao UBND phường Giếng Đáy chủ trì cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng; di dời người và tài sản trong khu vực bị ảnh hưởng; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho các hộ dân như: hỗ trợ tìm địa điểm cư trú, hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ tiền thuê nhà; căng dây bảo vệ phạm vi ảnh hưởng, cử người tuần tra, cắm biển cảnh báo không để người dân vào khu vực nguy hiểm.
Về phía Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy, ngày 26.8.2022, sau khi có phương án hỗ trợ di chuyển và thuê nhà ở tạm, Công ty đã chuyển gần 460 triệu đồng cho UBND phường Giếng Đáy để chi trả tiền thuê nhà và hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng đến nơi ở an toàn. Đồng thời, ký hợp đồng với Viện Địa kỹ thuật và Công trình, Đại Học xây dựng Hà Nội đơn vị tư vấn độc lập, có chức năng kiểm định để đánh giá mức độ sạt lở, nguyên nhân gây sạt lở.
Nhưng đến nay đã gần 1 tháng, người dân vẫn chưa nhận được kết quả kiểm định để đánh giá mức độ sạt lở, nguyên nhân gây sạt lở.
Chị Nguyễn Thị Chọn, tổ 6, khu 3, phường Giếng Đáy cho biết, tại biên bản cuộc họp ngày 28.9.2022 giữa các hộ dân với Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long đã kết luận, ngày 15.10.2002 sẽ có kết quả khảo sát địa hình để tìm ra nguyên nhân sạt lở, song đến thời hạn này, người dân không nhận được thông báo.
Tiếp sau đó, tại cuộc họp thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh Quảng Ninh ngày 18.10.2022, đại diện UBND TP Hạ Long thông tin đã yêu cầu Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy thực hiện khảo sát chi tiết địa hình hiện trạng tại khu vực moong khai thác đất sét, hoàn thành xong trước ngày 30.10.2022. Đến nay, cũng đã quá thời hạn nêu trên, người dân vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào.
Mong ngóng, người dân đã tìm đến UBND TP Hạ Long thì nhận được văn bản UBND TP Hạ Long đôn đốc Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy phải hoàn thành ngày 10.11.2022. Và đến thời điểm này, khi đã một tuần trôi qua, các văn bản thông báo vẫn chưa đến tay người dân.
Anh Vũ Xuân Tuấn, tổ 6, khu 3, phường Giếng Đáy cho biết thêm, mỗi lần đến mốc thời gian đã hẹn mà không có thông báo gì, chúng tôi lại phải xin nghỉ việc, đến trụ sở UBND phường, thành phố tìm câu trả lời, rất mất thời gian. Nhưng quan trọng nhất là cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, rất mong chính quyền có câu trả lời sớm, dứt khoát.
Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND TP Hạ Long cho biết, ngày 30.10 Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy có báo cáo đơn vị kiểm định đã hoàn thành công tác thực địa, khoan thăm dò. Đến ngày 11.11 đã có kết quả thăm dò, hiện đơn vị kiểm định đang hoàn chỉnh hồ sơ. UBND TP Hạ Long cũng đã ra văn bản đôn đốc sẽ có kết quả trong tuần tới.
Trong khi đợi kết quả chính thức từ UBND TP Hạ Long thì các hộ dân sinh sống tại khu vực đồi Tên Lửa (tổ 6, khu 3, phường Giếng Đáy) vẫn rất lo lắng trước tương lai bấp bênh của gia đình, nhất là khi thời điểm Tết Nguyên Đán đã cận kề.