Phú Yên tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Hoài Luân |

Phú Yên - Trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới làm cho dịch bệnh phức tạp và có nguy cơ quay trở lại. UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đến các sở, ban, ngành... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong vì COVID-19.

 
Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 10.8, UBND tỉnh Phú Yên, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch thời gian tới theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Ngày 23.6.2021, Phú Yên ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại TP.Tuy Hòa, sau đó dịch bùng phát ra 9 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tỉnh đã tổ chức thành công 30 chuyến xe miễn phí, đưa đón gần 17.000 công dân Phú Yên tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam về quê an toàn.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Chưa bao giờ có đợt huy động tổng lực để cùng nhau chống đại dịch COVID-19 như thời gian vừa qua. Toàn tỉnh đã thành lập 1.697 Tổ COVID cộng đồng với 8.167 thành viên, triển khai hoạt động chốt kiểm tra y tế liên ngành tại các điểm tiếp giáp với các tỉnh bạn.

Đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Phú Yên đã được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc; đời sống nhân dân dần ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác quản lý, giám sát công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương của một số ngành, đơn vị còn lơi lỏng; các bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm, chuyên khoa xét nghiệm vi sinh còn thiếu; năng lực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 giai đoạn đầu còn chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch mua sắm, dự trữ vật tư, sinh phẩm rất khó xác định số lượng dẫn đến tình trạng thiếu...

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến khó lường, xuất hiện các biến chủng mới làm cho dịch bệnh ngày càng phức tạp và nguy cơ gia tăng trở lại. UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Tập trung đấu tranh phản bác các thông tin sai trái về công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức tiêm chủng vaccine mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại địa phương, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine.

Trong đó, lưu ý đối với thị xã Sông Cầu và thị xã Đông Hòa, vì triển khai thiếu quyết liệt và chưa hiệu quả trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc, liều bổ sung trên địa bàn.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lo lắng số lượng tiêm thấp, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều nay, UBND TP đã có buổi họp với các ban ngành liên quan báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, nhiều quận huyện có tỉ lệ tiêm thấp, sự phối hợp của ngành giáo dục chưa quyết liệt.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tiêm vaccine

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký công điện số 03 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

"Sợ" biến thể phụ BA.5, tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sóc Trăng tăng cao

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh nhiều tháng qua cơ bản đã được kiểm soát tốt. Song, gần đây, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 ca được xác định nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm ngừa vaccine COVID-19 để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

TPHCM lo lắng số lượng tiêm thấp, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát lại

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chiều nay, UBND TP đã có buổi họp với các ban ngành liên quan báo cáo nhanh kết quả sau 1 tuần triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, nhiều quận huyện có tỉ lệ tiêm thấp, sự phối hợp của ngành giáo dục chưa quyết liệt.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tiêm vaccine

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký công điện số 03 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

"Sợ" biến thể phụ BA.5, tỉ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sóc Trăng tăng cao

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh nhiều tháng qua cơ bản đã được kiểm soát tốt. Song, gần đây, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 ca được xác định nhiễm biến thể phụ BA.5 của Omicron. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm ngừa vaccine COVID-19 để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.