Quan điểm khác nhau về việc Hà Nội có nên đổi lại tên các đường trùng lặp

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Theo các chuyên gia, việc trùng tên đường, phố trong một thành phố như Hà Nội quả thực gây không ít phiền toái đối với việc quản lý hành chính. Tuy nhiên, nếu sửa lại cũng gặp không ít phức tạp và tốn kém vì liên quan đến địa chỉ thường trú của hàng nghìn người, biển hiệu của hàng nghìn cửa hàng, trụ sở cơ quan…

Hiện nay có rất nhiều tên đường phố tại các quận huyện, khu đô thị mới tại Hà Nội đang có sự trùng lặp, vẫn chưa theo kịp nhu cầu và đang gây nhiều khó khăn cho người dân.

Được biết, Hà Nội cũ có khoảng 700 phố đã được đặt tên, Hà Đông và Sơn Tây (Hà Tây trước đây) cũng đã có trên 300 tên đường.

Khi Hà Đông và Sơn Tây sát nhập vào Hà Nội thì không chỉ là vài ba tên đường, con phố trùng nhau. Do đó, theo ước tính ban đầu, có đến 70% tên đường, tên phố trùng tên, trong đó chủ yếu là tên danh nhân bị trùng.

Nhiều tuyến đường, con phố ở Hà Nội đang bị trùng tên. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều tuyến đường, con phố ở Hà Nội đang bị trùng tên. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều tuyến đường, con phố ở Hà Nội đang bị trùng tên. Ảnh: Phạm Đông

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS TS Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho hay, việc đổi các tuyến đường phố bị trùng lặp là cần thiết hiện nay.

Tuy làm vậy sẽ gây tốn kém, nhưng chuyên gia văn hóa Lê Quý Đức cho rằng, để phục vụ nhân dân, đem lại tiện ích cho dân thì cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cần xem xét tiện ích lâu dài và việc tốn kém chi phí trước mắt thì cái nào hơn.

Hơn nữa, ông Đức cho rằng, nếu đổi tên đường phố, cần phải giải thích cho dân là trước đây Hà Nội và Hà Tây là 2 tỉnh, thành phố khác nhau. Bây giờ nhập làm một đã gây ra nhiều khó khăn như người dân dễ đi nhầm tuyến phố, hay khó khăn trong việc chuyển thư từ, hàng hóa,... nên việc đổi tên đường phố trùng lặp là việc cần thiết.

Còn tiêu chi nên đổi như thế nào chúng ta cần phải tính toán kỹ sao cho hợp lý như việc đặt lại tên, rồi con dấu, hay thời gian để người dân quen được tên tuyến phố mới.

Do đó, ông Đức nhìn nhận việc thay đổi tên các đường, phố trùng lặp là cần thiết. Có thể trước mặt gặp nhiều khó khăn, tốn kém nhưng thà làm một lần để có được sự gọn gàng, quy củ còn hơn là để kéo dài.

Dù vẫn biết, nếu thay đổi, ngoài chuyện gây khó khăn cho quản lý dân cư, giao dịch dân sự, thì chuyện phải tính đến là quỹ tên để đặt.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc, trên một địa bàn hành chính không thể có sự giống nhau về tên của hai tuyến đường, phố.

Phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Đông
Phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Đông
Đường Quang Trung, quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Đường Quang Trung, quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông

Đưa ra quan điểm khác, chuyên gia giao thông, TS Phan Lê Bình lại cho rằng, việc đổi tên đường phố Hà Nội là không nên, bởi đó là những cái định hình trong cuộc sống của người dân. Nhiều người cũng đã quen với việc tên đường phố như vậy rồi.

Theo TS Phan Lê Bình, giả  sử, việc trùng lặp tên đường gây ra trở ngại rất lớn, nhầm lẫn nhiều, gây khó khăn đời sống cho người dân thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện sửa đổi.

Còn vấn đề lăn tăn giữa các tên phố của một số người dân như đường Quang Trung (quận Hà Đông) với phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm), ông Bình cho rằng, trong thói quen cuộc sống mọi người cũng định hình và nắm được. Cho đến nay, đây cũng chưa phải vấn đề gây ảnh hưởng quá lớn, cho nên việc đổi tên lúc này sẽ chưa cần thiết.

“Việc đổi tên đường, tên phố sẽ gây ra rất nhiều  phiền toái cho người dân và gây tốn kém như hàng loạt địa chỉ, hộ khẩu, biển hiệu, số nhà… sẽ phải thay đổi, đính chính lại cho hợp lý”, ông Bình nói.

Phố Trần Phú ở quận Hoàn Kiếm (ảnh trên) và phố Trần Phú ở quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Phố Trần Phú ở quận Hoàn Kiếm (ảnh trên) và phố Trần Phú ở quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Phố Trần Phú ở quận Hoàn Kiếm (ảnh trên) và đường Trần Phú ở quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông

Trước đó, tháng 7.2009 HĐND thành phố Hà Nội quyết định giữ nguyên tên các đường, phố, công trình công cộng (gồm tên danh nhân và địa danh) trùng nhau của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội mở rộng.

Việc giữ nguyên tên đường, phố sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung thêm tên quận, huyện thay vì cách viết đơn giản như trước kia. Ví dụ, số nhà 20 phố Quang Trung - Hà Nội sẽ được thêm quận Hoàn Kiếm (hoặc quận Hà Đông) để tránh nhầm lẫn 2 địa chỉ này.

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Khổ sở tìm kiếm, đi lạc vì đặt tên đường phố trùng lặp ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Việc đặt tên đường phố tại các quận huyện, khu đô thị mới tại Hà Nội đang có sự trùng lặp, vẫn chưa theo kịp nhu cầu và đang gây nhiều khó khăn cho người dân.

Hà Nội sửa các quy định để sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị. Rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính và tham mưu quyết định công bố thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Khổ sở tìm kiếm, đi lạc vì đặt tên đường phố trùng lặp ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Việc đặt tên đường phố tại các quận huyện, khu đô thị mới tại Hà Nội đang có sự trùng lặp, vẫn chưa theo kịp nhu cầu và đang gây nhiều khó khăn cho người dân.

Hà Nội sửa các quy định để sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội sẽ thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị. Rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính và tham mưu quyết định công bố thủ tục hành chính có quy định thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.