Phát hiện nhiều sai phạm
Ngày 29.3, theo nguồn tin Lao Động, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại 4 gói thầu “Thiết bị dạy ngoại ngữ” do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) làm chủ đầu tư, Công ty AIC thực hiện.
Cụ thể, các bên liên quan đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ, giá thầu không đúng quy định; có dấu hiệu thông thầu của cơ quan nhà nước với nhà thầu; nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ không đúng quy định, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,8 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GDĐT mua của AIC xuất xứ là Singapore, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường không có xuất xứ hoặc có xuất xứ Trung Quốc, một số trang thiết bị dạy học hồ sơ ghi xuất xứ là Đài Loan (Trung Quốc), nhưng thực tế thiết bị bàn giao không có xuất xứ…
“Có nơi sau khi nghiệm thu, bàn giao trang thiết bị vài ngày không sử dụng được, nơi sử dụng lâu nhất là 2 năm và mục đích sử dụng cũng không phải vào việc dạy và học ngoại ngữ như mục tiêu của đề án, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước” - theo Thanh tra Quảng Nam.
Đối với 3 gói thầu “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế” tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Tam Kỳ, BV Đa khoa huyện Phú Ninh và BV Y học cổ truyền Quảng Nam do AIC thực hiện, không có báo cáo kết quả thẩm định giá; không có báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu.
Ban quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành Y tế Quảng Nam thanh toán cho AIC số tiền hơn 5,5 tỉ đồng (tương ứng 63% giá trị gói thầu) xây lắp hệ thống xử lý nước thải BV Y học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam, khi thiết bị mới chuyển giao đến công trường, chưa nghiệm thu chất lượng, chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra
Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, những sai phạm trong việc thực hiện 3 gói thầu y tế chủ yếu sai sót trong việc chấp hành trình tự thủ tục, không có biểu hiện cố ý làm trái để trục lợi, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Hiện tại, cả 3 công trình đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả xử lý nước thải y tế tại 3 bệnh viện. Do đó, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm như đã nêu.
Đối với 4 gói thầu trên lĩnh vực giáo dục, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho rằng, công tác giao nhận gói thầu không đảm bảo chặt chẽ, có sự buông lỏng quản lý; trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như đề án đề ra, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước.
“Hiện nay, đề án Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 đã kết thúc, thanh lý hợp đồng nên việc khắc phục, bồi thường hợp đồng là không thể thực hiện được. Trách nhiệm sai phạm trong công tác nghiệm thu, bàn giao số lượng, chất lượng, xuất xứ trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ thuộc về ông Hà Thanh Quốc - nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh và tổ nghiệm thu” - Thanh tra Quảng Nam kết luận.
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 4,8 tỉ đồng đối với các gói thầu dạy và học ngoại ngữ do AIC nhận thầu tại Sở GDĐT; kiểm điểm nhiều tập thể cá nhân có liên quan.
Đồng thời, chuyển hồ sơ sai phạm của các gói thầu này cho Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.