Quảng Ninh: Cá heo xuất hiện gần bờ biển Cô Tô nhiều giờ

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 19.11, xuất hiện một con cá heo bơi gần cầu Cảng, bãi biển Nam Hải, khu 4, thị trấn Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nhiều giờ.

Sự xuất hiện của chú cá heo đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Clip, hình ảnh về chú cá heo này đã được đăng tải trên mạng xã hội facebook gây tò mò, thích thú dư luận.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô cho biết, khoảng 6h sáng nay một con cá heo dài khoảng 1,4m, nặng khoảng 45kg đã bơi gần cầu Cảng, thị trấn Cô Tô. Cho đến 11h trưa nay, cá heo vẫn quanh quẩn tại vùng biển gần Cảng Cô Tô.

Cá heo bơi gần bờ biển Cô Tô. Ảnh: Trung tâm TTVH Cô Tô cung cấp
Cá heo bơi gần bờ biển Cô Tô. Ảnh: Trung tâm TTVH Cô Tô cung cấp

Chính quyền địa phương cũng thông báo, khuyến cáo người dân khi thấy cá heo xuất hiện, tuyệt đối không nên đến gần hoặc trêu đùa quá khích khiến chúng hoảng sợ, đuối sức.

Cá Heo bơi giữa dòng nước trong xanh. Ảnh: Trung tâm TTVH Cô Tô cung cấp
Cá heo bơi giữa dòng nước trong xanh. Ảnh: Trung tâm TTVH Cô Tô cung cấp

Theo một số người dân huyện đảo Cô Tô, có thể chú cá heo này lạc đàn khi đi kiếm ăn. Đây là lần thứ 2 cá heo xuất hiện tại vùng biển này trong năm nay.

Video cá heo bơi gần bờ biển Cô Tô

Việc cá heo đến gần vùng biển nơi có con người sinh sống là một tín hiệu đáng mừng cho thấy hệ thống sinh thái, môi trường biển ở huyện Cô Tô ngày càng tốt lên.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Xử phạt hoạt động du lịch trái phép trên huyện đảo Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 11.9, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý chủ phương tiện và nhóm du khách có hoạt động du lịch trái phép tại Hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân.

Cô Tô đổi “miễn phí” túi nilon khó phân hủy sang túi giấy cho du khách

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Từ ngày hôm nay 1.9, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh áp dụng thí điểm khuyến khích “Khách du lịch không mang đồ nhựa, túi nilon” lên đảo. Mục tiêu của địa phương là hạn chế đến mức thấp nhất lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch.

Cô Tô đổi miễn phí túi giấy cho du khách

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Thực hiện đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”, hôm nay 1.9, UBND huyện Cô Tô bắt đầu thí điểm tuyên truyền, vận động nhân dân, khách du lịch không mang túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và các vật dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường khi tham quan, du lịch tại Cô Tô.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh: Xử phạt hoạt động du lịch trái phép trên huyện đảo Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 11.9, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý chủ phương tiện và nhóm du khách có hoạt động du lịch trái phép tại Hòn Bồ Cát, thôn đảo Trần, xã Thanh Lân.

Cô Tô đổi “miễn phí” túi nilon khó phân hủy sang túi giấy cho du khách

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Từ ngày hôm nay 1.9, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh áp dụng thí điểm khuyến khích “Khách du lịch không mang đồ nhựa, túi nilon” lên đảo. Mục tiêu của địa phương là hạn chế đến mức thấp nhất lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch.

Cô Tô đổi miễn phí túi giấy cho du khách

Nguyễn Hưng |

Quảng Ninh - Thực hiện đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”, hôm nay 1.9, UBND huyện Cô Tô bắt đầu thí điểm tuyên truyền, vận động nhân dân, khách du lịch không mang túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và các vật dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường khi tham quan, du lịch tại Cô Tô.