Cô Tô: Yêu cầu nhóm du khách xả rác ra bãi biển phải quay lại dọn

Đoàn Quang Hưng |

Quảng Ninh - Một đoàn khách xả rác bừa bãi ra bãi biển, khi bị nhắc nhở lại tỏ thái độ bất lịch sự. Ngay sau đó, nhóm này bị cơ quan chức năng huyện Cô Tô yêu cầu phải quay lại dọn chỗ rác đã xả ra.

UBND huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chiều nay (28.7) cho biết, cơ quan chức năng đã yêu cầu một đoàn khách du lịch quay lại dọn dẹp rác thải của chính họ trên bãi biển.

Trước đó, tối ngày 27.7, đoàn khách du lịch gồm 20 người đến từ Hà Nội lưu trú tại tại khách sạn Ngọc Nhàn, huyện Cô Tô, sau khi tan tiệc, đã để lại rất nhiều rác trên bãi biển Tình Yêu, gần phố Ẩm thực.

Không những vậy, nhóm khách này còn tỏ thái độ bất lịch sự, không hợp tác khi bị người dân nhắc nhở. Nhận được thông tin, cán bộ phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã trực tiếp xuống làm việc và nhắc nhở hành khách quay lại dọn dẹp rác thải của họ.

Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ gửi hình ảnh về cơ quan đơn vị chủ quản để xử lý nghiêm theo quy định. Ngay sau đó, đoàn khách đã tự giác chấp hành.

Kể từ khi đón khách trở lại sau đại dịch COVID-19, lượng khách đến Cô Tô rất đông. Riêng trong tháng 6, lượng khách du lịch đến Cô Tô đã tăng đột biến, đạt khoảng 68.000 khách.

Bảo vệ môi trường được chính quyền các cấp và người dân huyện Cô Tô xác định là yếu tố sống còn để phát triển du lịch bền vững của huyện đảo này.

Đoàn Quang Hưng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hành vi xả rác qua hình ảnh, video của người dân cung cấp

Phương Minh |

Điểm mới của Nghị định 45/2022/NĐ-CP là dùng hình ảnh, video người dân cung cấp để xử phạt hành vi xả rác.

Phú Quốc: Xử phạt tài xế dừng xe giữa ngã 5, xả rác bừa bãi nơi công cộng

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hành vi của nhóm người đi trên xe khách khiến dư luận bức xúc, đề nghị phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xử phạt hành vi xả rác qua hình ảnh, video của người dân cung cấp

Phương Minh |

Điểm mới của Nghị định 45/2022/NĐ-CP là dùng hình ảnh, video người dân cung cấp để xử phạt hành vi xả rác.

Phú Quốc: Xử phạt tài xế dừng xe giữa ngã 5, xả rác bừa bãi nơi công cộng

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hành vi của nhóm người đi trên xe khách khiến dư luận bức xúc, đề nghị phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.