Quảng Ngãi có 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện miền núi của tỉnh ngày.

Ngày 15.10, Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn đã xuất hiện các ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh bạch hầu.

"Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Các bệnh nhân đa phần là trẻ em có độ tuổi từ 1 đến 13 tuổi. Sau khi có ca nghi nhiễm thì Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tiến hành giám sát, điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ, cho uống thuốc dự phòng và xử lý môi trường các nhà có người nhiễm và nghi nhiễm bệnh bạch hầu"- ông Đức nói.

Hiện 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu đều ở huyện Ba Tơ (miền núi Quảng Ngãi). Trong đó có 1 bệnh nhân bị nặng được đưa đi bệnh viện Đà Nẵng, 3 ca đang điều trị ở Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Ngãi, 1 ca ở Bệnh viện Đa khoa.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến – Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho hay, ngoài tiếp nhận điều trị cho 3 trường hợp có kết quả dương tính với bạch hầu, bệnh viện đang theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm của 9 trẻ khác từ Viện Pasteur Nha Trang gửi về. Tất cả các bệnh nhi này đều được điều trị cách ly tại khoa Nhiệt đới của bệnh viện.

Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch. Những triệu chứng của bệnh dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 2.10, ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai – cho biết, vừa có thêm một trường hợp một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu.

Gia Lai: 1 tháng có 5 ca mắc bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Dù đã thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine mở rộng nhưng vẫn xuất hiện nhiều ca bệnh bạch hầu mới ở Gia Lai.

Vẫn chưa thể dập tắt dứt điểm các ổ dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Toàn vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn một số ổ dịch bạch hầu chưa được dập tắt triệt để. Các tỉnh trong vùng cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bạch hầu cho người dân, ưu tiên bà con sống ở các huyện, thành phố đã xuất hiện ca mắc bệnh. Qua đó, hướng đến mục tiêu từ đây đến cuối năm 2020, Tây Nguyên về cơ bản dập tắt được dịch bạch hầu, phủ sóng hệ miễn dịch cộng đồng...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 2.10, ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai – cho biết, vừa có thêm một trường hợp một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu.

Gia Lai: 1 tháng có 5 ca mắc bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Dù đã thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine mở rộng nhưng vẫn xuất hiện nhiều ca bệnh bạch hầu mới ở Gia Lai.

Vẫn chưa thể dập tắt dứt điểm các ổ dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Toàn vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn một số ổ dịch bạch hầu chưa được dập tắt triệt để. Các tỉnh trong vùng cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bạch hầu cho người dân, ưu tiên bà con sống ở các huyện, thành phố đã xuất hiện ca mắc bệnh. Qua đó, hướng đến mục tiêu từ đây đến cuối năm 2020, Tây Nguyên về cơ bản dập tắt được dịch bạch hầu, phủ sóng hệ miễn dịch cộng đồng...