Dù đã giảm hơn 70% giá của tất cả các mặt hàng nhưng anh Nguyễn Công Khanh, tiểu thương tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vẫn còn hơn 100 cây gồm hoa hồng, hoa đồng tiền, cát tường....
Sáng ngày 30 tết, mỗi cành hoa hồng có giá 15.000 đồng nhưng đến cuối ngày chỉ còn giá 5.000 đồng/cành nhưng vẫn không có người mua.
Chỉ vào sạp hàng hoa cúc bên cạnh, anh Nguyễn Công Khanh nói: "Người ta còn bỏ hết hoa để về nhà. Năm nay công nhân mất việc nhiều nên mọi chi tiêu của họ cũng dè dặt. Bình thường người dân tại các xã lân cận sẽ đổ về thị trấn để mua hoa nhưng năm nay họ lựa chọn mua các mặt hàng khác hoặc giảm khoản chi cho hoa lại".
Không riêng anh Nguyễn Công Khanh, dọc tuyến đường trung tâm thị trấn Hà Lam, dù đã 20h tối ngày 30 tết nhưng hầu như các sạp hoa vẫn đầy ắp, tiểu thương tìm cách hạ giá, khuyến mãi để tìm người mua.
Anh Nguyễn Đức Thắng, tiểu thương chợ hoa huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam còn hơn 100 bó cúc lưới nhập từ Đà Lạt với giá 50.000 đồng cho 2 bó cúc lưới nhưng vẫn không có người mua.
"Nếu không có người mua chúng tôi sẽ mang về chăm và dưỡng hoa đến mồng 3 tết để bán vào dịp người dân cúng đưa ông bà. Nếu không thì phải bỏ đi", anh Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.
Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng trong năm vừa qua, công nhân bị mất việc, giảm giờ làm khiến người dân phải tiết kiệm chi tiêu trong dịp lễ tết. Các mặt hàng như hoa quả và trái cây vì vậy mà cũng giảm hẳn sức mua.